Thách Mourinho dám dẫn dắt... Leeds United

18/04/2016 15:24 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Massimo Cellino, chủ sở hữu của Leeds United đã thách thức HLV Jose Mourinho dẫn dắt đội bóng của mình.

Jose Mourinho đang tìm kiếm bến đỗ mới kể từ sau khi bị Chelsea sa thải vào tháng Mười hai năm ngoái. Vị HLV người Bồ Đào Nha được cho là sẽ tới Man United vào mùa Hè này để thay thế Louis van Gaal. Tuy nhiên Massimo Cellino (59 tuổi) đã lên tiếng thách thức Jose Mourinho dẫn dắt Leeds United, đội bóng ở giải hạng Nhất của Anh.

“Tôi đã nói với Mourinho rằng nếu ông ấy còn là đàn ông thì hãy đến dẫn dắt Leeds United, giúp CLB của tôi thăng hạng lên Premier League và sau đó là giành vé dự Champions League”, ông Massimo Cellino phát biểu.


Massimo Cellino đã thách Mourinho đến dẫn dắt Leeds United

“Mourinho phải tự hỏi bản thân ông ấy rằng liệu mình có còn là một HLV nữa không? Bằng cách nào ông ta có thể chắc chắn mình vẫn là HLV đẳng cấp? Chẳng lẽ bằng việc đến dẫn dắt Man United ư? Một HLV giỏi thì phải thể hiện được năng lực của mình. Hãy đến đây và chứng tỏ điều đó”, chủ sở hữu của Leeds United tuyên bố.

Massimo Cellino cho biết ông từng mời gọi Carlo Ancelotti tới dẫn dắt Leeds United. Tuy nhiên nhà cầm quân người Italy đã từ chối. “Ancelotti đã gọi điện cho tôi và nói rằng: Massimo, khi nào Leeds United thăng hạng lên Premier League thì tôi sẽ chuyển tới bởi tôi nhớ nước Anh và muốn quay trở lại đây", Cellino tiết lộ. 

Leeds United đã thi đấu ở Premier League từ năm 1992 đến 2004 và từng vào đến Bán kết Champions League năm 2001. Hiện Massimo Cellino đang ấp ủ tham vọng đưa Leeds United quay trở lại giải đấu hàng đầu nước Anh cũng như Champions League. Leeds United đã trải qua 7 đời HLV, kể từ khi Massimo Cellino nằm quyền sở hữu đội bóng này vào năm 2014.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm