Top 10 ngoại binh chất lượng nhất của MU: Ronaldo, Van Nistelrooy, và những ai nữa?

16/05/2020 18:22 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Sir Alex Ferguson có thói quen chiêu mộ những cầu thủ vô danh từ nước ngoài rồi biến họ trở thành nhà vô địch Premier League. Solskjaer giờ cũng bắt đầu đi theo con đường đó và tân binh mới nhất của ông, Bruno Fernandes, đã có những màn thể hiện rất ấn tượng. Sau đây là danh sách top 10 ngoại binh hay nhất của MU.

 

Mourinho: 'Tôi muốn giải Ngoại hạng Anh trở lại lắm rồi. Ai sợ cứ ở nhà xem Bundesliga'

Mourinho: 'Tôi muốn giải Ngoại hạng Anh trở lại lắm rồi. Ai sợ cứ ở nhà xem Bundesliga'

Jose Mourinho vừa gạt bỏ nỗi lo của nhiều HLV ở giải Ngoại hạng Anh về những nguy cơ tiềm ẩn trong trường hợp các cầu thủ trở lại tập luyện và giải đấu được nối lại quá sớm.

 

Danh sách này chỉ gồm những cầu thủ mà MU mua về từ các giải đấu khác. Vì vậy những ngôi sao lớn như Eric Cantona (từ Leeds United) và Dimitar Berbatov (từ Tottenham) sẽ không có mặt.

10. Javier Hernandez

“Chicharito” đến MU vào mùa Hè năm 2010 khi 22 tuổi. Cầu thủ người Mexico đã ghi nhiều bàn thắng quan trọng giúp MU giành được danh hiệu Premier League mùa giải 2010-2011 và 2012-2013.

Bắt đầu sự nghiệp ở Guadalajara, cách mà Javier Hernandez thích nghi với MU thật phi thường. Sau 6 mùa giải, anh đã ghi được 59 bàn sau 157 lần ra sân.

 

9. Nani

Dù không thể đạt được kỳ vọng vì thường được so sánh với Cristiano Ronaldo nhưng những gì Nani thể hiện được tại MU rất đáng ghi nhận. Đỉnh cao của cầu thủ này được thể hiện trong mùa giải 2010-2011, khi anh giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của MU và giành được vị trí trong đội hình tiêu biểu của PFA.

Nani được đánh giá là một cầu thủ tấn công tài năng và chơi tốt cả hai chân.

8. Andrei Kanchelskis

Tháng 3 năm 1991, MU công bố chiêu mộ thành công Kanchelskis từ Shakhtar Donetsk với giá 650.000 bảng. Cầu thủ chạy cánh người Nga nhanh chóng trở thành một phần quan trọng trong đội hình giúp Sir Alex giành danh hiệu đầu tiên ở Old Trafford, với Giggs ở cánh đối diện.

7 danh hiệu sau 4 mùa giải là một thành tích không tồi với Kanchelskis. Anh thậm chí còn giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Sir Matt Busby.

7. Ruud van Nistelrooy

Không cần phải nói quá nhiều về Van Nistelrooy, anh được coi là cây săn bàn bẩm sinh nhất mà MU từng có dưới thời Sir Alex Ferguson. Ngôi sao người Hà Lan có giá 19 triệu bảng, một con số rất đắt đỏ hồi đầu những năm 2000. Vào thời điểm đó, toàn bộ thế hệ người hâm mộ trẻ tuổi đã coi Van Nistelrooy là thần tượng mới của họ.

MU, Tin tức MU, Top 10 ngoại binh chất lượng nhất của MU, Ronaldo, Nistelrooy, bong da, bóng đá, tin tức bóng đá, chuyển nhượng MU, tin bóng đá, Sir Alex, Bruno Fernandes

6. Ole Gunnar Solskjaer

Bản hợp đồng trị giá 1,5 triệu bảng năm 1996 trước đây từng chơi cho Clausenengen và Molde rồi sau đó đã giành được vị trí huyền thoại tại Old Trafford. Câu chuyện về cách Solskjaer đến MU cũng rất thú vị. Do không thể mua được Alan Shearer từ Blackburn, Sir Alex đã chuyển hướng sang chiêu mộ cầu thủ người Na Uy để tăng cường cho hàng công của ông. Và phần sau đó là lịch sử.

Solskjaer nổi tiếng với bàn thắng muộn đưa MU lên chức vô địch Champions League 1999. Hiện tại, ông đang là HLV trưởng của chính MU.

5. Jaap Stam

Stam là một trong những hậu vệ rất được CĐV MU yêu quý. Anh chỉ có 3 mùa bóng ở sân Old Trafford nhưng đều dành được danh hiệu mỗi mùa. Trong mùa bóng 2001-02, Stam bị chuyển nhượng tới Lazio một cách gây tranh cãi, sau khi Sir Alex đã rất tức giận với những lời lẽ của Stam trong cuốn tự truyện Head to Head. Sự ra đi chóng vánh này đã khiến chiến lược gia người Scotland gặp nhiều vấn đề với hàng thủ MU.

4. Patrice Evra

Đã có rất nhiều câu hỏi được đặt ra khi MU chiêu mộ Evra từ Monaco vào tháng 1 năm 2006. Nhưng sau đó, cầu thủ người Pháp đã khiến giới phê bình phải thán phục khi giành được vị trí trong đội một từ tay Gabriel Heinze.

Evra được cho là hậu vệ cánh trái ổn định nhất mà MU từng có. Anh là một phần quan trọng trong đội hình giành Champions League 2008 và cũng được đánh giá là một nhân vật huyền thoại tại sân Old Trafford.

MU, Tin tức MU, Top 10 ngoại binh chất lượng nhất của MU, Ronaldo, Nistelrooy, bong da, bóng đá, tin tức bóng đá, chuyển nhượng MU, tin bóng đá, Sir Alex, Bruno Fernandes

3. Nemanja Vidic

Vidic đến MU cùng thời điểm với Evra, trong một hợp đồng trị giá 7 triệu bảng từ Spartak Moscow. Anh đã chứng minh mình là mảnh ghép mà MU còn thiếu. Vidic đã nhanh chóng tạo được mối quan hệ rất tốt với người đá cặp Rio Ferdinand rồi sau đó được bổ nhiệm làm đội trưởng CLB.

2. Peter Schmeichel

Đây là một trong những bản hợp đồng quan trọng nhất trong kỷ nguyên của Sir Alex Ferguson. Schmeichel đã thi đấu rất ổn định trong khung gỗ và anh đã đạt đến đỉnh cao với cú ăn ba trong mùa giải 1998/99.

1. Cristiano Ronaldo

Sau khi bị ấn tượng với những gì Ronaldo thể hiện trong 1 trận giao hữu năm 2003, MU đã chiêu mộ cầu thủ này. Đó là thời điểm Sir Alex biết rằng ông vừa khai quật được một tài năng trẻ đẳng cấp thế giới. Với phí chuyển nhượng 12,24 triệu bảng, Ronaldo đã trở thành cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh lúc bấy giờ. Tuy nhiên, anh đáng giá tới từng xu.

Trải qua 6 mùa giải ở Old Trafford, Ronaldo đã ghi được 118 bàn sau 292 lần ra sân. Anh đã giúp CLB giành được 3 Premier League và một Champions League vào năm 2008.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm