Thắng Huddersfield, Man City đã thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch

27/11/2017 17:46 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Chiến thắng sát nút 2-1 của Man City trước Huddersfield chính là dấu hiệu cho thấy đội bóng của Pep Guardiola có thể vô địch Premier League mùa này.

Trước Huddersfield, Man City của Pep Guardiola đã triển khai lối đá pressing ở mức độ cao. Họ áp sát đối thủ rất nhanh và cuối cùng, Man City đã ra về với 3 điểm trong tay. Các cầu thủ đã được Pep Guardiola ôm chặt sau khi Man City tiếp tục giữ vững vị trí đầu bảng.

Pep đã giành được vô số danh hiệu trong sự nghiệp huấn luyện ở Barca và Bayern Munich, nhưng hiếm khi nào ông thể hiện niềm vui như ở trận thắng Huddersfield, bất chấp Man City đã thắng sát nút với 1 quả penalty và 1 bàn thắng ở cuối trận. Với Pep Guardiola, trận thắng này còn quan trọng hơn rất nhiều so với các trận thắng đậm Man City trước Watford, Stoke, Crystal Palace và Liverpool.

Trong mắt Pep Guardiola, Man City đã thể hiện bản lĩnh của một nhà vô địch ở trận đấu vừa qua. Man City đã chơi bóng theo ý muốn của Pep Guardiola, ngay cả khi họ đối mặt với những điều đen đủi.

Chú thích ảnh
Pep Guardiola cực vui mừng sau khi Man City giành chiến thắng

Huddersfield đã phòng ngự chắc chắn trong hiệp đấu đầu tiên, ngăn cản những nỗ lực ghi bàn của Man City. Họ thậm chí còn dẫn trước sau pha đá phản lưới nhà của Otamendi ở cuối hiệp 1. Nhưng trước sức tấn công dữ dội của Man City trong hiệp 2, hàng thủ của đội chủ nhà đã sụp đổ.

Khi Gabriel Jesus vào thay Kompany ở phút 80, Man City đã đẩy cao đội hình tới mức hầu như không còn cầu thủ nào đứng ở hàng thủ (trừ thủ môn). Đó chính là lối đá tổng tấn công mà Pep Guardiola ưa thích.

Video clip highlights bàn thắng trận Huddersfield 1-2 Man City

Video clip highlights bàn thắng trận Huddersfield 1-2 Man City

Man City đã đánh bại Huddersfield 2-1 ở trận đấu muộn nhất vòng 13 Premier League với các bàn thắng của Aguero và Sterling.

Raheem Sterling đã không phụ sự kỳ vọng của Pep Guardiola khi tỏa sáng ở phút 84 với pha lập công mang về chiến thắng. Cầu thủ người Anh đã di chuyển hợp lý, có mặt đúng lúc để đón quả bóng văng ra sau khi Jonas Lossl cản phá cú dứt điểm cận thành của Jesus. Chính Sterling đã phát động pha tấn công dẫn đến bàn thắng và việc cầu thủ này xé lưới Huddersfield là hệ quả tất yếu, khi mà anh đã chạy chỗ rất thông minh. Anh cũng là người mang về quả penalty ở đầu hiệp 2 cho Man City, khi bị cầu thủ đối phương phạm lỗi trong vòng cấm. Lúc này Sterling đã ghi được 12 bàn, vượt qua thành tích ghi bàn cao nhất của anh trong một mùa giải trước đó (11 bàn). Điều này cho thấy Sterling đã cải thiện rõ rệt ở Man City, khi được Pep chỉ đạo.

Chú thích ảnh
Sterling đã tỏa sáng đúng lúc

Ngoài Sterling, những cầu thủ khác của Man City cũng đã thi đấu rất tốt. Kyle Walker và Fabian Delph đã trở thành những cầu thủ chạy cánh phụ của Man City, khi họ dâng lên tấn công. Trung vệ Otamendi thì đã dâng lên đá ở hàng tiền vệ. Kết quả là Man City đã gây sức ép dữ dội lên Huddersfield và khoan thủng được hàng phòng ngự đội chủ nhà. Theo thống kê, sau giờ nghỉ giải lao, Huddersfield chỉ thực hiện được 37 đường chuyền thành công, trong khi Man City là 336.

Chú thích ảnh
Bản đồ về các đường chuyền bóng của Man City và Huddersfield trong hiệp 2

Pep Guardiola đã đặc biệt hài lòng, không phải bởi Man City lúc này là đội bóng có thành tích tốt nhất sau 13 trận đấu đầu tiên ở Premier League, cũng không phải vì đây là lần đầu tiên sau 22 năm, Man City lội ngược dòng thành công trên sân khách sau khi bị dẫn bàn trong hiệp 1. Đó đều là những tín hiệu tích cực, nhưng điều khiến Pep ấn tượng hơn cả chính là Man City biết phải chơi như thế nào sau khi họ bị dẫn trước ở hiệp 1. Đấy chính là bài toàn mà một đội bóng muốn cạnh tranh chức vô địch Premier League phải giải được.

“Để vô địch Premier League, bạn phải đối mặt với những hoành cảnh khó khăn như ở trận đấu vừa qua. Chúng tôi đã chơi tập trung sau khi bị dẫn bàn và đó là điều tích cực rất lớn. Đó là lí do vì sao mà tôi hạnh phúc. Đây là một trận đấu Premier League thực sự. Chúng tôi đối mặt với một đối thủ khó chịu và mùa đông đã đến. Nhưng Man City đã ngược dòng thành công và bây giờ, chúng tôi có thể tiếp tục tiến lên”, Pep Guardiola phát biểu sau trận.

Chiến thắng trước Huddersfield cho thấy Man City của Pep có thể vượt qua được những thời điểm khó khăn nhất và đó chính là dấu hiệu của một nhà vô địch. Nếu đội bóng của Pep tiếp tục thể hiện bản lĩnh như ở trận đấu vừa qua, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu cuối mùa họ giành được danh hiệu ở Premier League.

Sơn Tùng

Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm