Thomas Lemar là bằng chứng cho thấy Wenger đã bị qua mặt, không còn giỏi phát hiện

29/06/2017 07:22 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Arsene Wenger vẫn luôn hướng về quê nhà với ánh mắt thèm muốn những tài năng trẻ bản địa. Trong khi thương vụ Kylian Mbappe bị cho là phi thực tế, bất chấp đề nghị 100 triệu bảng, thì Thomas Lemar có vẻ như là một mục tiêu khả thi.

Sau một mùa giải bùng nổ ở Ligue 1 và Champions League, Monaco đang là mục tiêu mà các ông lớn nhắm tới để xâu xé các tài năng trẻ. Nhạc trưởng Bernardo Silva là cái tên đầu tiên rời sân Louis II, để cập bến Man City, và nối gót anh có thể sẽ là một loạt trụ cột khác.

Monaco, bệ phóng cho những ngôi sao

Đây chắc chắn sẽ là một mùa Hè biến động với Monaco, đội bóng chuẩn bị bán Tiemoue Bakayoko cho Chelsea trong vài ngày tới. Fabinho và Benjamin Mendy đang được các ông lớn khác lôi kéo trong khi Kylian Mbappe sẽ đưa quyết định chính thức về tương lai của mình sau khi trở về từ kỳ nghỉ Hè, và Real Madrid là ứng viên nặng ký nhất.

Thật ra, Monaco không trực tiếp đào tạo ra toàn bộ các tài năng trẻ hiện giờ, nhưng họ có một hệ thống phát hiện và tuyển chọn những ngôi sao trẻ rất chuyên nghiệp và được Phó Chủ tịch Vadim Vasilyev phát triển mạnh mẽ vài năm gần đây. Những Bakayoko, Fabinho, Mendy, Lemar,… đều được nhấc lên từ những đội bóng khác tại Ligue 1, và sau đó bước lên một tầm cao mới trong màu áo Monaco.

Lemar là một minh chứng. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Caen và được lên đội một năm 2013. Hai năm sau, tiền vệ nhỏ con này lọt mắt xanh Monaco và được đưa về sân Louis II với giá chỉ 4 triệu euro. Và như một chu trình tiến hóa, sau mùa giải ấn tượng vừa qua, Lemar sẽ cần một bến đỗ lớn hơn nữa.

Phát hiện những viên ngọc thô, mua với giá thấp từng là điểm mạnh của Arsenal, là sở trường của Arsene Wenger, nhất là ở thị trường Pháp. Nhưng bây giờ, có vẻ họ đã tụt hậu, đã bị qua mặt và Wenger không còn giỏi phát hiện tài năng trẻ như trước. Mấy năm gần đây, Arsenal của Wenger chọn giải pháp vung tiền mua ngôi sao đã thành danh, nhưng chạy đua về tiền bạc cũng không phải là thế mạnh của họ. Không có gì ngạc nhiên khi cả mùa Hè này, Arsenal liên tục bị từ chối khi hỏi mua các ngôi sao.

Arsenal vung tiền hỏi mua Thomas Lemar để thay Sanchez, nhưng lại bị Monaco từ chối

Arsenal vung tiền hỏi mua Thomas Lemar để thay Sanchez, nhưng lại bị Monaco từ chối

Báo chí Anh và Pháp đồng loạt đưa tin, lời đề nghị 30,7 triệu bảng của Arsenal cho Thomas Lemar đã bị AS Monaco từ chối và đương kim vô địch Ligue 1 cũng nhất quyết không nhả người bằng mọi giá.

Vì sao Arsenal thích Lemar?

Những phẩm chất kỹ thuật của Lemar khiến anh lọt mắt xanh của nhiều ông lớn, đặc biệt là Arsenal, đội bóng vốn luôn xem đó là nền tảng cho lối chơi của mình. Việc anh có đến 14 pha kiến tạo trên mọi mặt trận ở mùa giải trước cũng minh chứng cho khả năng kết nối của anh với các đồng đội. Tuy nhiên, chính khát khao hoàn thiện bản thân mới là chỉ dấu rõ rệt nhất về việc một cầu thủ có thể bước lên đỉnh cao như thế nào, và chính cá tính của Lemar đã khiến Wenger chú ý đến anh.

Năm 2010, Philippe Tranchant là người đã đưa Lemar về Caen và nhận xét rằng cậu là một thanh niên khiêm tốn và có đạo đức nghề nghiệp. “Trên sân đấu, cậu ấy trở thành một con quái vật. Nhưng ngoài đời, chẳng có gì thay đổi nhiều”.

Lemar từng nói chuyện với Wenger và truyền thống sử dụng cầu thủ Pháp của Pháo thủ có thể sẽ ảnh hưởng khá lớn đến quyết định cuối cùng của anh. Nếu Arsenal có thể hoàn tất thương vụ này trong vài tuần tới, họ có thể yên tâm mình đã sở hữu một tân binh chất lượng đồng thời rất giàu khát vọng, chăm chỉ, và sẵn sàng cống hiến cho đội bóng mới. Tóm lại, đó đúng là một mẫu cầu thủ mà Wenger yêu thích.

Lemar cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho chính sách chuyển nhượng cầu thủ trẻ của Monaco, với việc phát hiện tài năng của họ, nuôi dưỡng một thời gian và bán lại với lợi nhuận cao. Đó cũng chính là bí quyết giúp Leonardo Jardim và Vasilyev giúp Monaco vẫn giữ được tính cạnh tranh, dù đã lần lượt mất hết ngôi sao này đến ngôi sao kia.

Mùa trước, Lemar thường xuyên chơi ở vị trí bên trái của hàng tiền vệ. Những bước chạy thông minh và khả năng dứt điểm đã được cải thiện đã giúp anh có được 9 bàn và 10 pha kiến tạo chỉ ở riêng Ligue 1. Vấn đề đáng quan tâm nhất hiện nay là liệu anh có thích ứng được với môi trường mới khi lần đầu ra nước ngoài. Nhưng với Wenger là người đỡ đầu, quá trình ấy có thể sẽ dễ dàng hơn. Tại đây, Lemar sẽ gặp lại người bạn Jeff Reine-Adelaide ở tuyển trẻ Pháp, trong khi Laurent Koscielny và Olivier Giroud là những đồng hương lớn tuổi giàu kinh nghiệm và có thể giúp anh nhanh chóng ổn định cuộc sống của mình ở London.

Và với những gì đã thể hiện ở Champions League mùa này, Lemar cũng cho thấy anh sẽ chẳng e ngại gì một giải đấu lớn như Premier League. Nếu Arsenal có Lemar, họ sẽ có một viên ngọc thực sự.

Arsenal lại đề nghị tăng lương cho Sanchez và Oezil

Arsenal hy vọng có thể giữ chân Alexis Sanchez và Mesut Oezil bằng cách tăng lương lên 20% cho hai cầu thủ này. Arsenal đã đàm phán với Sanchez và Oezil được một thời gian, nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận với hai ngôi sao này. Cả Sanchez và Oezil đã từ chối đề nghị với mức lương 250 nghìn bảng/tuần mà “Pháo thủ” đặt ra.

Mới đây nhất, Arsenal đề nghị tăng lương lên 20% với hai cầu thủ này. Nếu Oezil và Sanchez chấp nhận, họ sẽ được tăng lương sau khi Arsenal vượt qua vòng play-off để giành vé vào vòng bảng Champions League mùa sau. Bayern Munich, Manchester City và Chelsea đang để mắt tới Sanchez.

Tuấn Cương (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm