Tottenham áp đảo đội hình tiêu biểu Premier League vòng 7

03/10/2016 17:07 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Với chiến thắng ngọt ngào trước Man City cuối tuần qua, những cầu thủ Dele Alli, Son Heung-min, Toby Alderweireld và rất nhiều cái tên khác của Tottenham Hospur đã lọt vào danh sách đội hình tiêu biểu Premier League vòng 7.

Thủ môn: Lee Grant (Stoke City)

Lee Grant đã có màn trình diễn xuất sắc trước Man United

Lee Grant chuyển đến chơi cho Stoke vào mùa Hè vừa qua và chỉ là sự lựa chọn thứ 3 tại CLB. Nhưng với việc thủ thành Jack Butland gặp chấn thương và Shay Given xuống phong độ, Grant đã giành được suất bắt chính trong đội hình.

Anh là nhân tố chính giúp Stoke cầm hòa Man United với tỷ số 1-1 cuối tuần qua. Thủ thành 33 tuổi có tất cả 8 pha cứu thua trong trận đấu. Việc Lee Grant lọt vào danh sách đội hình tiêu biểu Premier League vòng 7 là hoàn toàn xứng đáng.

Hậu vệ phải: Joel Ward ( Crystal Palace)

Joel Ward

Cầu thủ 26 tuổi đã có trên 4 pha tắc bóng thành công trong trận đấu với Everton, nhiều hơn bất kỳ người đồng đội nào. Joel Ward cũng có một quá tạt rất đẹp cho Benteke phá bẫy việt vị, đánh đầu gỡ hòa cho Crystal Palace, giúp đội khách giữ được 1 điểm qua đó vươn lên vị trí thứ 7 trên BXH.

Trung vệ: Toby Alderweireld ( Tottenham Hospur)

Toby Alderweireld

Pep Guardiola vừa có trận thua đầu tiên cùng Man City ở mùa giải năm nay. Một trong những lý do đội bóng của ông không thể ghi bàn vào lưới Tottenham Hospur ngày hôm qua là sự xuất sắc của trung vệ Toby Alderweireld. Riêng cầu thủ người Bỉ có đến tận 14 cú tắc bóng thành công trong trận đấu này. Anh và người đá cặp là Jan Vertonghen đã thực hiện tổng cộng 24 pha phá bóng, nhiều hơn so với cả đội Man City cộng lại.

Trung vệ: Winston Reid ( West Ham)

Winston Reid

Đây là mùa giải khá tệ của CLB West Ham. Đội bóng đến từ London thi đấu hời hợt và đang đứng ở gần cuối BXH. Nhưng Winston Reid vẫn là điểm sáng nơi trung tâm hàng phòng ngự của “The Hammers”.

Cầu thủ người New Zealand đã thi đấu tốt trong trận đấu với Middlesbrough cuối tuần vừa qua. Reid thậm chí còn có một đường chuyền cho Dimitri Payet giúp tiền vệ người Pháp có bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho West Ham vào phút thứ 57 trận đấu. Có rất nhiều cái tên có thể được chọn cho vị trí này như Koscielny của Arsenal hay David Luiz của Chelsea, nhưng các BLV của ESPN đã quyết định chọn Winston Reid vì màn thể hiện xuất sắc của anh.

Hậu vệ trái: James Milner ( Liverpool)

James Milner

Mùa bóng này, HLV Jurgen Klopp đã sử dụng James Milner cho vị trí hậu vệ cánh trái. Dù không được chơi ở vị trí sở trường, Cầu thủ người Anh vẫn thi đấu cực hay. James Milner lên công về thủ nhịp nhàng trong cả trận đấu, chính anh cũng là người ghi bàn quyết định giúp Liverpool có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục 2-1 trước Swansea City cuối tuần qua.

Tiền vệ phòng ngự: Victor Wanyama ( Tottenham Hospur)

Victor Wanyama

Thêm một đại diện của Tottenham lọt vào danh sách này. Victor Wanyama đã có một trận đấu tuyệt vời, anh ngăn chặn rất nhiều pha tấn công của Man City và là sự lựa chọn đúng đắn của HLV Pochettino. Tiền vệ 25 tuổi có 6 pha tắc bóng thành công, 9 lần đoạt bóng và 1 pha đánh chặn. Đây là lý do khiến hàng công của Man City gây thất vọng trong trận đấu hôm qua. Với màn trình diễn này, tân binh người Kenya có thể sẽ là cầu thủ quan trọng của Tottenham ở mùa giải này.


Tiền vệ trung tâm: Dimitri Payet ( West Ham)


Xem lại pha solo đẳng cấp của Payet

Giống như West Ham, Dimitri Payet có một khởi đầu chậm chạp mùa giải này. Tuy nhiên, tiền vệ người Pháp đã trở lại sau một pha đi bóng “siêu đẳng” qua đến tận 6 cầu thủ đối phương rồi ghi bàn đem về một điểm quý giá cho West Ham. Bên cạnh đó, ngôi sao người Pháp còn mang về 5 cơ hội cho hàng công của “The Hammers”. Anh đã được Whoscored bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận này.

Tiền vệ trung tâm: Dele Alli ( Tottenham Hospur)

Dele Alli

Điều ấn tượng nhất trong chiến thắng của Tottenham Hospur trước Man City có lẽ là việc đội bóng thành London không có sự phục vụ của những trụ cột như Harry Kane hay Moussa Dembélé. Điểm sáng nơi hàng tiền vệ của Spurs trong trận đấu này là Dele Alli. Tiền vệ trẻ người Anh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho “Gà trống”, anh cũng có những pha đi bóng kỹ thuật khiến hậu vệ đối phương buộc phải phạm lỗi ngăn cản, trong đó có 1 quả Penalty.

Tiền đạo cánh trái: Son Heung-min ( Tottenham Hospur)

Son Heung-min

Khi Harry Kane vắng mặt do chấn thương, Son Heung-min đã được trao cơ hội thể hiện bản thân và anh đã có màn trình diễn ấn tượng trong những trận đấu vừa qua. Trong cuộc chạm trán với Man City, cầu thủ người Hàn Quốc đã không ít lần gây nguy hiểm lên khung thành của Bravo. Son có tốc độ và kỹ thuật khá tốt, dù không ghi bàn trong vòng đấu vừa qua nhưng cách chàng trai xứ Hàn gây áp lực lên đối thủ đã tạo ấn tượng với Pochettino. Anh là một phần quan trọng trong kế hoạch của HLV người Argentina.

Tiền đạo cánh phải: Willian ( Chelsea)

Willian

Willian là điểm sáng của Chelsea ở mùa giải trước. Dù không có khởi đầu như ý ở mùa giải này, cầu thủ người Brazil vẫn thi đấu hiệu quả và là con bài quan trọng của HLV Antonio Conte. Willian là người phá vỡ thế bế tắc cuả “The Blues” với một pha cứa lòng siêu đẹp vào lưới Hull City. Ngoài ra, cầu thủ người Brazil còn tạo ra 3 cơ hội ngon ăn cho hàng công của Chelsea.

Tiền đạo cắm: Diego Costa ( Chelsea)

Diego Costa

Chưa bao giờ Costa trở nên “đáng yêu” như mùa giải này. Không còn ăn vạ xấu xí, không còn nóng nảy gây gổ nhiều như mùa trước. Diego Costa giờ là chỗ dựa vững chắc cho Antonio Conte và các CĐV Chelsea. Tiền đạo người Tây Ban Nha ghi 1 bàn và có 1 kiến tạo cho Willian vòng đấu vừa qua, giúp Chelsea có được chiến thắng đầu tiên sau chuỗi 3 trận chỉ biết đến hòa và thua. Sau vòng 7 Premier League, Costa có 6 bàn thắng, anh đang là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu chiếc giày vàng mùa giải này.

Huấn luyện viên: Mauricio Pochettino ( Tottenham Hospur)

Mauricio Pochettino là khắc tinh của Pep Guardiola

Pochettino là HLV đầu tiên khiến Guardiola nếm mùi trái đắng ở mùa giải này. Không ồn ào, hung hăng và gây tranh cãi như những HLV khác, chiến lược gia người Argentina là một người điềm tĩnh và có tư duy chiến thuật tuyệt vời. Với lối chơi Pressing hiệu quả, Pochettino đã buộc Man City hùng mạnh của Guardiola tay trắng rời khỏi White Hart Lane. Ông cũng gây ấn tượng với khả năng tổ chức phòng ngự rất hiệu quả, tất cả những pha phát bóng của thủ môn hay hậu vệ Man City đều bị chặn đứng bởi Tottenham.

Đội hình 4-3-3:


Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 7

Trung Phạm
Theo ESPN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm