Thua liên tục, Chelsea cần mua sắm ngay mùa Đông này

09/12/2019 08:51 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ trong 3 vòng đấu, Chelsea đã thua liền 2 trận trước West Ham và Everton, những đội bóng trong vòng xoáy khủng hoảng. Phải chăng, đó là tín hiệu cho thấy việc mua sắm mùa đông này là nhiệm vụ bắt buộc của Frank Lampard?

 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 9/12. Trực tiếp Arsenal đấu với West Ham. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 9/12. Trực tiếp Arsenal đấu với West Ham. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 16: Trực tiếp Arsenal đấu với West Ham. Lịch bóng đá ngày 9/12, rạng sáng 10/12. 

 

Trước chuyến hành quân tới sân Goodison Park của Everton, thầy trò Lampard đón nhận tin vui khi họ được gỡ bỏ án cấm chuyển nhượng ngay tháng 1/2020 tới, sau phán quyết từ Tòa án Thể Thao (CAS).

Mặt khác, không thể không nghi ngờ những tác động từ tin tức này đến những đôi chân Chelsea, và thật không may lại là phần tiêu cực. Hàng thủ trở thành tâm điểm của những nỗi thất vọng, với hàng loạt sai lầm cá nhân khó tha thứ. Bàn thua đầu tiên là tình huống Kurt Zouma đứng sai vị trí, để cho Richarlison thoải mái băng xuống và khi Andreas Christensen nhận ra mối nguy hiểm từ tuyển thủ người Brazil thì mọi chuyện đã quá muộn. Nếu như bàn đầu là lỗi vị trí, tuyển thủ người Pháp còn mắc thêm lỗi để mất bóng trong vòng cấm dẫn đến bàn thua thứ hai. Bàn thua thứ ba rõ ràng có nguồn cơn từ cú phát bóng mạo hiểm của thủ thành Kepa, và tất cả thấy việc thiếu một người chỉ huy nơi hàng thủ đã làm hại Chelsea trong tình huống phòng ngự ra sao.

Chú thích ảnh
Trận thua Everton phải chăng là tín hiệu cho thấy Lampard sẽ phải chi tiêu mạnh mùa đông này?

Sẽ không có gì bất ngờ nếu trong bản danh sách mục tiêu cần mua sắm của Chelsea vào tháng 1/2020 tới, Lampard đặt những tân binh ở hàng phòng ngự lên các dòng đầu tiên. Ben Chilwell của Leicester và Nathan Ake của Bournemouth là hai mục tiêu tiềm năng đầu tiên trong suy nghĩ của nhiều cổ động viên Chelsea cũng như HLV Lampard nhằm sửa chữa hàng thủ để lọt lưới tới 24 bàn sau 16 trận, cao nhất trong các đội hiện diện trong Top 6.

Vẫn còn gần một tháng nữa kỳ chuyển nhượng mùa đông 2020 mở cửa. Khoảng thời gian ấy đủ để Lampard có những bàn bạc cùng người đồng đội cũ Petr Cech, hiện là cố vấn kỹ thuật của Chelsea, cũng như giám đốc điều hành Marina Granovskaia. Trước mắt vị HLV 41 tuổi này là trận đấu quan trọng ở vòng bảng Champions League với Lille. Ba điểm trong cuộc tiếp đón đại diện nước Pháp là nhiệm vụ bắt buộc nếu muốn chắc chắn tấm vé vào vòng 1/8. Khả năng tiếp tục cuộc hành trình ở Champions League mùa này sẽ tác động đáng kể với những mục tiêu tiềm năng của Chelsea trên thị trường chuyển nhượng, nhất là trường hợp của Jadon Sancho, cầu thủ đang cho thấy những dấu hiệu không muốn tiếp tục cuộc sống ở Borussia Dortmund.

Để hoàn thành nhiệm vụ ấy, Lampard sẽ cần có những điều chỉnh nơi hàng thủ. Đừng ngạc nhiên nếu Fikayo Tomori và Jorginho, những người chỉ hiện diện ở ghế dự bị tại Goodison Park, sẽ trở lại đội hình chính thức vào giữa tuần.

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm