Tân HLV của Arsenal sẽ được cấp số tiền 'thấp kỉ lục' để mua sắm

24/04/2018 09:18 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal đang cố gắng siết chặt kỷ luật để cố gắng đưa CLB ra khỏi tình trạng bất ổn hiện nay. Điều đó dẫn đến việc tân HLV trưởng của ‘Pháo thủ’ sẽ chỉ có 50 triệu bảng để mua sắm trong mùa Hè.

Sau hai năm đầu tư lớn nhưng chưa đem lại sự hiệu quả, Arsenal sẽ thiết lập lại chi tiêu trong Hè này. Luis Enrique đang là ứng cử viên hàng đầu để thay thế Arsene Wenger, người sẽ ra đi khi mùa giải 2017/2018 kết thúc. Joachim Loew, Max Allegri và Patrick Vieira cũng là những ứng cử viên tiềm năng.

Tuy nhiên, bất kỳ ứng viên nào tiếp quản Arsenal trong tương lai cũng sẽ đối mặt với kỷ nguyên hậu Wenger mà không được CLB hỗ trợ mạnh trong vấn đề chuyển nhượng. Cụ thể, tân HLV của Arsenal sẽ chỉ có 50 triệu bảng để tăng cường lực lượng trong mùa Hè này. Số tiền đó bị cho là thấp kỉ lục khi mà giá trị chuyển nhượng của cầu thủ đang leo thang chóng mặt.

Chú thích ảnh
Dù người thay thế là ai thì cũng không nhận được sự hỗ trợ tối đa về tài chính để mua sắm

Đội chủ sân Emirates chỉ đủ tiền để mang về một bản hợp đồng bom tấn trong mùa Hè, và vị trí trung vệ đang được ưu tiên. Abdou Diallo của Mainz và Ohis Felix Uduokhai của Wolfsburg đang là những mục tiêu hàng đầu trong danh sách.

Arsenal đã phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của họ hai lần khi ký hợp đồng với Alexandre Lacazette và Pierre Emerick Aubameyang (tổng cộng 112 triệu bảng) trong vòng 12 tháng quá. CLB cũng mở rộng quỹ lương mùa này với việc gấp đôi lương của Mesut Oezil lên 350.000 bàng/tuần và Henrikh Mkhitaryan cùng Aubameyang cũng đều được trả lương hậu hĩnh.

Với suy nghĩ đó, các ông chủ của Arsenal muốn vị HLV mới phải thật cứng rắn và có thể tìm được sự tối ưu nhất trong đội hình hiện tại.

Arsenal nằm trong top 10 CLB đáng... chán nhất xứ sương mù mùa này

Arsenal nằm trong top 10 CLB đáng... chán nhất xứ sương mù mùa này

Những ghế trống trên khán đài, những giọt nước mắt, những vẻ mặt thất vọng… Đó là những hình ảnh chúng ta thường thấy trên sân Emirates của Arsenal thời gian gần đây.

Arsenal cũng đang xem xét bổ nhiệm một ban huấn luyện mới. Các trợ lý thân cận của Wenger như Gerry Peyton, Boro Primorac và Tony Colbert đều sẵn sàng theo chân HLV người Pháp rời khỏi CLB.

Qua đó, những huyền thoại như Vieira, Thierry Henry và Mikel Arteta đều đang được các ông chủ quan tâm và muốn đưa họ trở lại sân Emirates.

Trong khi đó, những trụ cột như Jack Wilshere, Aaron Ramsey và Danny Welbeck sẽ chờ xem ai thay thế Wenger rồi mới ra quyết định về tương lai.

Trung Phạm
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm