Ten Hag có phải đang thỏa hiệp ở MU?

21/06/2022 18:25 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Bên cạnh một danh sách dài những mục tiêu muốn mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè (nhưng chưa mục tiêu nào đạt được), HLV Erik ten Hag vừa khiến nhiều cổ động viên MU ngạc nhiên với ý định đưa Mike Phelan trở lại Old Trafford. Liệu có một sự thỏa hiệp nào đó?

Bóng đá hôm nay 21/6: MU giành mục tiêu số 1 của Arsenal, Chelsea đạt thoả thuận mua Milinkovic-Savic

Bóng đá hôm nay 21/6: MU giành mục tiêu số 1 của Arsenal, Chelsea đạt thoả thuận mua Milinkovic-Savic

Mbappe phản pháo Chủ tịch LĐBĐ Pháp. Real Madrid bất ngờ với quyết định của Toni Kroos. Chelsea đạt thoả thuận mua Sergej Milinkovic-Savic. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. Kết quả bóng đá hôm nay.

Ngay khi Ralf Rangnick kết thúc quãng thời gian tạm quyền MU mùa trước, không khó hình dung HLV Ten Hag sẽ đặt dấu ấn không chỉ từ những tân binh cho kỳ chuyển nhượng mùa Hè mà còn cả một ê-kíp huấn luyện phù hợp với bản thân mình. Mike Phelan, trợ lý trung thành của Sir Alex Ferguson và gần nhất là thời Ole Gunnar Solskjaer, được cho là sẽ phải khăn gói rời sân Old Trafford mùa Hè này.

Phelan ở lại, dấu hỏi về McClaren

Rồi điều gì đã xảy ra? Người đàn ông 59 tuổi này không những vẫn ở lại MU, mà hoàn toàn có thể đóng vai trò lớn hơn trong công cuộc phục hưng đội chủ sân Old Trafford. Đó sẽ là một vị thế hoàn toàn khác cho Phelan, người đóng vai trò khá mờ nhạt trong quãng thời gian tạm quyền của HLV Rangnick khi nhà cầm quân người Đức tỏ ra không đánh giá cao những góp ý về chiến thuật của ông. Nhiều khả năng Phelan sẽ tiếp tục đồng hành với các cầu thủ MU trong những buổi tập như những gì ông vẫn làm dưới kỷ nguyên Sir Alex hay gần nhất là Ole Gunnar Solskjaer.

Điều này mang đến những thắc mắc: Phải chăng HLV Ten Hag vẫn phải chấp nhận tầm ảnh hưởng của một ai đó đóng vai trò bàn tay nối dài của Sir Alex? Hoàn toàn không thể bỏ qua ý nghĩ này, bởi những thất bại của HLV Solskjaer sau gần ba năm cầm quyền một phần đến từ việc nhà cầm quân người Na Uy tỏ ra quá thiếu quyết đoán, một phần vì bàn tay tác động trực tiếp của Sir Alex (qua thương vụ đưa Cristiano Ronaldo trở lại Old Trafford) lẫn gián tiếp từ những ý kiến chuyên môn của Mike Phelan. Nhà cầm quân người Hà Lan chỉ mới chân ướt chán ráo đến Premier League và không có gì bất ngờ nếu vị HLV 52 tuổi vẫn phải nương tựa vào hiểu biết của trợ lý Phelan cho kế hoạch phục hưng của mình. Phelan sẽ trở thành cái tên chính thức thứ ba trong thành phần ban huấn luyện của MU, sau Steve McClaren và Mitchell van der Gaag. Sự hiện diện của McClaren cũng đem đến sự thân quen khác, bởi cựu HLV đội tuyển Anh này từng là trợ lý của Sir Alex giai đoạn MU giành cú ăn ba lịch sử mùa giải 1998-99. Đáng chú ý, McClaren từng là HLV của Twente ở giải vô địch Hà Lan giai đoạn 2008-2010 và một trong những trợ lý của ông khi ấy chính là Ten Hag. Giờ hai người sẽ đổi vị trí cho nhau ở sân Old Trafford. Liệu McClaren sẽ giúp Ten Hag hiểu thêm về văn hóa MU hay lại sắm vai một gián điệp nữa được Sir Alex “cài cắm”? Chỉ có thời gian mới cho ra câu trả lời rõ ràng. Van der Gaag có lẽ là cái tên không dính dáng đến MU hiếm hoi trong thành phần ban huấn luyện của MU dưới thời Ten Hag.

Chú thích ảnh
Thay vì rời đi, Mike Phelan có khả năng sẽ tiếp tục gắn bó với đội ngũ ban huấn luyện của tân HLV Erik ten Hag

Nâng cấp tuyến giữa cùng Frankie de Jong

Ngoài câu chuyện về đội ngũ ban huấn luyện, HLV Ten Hag chắc chắn phải chú ý đến việc tăng cường tân binh. Thông điệp nhà cầm quân 52 tuổi này đưa ra rất rõ ràng: Ông cần một tiền vệ chất lượng và Frankie de Jong của Barcelona trở thành mục tiêu số một mùa Hè này. Khả năng cầm nhịp của tiền vệ người Hà Lan là những gì HLV Ten Hag mong muốn cho một sự chuyển dịch triệt để thứ bóng đá MU sẽ áp dụng mùa này. Cơ hội để MU sở hữu tiền vệ 25 tuổi này không hề thấp chút nào khi áp lực tài chính có thể buộc Barcelona phải đưa De Jong lên bàn cân chuyển nhượng nhằm thỏa mãn nhu cầu mua sắm tân binh. Nếu thương vụ De Jong không thành, đâu là phương án B của MU? Christian Eriksen, dẫu cho việc sở hữu tiền vệ người Đan Mạch không hề dễ hơn phương án tiếp cận De Jong. Eriksen tỏ rõ ý muốn tiếp tục ở lại London thi đấu, tạo ra cuộc cạnh tranh gay gắt giữa Tottenham và Brentford, đội bóng đã mang anh về hồi đầu năm bằng một bản hợp đồng đến hết mùa trước và giờ không giấu giếm ý muốn tiếp tục một bản hợp đồng dài hơi hơn.

Kể cả khi chiêu mộ De Jong lẫn Eriksen thành công, tuyến giữa MU vẫn mỏng đi trông thấy sau khi chia tay Nemanja Matic, Paul Pogba lẫn Jesse Lingard, tất cả đều dưới dạng chuyển nhượng tự do. Donny van de Beek nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội chứng tỏ mình dưới triều đại của HLV đồng hương, trong lúc James Garner cùng Andreas Pereira có thể được trao cơ hội trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải dẫu cho khả năng họ trụ lại ở sân Old Trafford còn tùy thuộc liệu MU có mang về tân binh nào cho tuyến giữa hay không.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm