Tiết lộ về khoản tiền 'khủng' Chelsea trả cho Mourinho và bộ sậu

14/01/2017 20:19 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Jose Mourinho bị Chelsea sa thải hồi tháng 12/2015. Ông cùng các cộng sự của mình được nhận bồi thường 8,3 triệu bảng. Kể từ năm 2007, đội ngũ của 'Người đặc biệt' đã thu được 31,4 triệu bảng từ đội chủ sân Stamford Bridge.

Jose Mourinho gắn bó với Chelsea ở hai nhiệm kỳ. Cả hai lần, ông đều bị sa thải khi đội bóng không có được những kết quả như mong muốn. Lần đầu vào năm 2007 và lần hai là năm 2015. Với hai lần bị sa thải, Mourinho cùng các cộng sự của mình gồm Rui Faria, Silvino Louro, Jose Morais và Carlos Lalin thu được tổng cộng 31,4 triệu bảng. Số tiền bồi thường lần hai chỉ là 8,3 triệu bảng nhưng ở lần đầu tiên, con số này là 23,1 triệu bảng.


Mourinho và bộ sậu thu được 31,4 triệu bảng chỉ từ việc bị sa thải

Tổng số tiền thua lỗ của Chelsea trong năm 2016 là 70,6 triệu bảng. Tuy nhiên, con số này đến phần lớn là do đầu mùa giải này, Chelsea chấp nhận bỏ 67 triệu bảng chỉ để chấm dứt hợp đồng tài trợ với Adidas và ký hợp đồng với Nike. Bản hợp đồng có thời 15 năm cùng trị giá 900 triệu bảng.


Chelsea ký hợp đồng khủng với Nike

Trong bản báo cáo tài chính cuối năm được trình bày hôm 13/1, Chelsea cho biết họ thu được 329,1 triệu bảng, tăng hơn so với năm 2015. Từ việc chuyển nhượng các cầu thủ như Petr Cech, Ramires, Mohamed Salah và Oriel Romeu, Chelsea thu được 49 triệu bảng. Trong tổng số tiền thu được, 21% (tương đương 69,6 triệu bảng) Chelsea thu được từ các dịch vụ ở Stamford Bridge. Phần lớn số tiền của The Blues vẫn đến từ các bản quyền truyền hình. Do đó, Chelsea chuẩn bị xây dựng sân vận động mới nhằm tăng mức thu nhập cho đội bóng.


Chelsea dự định xây sân vận động mới

Sân Stamford Bridge hiện giờ có sức chứa 41.631 chỗ ngồi. Tờ Telegraph khẳng định, số tiền mà Chelsea phải bỏ ra để xây sân vận động mới lên tới 500 triệu bảng. Sân vận động mới sẽ có khoảng hơn 60 nghìn chỗ ngồi.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm