Tiền đã trong tay, giờ là lúc Conte 'đi chợ'

25/05/2017 21:05 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi giành chức vô địch Premier League ngay trong mùa đầu tiên dẫn dắt Chelsea, HLV Antonio Conte đang muốn hướng đến những thương vụ mua sắm trong mùa hè này cho tham vọng lớn hơn ở mùa tới.

Đội chủ sân Stamford Bridge đang hướng tới trận chung kết Cúp FA với Arsenal, với mục tiêu là giành cú đúp danh hiệu, thành quả đáng ghi nhận trong mùa giải mà họ không góp mặt ở đấu trường châu lục.

Chelsea không cần lo nghĩ tài chính

Những khoản tiền mà Chelsea thu được mùa này không hề nhỏ chút nào: 150 triệu bảng cho danh hiệu vô địch Premier League, gần 70 triệu bảng là nguồn thu từ các trận đấu, cộng với khoản tiền tài trợ hùng hậu: 40 triệu bảng từ Yokohama, 10 triệu bảng từ Carabao và 60 triệu từ hợp đồng sắp tới với Nike. Chừng đó là nguồn ngân sách lý tưởng cho Conte trong trường hợp ông cần mua về một hoặc hai ngôi sao trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Tình hình tài chính của Chelsea đang ở mức lý tưởng, yếu tố giúp Roman Abramovich không cần phải chi ra quá nhiều tiền. Đội bóng sẵn sàng chi ra tới 500 triệu bảng trong việc cải tạo lại sân Stamford Bridge, dự án đã được thông qua và sẽ bắt đầu diễn ra sau vài năm nữa.

Kể từ khi tiếp quản Chelsea vào tháng 6/2003, Abramovich chưa bao giờ phải lăn tăn khi chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng, với hàng loạt HLV được mang về để đổi lấy những danh hiệu, và lợi nhuận thu được không hề thấp chút nào. 5 chức vô địch Premier League, 4 Cúp FA (nếu thắng Arsenal sẽ là 5), 3 Cúp Liên Đoàn, 1 Champions League và 1 Europa League là danh sách những trái ngọt mà những đồng tiền của Abramovich thu lượm được. Hơn nữa, trong những mùa giải gần đây, cán cân thu chi trên thị trường chuyển nhượng của Chelsea đã cân bằng tốt hơn so với nhiều ứng viên vô địch khác.

Mùa này, Chelsea chỉ mất 20,4 triệu bảng từ các vụ mua bán, tốt hơn nhiều so với Arsenal (87,25 triệu bảng), Man United (117,17 triệu bảng) và Man City (151 triệu bảng), trong hoàn cảnh những đồng tiền của các đối thủ không mang về thành công. Arsenal lần đầu tiên không thể dự Champions League sau 20 năm. Man United, dù vô địch Cúp Liên Đoàn, không thể góp mặt trong Top 4 và phải tìm đường dự Champions League qua cửa hậu Europa League. Man City, dù chắc chắn dự Champions League mùa tới nhờ vị trí thứ 3 chung cuộc, lại không mang về bất cứ danh hiệu nào. Tottenham, với mức chi 24,82 triệu bảng, cũng kết thúc mùa giải trắng tay.

Chelsea vô địch và chuyện champagne, trứng cá

Chelsea vô địch và chuyện champagne, trứng cá

Chelsea vô địch sớm. Champagne đã được khui. Và tất nhiên, sẽ phải có trứng cá…

Conte mua ngôi sao, hay cần sự gắn kết?

Câu hỏi đặt ra là Conte sẽ làm gì vào mùa hè này? Những tháng gần đây Chelsea liên hệ với hàng loạt ngôi sao, nhưng HLV Conte cho thấy sự khôn ngoan trong việc gắn kết đội hình Chelsea. Một năm trước không ai dự đoán được hai thương vụ David Luiz và Marcos Alonso, cũng như sự hồi sinh của Victor Moses hay bước tiến của Nathan Ake hay Nathaniel Chalobah. Có thể hình dung đội hình chính thức ưa thích của Conte sẽ không khác biệt nhiều so với những con người ông sử dụng ở trận chung kết Cúp FA cuối tuần này.

Diego Costa là trụ cột có nhiều khả năng ra đi nhất, với những tin đồn về bến đỗ mới đã diễn ra cả tháng trời. HLV Conte thật ra cũng tính đến những giải pháp thay thế cho chân sút 28 tuổi, với hai lựa chọn đáng chú ý là Alvaro Morata của Real Madrid và Romelu Lukaku của Everton. Sẽ không có mức giá dễ chịu dành cho một trong hai cái tên này, nhưng điều đó không phải vấn đề lớn với Chelsea.

Điều thú vị khác nơi hàng công đội chủ sân Stamford Bridge là phong độ ấn tượng của Michu Batshuayi ở những trận đấu cuối mùa, yếu tố có thể tạo ra những ý tưởng mới cho Conte. Batshuayi đến Chelsea với mức giá lên tới 33 triệu bảng, nhưng chơi dưới mức kỳ vọng trong phần lớn thời gian của mùa giải, rồi bất ngờ chơi hay ở cuối mùa với 4 pha lập công trong 3 trận gần nhất.

Rõ ràng chân sút 23 tuổi này không phải là kẻ vô dụng khi được trao cơ hội. Nếu như tiền đạo người Bỉ được trao cơ hội ở trận gặp Arsenal và đền đáp niềm tin của Conte bằng một pha lập công thì giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải tới sẽ là cơ hội để anh có thể trở thành lựa chọn số một trên hàng công của Chelsea.

Conte rõ ràng đang chiếm được niềm tin không chỉ từ ban lãnh đạo Chelsea, mà còn từ phía các cổ động viên đội chủ sân Stamford Bridge. Bất luận Chelsea mùa này có mang về ngôi sao lớn nào hay không trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, chiến lược gia người Italy vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ tuyệt đối.

150 – Với chức vô địch Premier League, Chelsea sẽ nhận được số tiền lên tới 150 triệu bảng.

20 – Cán cân thu chi của Chelsea trên thị trường chuyển nhượng mùa này là ở mức 20 triệu bảng.

33 – Batshuayi là bản hợp đồng đắt giá nhất của Chelsea mùa vừa qua, với mức phí 33 triệu bảng.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm