Trong khung gỗ Arsenal: Cech hay Ospina?

20/10/2015 23:21 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Champions League trở lại, câu hỏi lại hướng về phía ông Wenger: Liệu Petr Cech hay David Ospina sẽ bắt chính trong trận đấu quan trọng với Bayern Munich ở lượt trận thứ ba này.

Thời Valdes còn chơi cho Barca, có một quy định bất di bất dịch ở Camp Nou. Valdes sẽ bắt chính các trận đấu ở Champions League và Liga. Jose Pinto, thủ môn thứ hai, được đảm nhiệm giữ gôn ở các trận đấu cúp Nhà Vua. Suốt từ năm 2008 cho tới khi cả hai thủ thành này ra đi, quy định đó được bảo toàn và cùng với nó, Barca 2 lần vô địch Champions League cùng những chiếc cúp nội địa khác.

Chiến thuật xoay vòng thủ môn

Mùa 2013-14, Carlo Ancelotti đến với Real Madrid. Ông lập tức tiến hành xoay vòng thủ môn. Iker Casillas sẽ ra sân trong các trận đấu cúp (Champions League và cúp Nhà Vua), Diego Lopez được bắt chính ở Liga. Với chiến lược này, Real Madrid vô địch Champions League và cúp Nhà Vua mùa giải đó.

Năm ngoái, ở Barca, Luis Enrique cũng có chiến lược tương tự. Claudio Bravo bắt chính ở Liga và Ter Stegen chơi ở Champions League cũng như Cúp Nhà Vua. Kết quả, Barca giành cú ăn ba lịch sử.

Mùa bóng này, HLV Arsene Wenger dường như đang áp dụng chiến lược ấy. "Trong bóng đá hiện đại, bạn rất khó có thể duy trì được sự ổn định nếu chơi mọi trận đấu. Một ngày nào đó, bạn cần phải nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng. Đó là cơ hội cho những người khác thay thế bạn".

Để chứng minh quan điểm, ông Wenger đã để Cech ngồi dự bị trong trận đấu giữa Arsenal và Olympiakos. Tiếc rằng đó là một quyết định sai lầm. Thủ môn người Colombia là người đã mắc lỗi nghiêm trọng dẫn đến thất bại 2-3 ngay trên sân nhà Emirates. Sau trận đấu, ông Wenger đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ về quyết định sử dụng thủ môn của mình. Khi bị một phóng viên hỏi liệu Ospina có xứng đáng trong danh sách bầu chọn Quả bóng Vàng, ông Wenger thậm chí còn phát cáu và dọa sẽ bỏ dở cuộc họp báo.

Wenger có lý để bảo vệ quan điểm dùng Ospina. Hồi mùa Hè, sau khi Arsenal mua Cech, thủ môn người Colombia đã lên tiếng đòi ra đi. Phải rất vất vả, Wenger mới thuyết phục được Ospina ở lại. Thế nên, thật khó để ông mãi để anh ngồi dự bị. "Cậu ấy là một thủ môn giỏi và được đánh giá là người gác đền tốt nhất ở giai đoạn 2 Premier League mùa trước. Tôi tin tưởng vào Ospina chứ không bị gượng ép khi phải sử dụng cậu ấy", Wenger nói.

Ospina chưa đến tầm Cech

“Muốn sử dụng phương án xoay vòng thủ môn, bạn phải có 2 người gác đền giỏi, với đẳng cấp tương tự nhau. Tôi may mắn vì có cả Bravo lẫn Ter Stegen”, Luis Enrique đã trả lời thế khi được hỏi về những người gác đền mà ông đang sở hữu.

Ở Arsenal, liệu Ospina có đẳng cấp tương đương với Cech? Câu trả lời là chưa. Thủ môn người CH Czech có kinh nghiệm lâu năm ở cả Champions League lẫn Premier League khi khoác áo Chelsea. Ngược lại, Ospina vẫn chưa có cơ hội được cọ xát nhiều ở hai giải đấu đỉnh cao này. Về mặt đẳng cấp, Cech cũng luôn được đánh giá cao hơn Ospina một bậc.

Nếu chiếu quan điểm cũ của ông Wenger, trước Bayern Munich, Ospina sẽ được lựa chọn. Chỉ có điều, sau tai nạn trước Olympiakos, liệu nhà cầm quân người Pháp có còn bảo lưu quan điểm của mình. Nên nhớ, nếu thua tiếp Bayern Munich, cơ hội vượt qua vòng bảng của Arsenal coi như chấm hết.

Chọn Ospina, Wenger sẽ mạo hiểm để bảo vệ triết lý của mình. Nhưng với Cech, ông sẽ chọn cách an toàn nhất để giúp Arsenal chống lại một trong những đội bóng hay nhất thế giới.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm