Thomas Tuchel giải thích lý do để Lukaku dự bị

23/02/2022 07:43 GMT+7 | Chelsea

Romelu Lukaku đã phải ngồi dự bị ở trận đấu giữa Chelsea vs Lille tại vòng 1/8 Cúp C1. HLV Thomas Tuchel nói gì về quyết định này?

ĐIỂM NHẤN Chelsea 2-0 Lille: Người hùng Havertz, hàng thủ là điểm tựa

ĐIỂM NHẤN Chelsea 2-0 Lille: Người hùng Havertz, hàng thủ là điểm tựa

Không cần một trận đấu hoành tráng, Chelsea giành lợi thế quan trọng nhờ hai bàn thắng của Kai Havertz và Christian Pulisic, trong ngày Romelu Lukaku chỉ hiện diện trên băng ghế dự bị. Một màn tập dượt quan trọng cho chung kết Cúp Liên Đoàn.

Romelu Lukaku hứng chịu rất nhiều chỉ trích sau trận đấu với Crystal Palace hồi cuối tuần trước. Tiền đạo người Bỉ chỉ có vỏn vẹn 7 pha chạm bóng trong trận đấu này, trong đó có 1 pha chạm bóng khi giao bóng ở hiệp 1. Đây là thành tích tệ nhất của 1 cầu thủ đá trọn vẹn 90 phút tại Ngoại hạng Anh kể từ mùa giải 2003/04.

Trong buổi họp báo hôm thứ Hai (21/2), HLV Tuchel đã lên tiếng bênh vực Lukaku. Ông khẳng định đây không phải lúc để cười nhạo Lukaku và đồng thời kêu gọi sự ủng hộ với cậu học trò của mình.

Mặc dù vậy, HLV người Đức vẫn quyết định để Lukaku ngồi dự bị trong trận đấu với Lille. Kai Havertz một lần nữa chơi cao nhất hàng công Chelsea với vai trò số 9 ảo. Theo chia sẻ của HLV Tuchel sau trận đấu, quyết định để Lukaku dự bị có liên quan tới việc Chelsea phải thi đấu Club World Cup tại Abu Dhabi.

"Đây không phải lúc tập trung vào số lần chạm bóng ít ỏi của Lukaku sau trận đấu để khiến cậu ấy chịu thêm áp lực. Đây là thời điểm cần lùi lại 1 bước. Chelsea đã có một chiến thắng quan trọng nhưng gần như mọi câu hỏi đều hướng về Lukaku. Sự quan tâm này là quá lớn.

Có tới 9 cầu thủ khác không thi đấu và chúng ta không nên quên rằng Chelsea là một đội bóng. Lukaku thi đấu kém hiệu quả trong trận đấu với Crystal Palace. Tôi nghĩ cậu ấy đã bị mệt, đôi chút kiệt sức vì phải thi đấu và di chuyển nhiều như một số cầu thủ khác. Đó là một trận đấu khó khăn với Lukaku nên mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu cậu ấy được vào sân từ băng ghế dự bị khi đội bóng cần yếu tố mới lạ cho trận đấu.

Trận đấu với Lille yêu cầu sự tập trung ở cường độ cao, tốc độ trận đấu cũng ở mức cao nên cầu thủ cần hoạt động rất nhiều khi có bóng lẫn khi khi không bóng. Lukaku không thể hiện được điều đó trong những trận đấu trước. Đó là lý do tôi nói cậu ấy mệt. Không chỉ về thể trạng mà còn cả về tinh thần nữa", HLV Tuchel chia sẻ.

Chú thích ảnh
HLV Tuchel tin rằng dự bị là điều tốt với Lukaku lúc này

Sau trận đấu, Lukaku cũng không luyện tập làm ấm cơ thể cùng các đồng đội ngồi dự bị khác của Chelsea. Điều này càng dấy lên nhiều lo ngại về bất ổn nội bộ của Chelsea.

"Tôi không biết rõ về vấn đề này. HLV thể lực phụ trách điều này. Họ chắc chắn có lý do khi không để Lukaku ra luyện tập. Mỗi cầu thủ đều có một bài tập riêng của mình", HLV Tuchel phát biểu.

Quyết định của HLV Tuchel đã nhận được sự đồng tình từ phía huyền thoại Glenn Hoddle của Tottenham. Bên cạnh đó, ông cũng đưa ra nhận xét rằng trận đấu với Crystal Palace là trận đấu tệ nhất của Lukaku từ khi thực hiện buổi phỏng vấn "ngu ngốc" với truyền thông Ý.

Tuy nhiên, cựu nữ cầu thủ Eni Aluko lại cho rằng quyết định của HLV Tuchel có phần "hà khắc" và Chelsea cần làm nhiều hơn để giúp đỡ cầu thủ người Bỉ.

Chú thích ảnh
Ông Hoddle và cựu cầu thủ Aluko có ý kiến trái chiều về việc Lukaku dự bị

Chelsea đã có một trận đấu hiệu quả trước Lille. Thắng lợi 2-0 sẽ giúp họ có thêm nhiều lợi thế trong trận lượt về.

"Càng đá, các cầu thủ càng vận hành trơn tru hơn. Chúng tôi có một số giai đoạn ấn tượng như khoảng 10 phút đầu trận nhưng cũng có những khoảng thời gian các cầu thủ thi đấu bế tắc và có những quyết định tệ. Dẫu vậy, họ sớm lấy lại thế trận và tiếp tục có những khoảng thời gian thi đấu vượt trội hơn. Đây là câu chuyện về những khoảnh khắc trong trận đấu", HLV Tuchel chia sẻ.

Chú thích ảnh
Havertz ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 8

N'Golo Kante đã được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa Chelsea vs Lille. Anh đóng góp một đường kiến tạo giúp Pulisic nhân đôi cách biệt cho Chelsea ở phút 63. Sau trận đấu, HLV Tuchel cũng dành những lời khen ngợi cho Kante.

"Kante gặp đôi chút vấn đề về khả năng tranh chấp lẫn nhịp độ thi đấu sau khi bình phục chấn thương. Hôm nay cậu ấy đã tìm lại được đỉnh cao của mình, thi đấu tốt hơn qua từng phút và tạo ra tầm ảnh hưởng lớn. Không có gì bất ngờ với Kante cả. Chúng tôi đã phải mất một số trận đấu và giờ cậu ấy đã tìm lại được cảm giác thi đấu", HLV Tuchel chia sẻ.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm