Sự nghiệp của Januzaj tại Man United lụi tàn như thế nào?

05/04/2016 14:12 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Những ai xuất hiện tại sân Villa Park trong buổi tối ôn hòa ngày thứ Sáu vào tháng 8 năm ngoái chắc chắn vẫn chưa hiểu tại sao sự tàn tạ của Adnan Januzaj trong màu áo Man United ở mùa giải này.

Trước Aston Villa, cầu thủ chạy cánh người Bỉ bắt đầu trận đấu đầy mạnh mẽ, di chuyển năng nổ và luôn thoát ẩn thoát hiện, gây bối rối cho hàng thủ đội chủ nhà. Anh ghi bàn sau một pha xoay người kiểu Johan Cruyff từ đường chọc khe thông minh của đồng đội Juan Mata – một bàn thắng rất đẳng cấp.


Januzaj đã khởi đầu mùa giải này đầy hứa hẹn

Sau năm đầu tiên Louis van Gaal cầm đội với bao thăng trầm, mọi thứ có vẻ bắt đầu tươi sáng cho Januzaj. Ai cũng nghĩ, cầu thủ trẻ này đã đến lúc bùng nổ. 3 trận tiếp theo – gặp Club Brugge 2 lần tại Champions League và trận hòa 0 bàn thắng với Newcastle. Januzaj đùng đùng bị đẩy đến Borussia Dortmund theo dạng cho mượn.

Nói về vấn đề này, Van Gaal tỏ ra cực kỳ thẳng thắn: “Tôi từng nói với Januzaj rằng tôi sẽ trao cơ hội cho cậu ấy ở vị trí số 9 hoặc số 10. Tôi đã làm vậy nhưng sau đó tôi lại quyết định để cậu ấy đi, nó sẽ tốt cho cậu ấy khi đến một môi trường mới. Có thể cậu ấy sẽ được thi đấu nhiều hơn với CLB mới và khi đó chúng ta cơ hội thấy cậu ấy tiến bộ. Đó là lý do tại sao chúng tôi cho mượn cầu thủ của mình mà không bán đứt. Chúng tôi tin tưởng vào chất lượng của Januzaj”.

Nhưng vấn đề là Januzaj lại thất bại ê chề trên đất Đức, không có nổi một lần đá chính tại Bundesliga. Anh quay trở lại Anh ngay trong tháng 1 với những lời nhận xét cực kỳ chung chung đến từ Giám đốc thể thao Dortmund Michael Zorc. “Nhìn chung, đây không phải là thương vụ tốt cho cả 2 bên”, ông thừa nhận. Nó để lại nhiều dấu hỏi hơn là một câu trả lời.


Thất bại ê chề trong chuyến đi tới nước Đức

Nó cũng là lúc bắt nguồn những tháng ngày thất vọng cho Januzaj, một điểm gở cho vị thế của anh tại Carrington. Anh bị hành hạ bởi cơn khủng hoảng chấn thương và mới thi đấu vỏn vẹn 14 phút cho đội I từ lúc trở về.

Khi thể lực đã dần ổn định hơn thì rắc rối khác lại ập tới. Chỉ vì thái độ quá trớn thể hiện cú đá thẳng từ chấm phạt góc cuối tuần qua tại đội U21, Januzaj lại càng mất điểm trong mắt Louis van Gaal. Hành động gần như đánh sập ý định quay trở lại đội I cho đến khi Van Gaal ở lại.

Thực tế, trong trận đấu gần nhất với đội U21, Januzaj đã ghi được 2 bàn thắng nhưng nó chẳng thể xoa dịu đi nỗi bực tức của Van Gaal về hành động quá thể đáng kia. Về chuyên môn, hôm đó Januzaj đã thể hiện cực kỳ ấn tượng.

Van Gaal đang rất thành công với chiến lược dùng cầu thủ trẻ ở mùa này nhưng Januzaj không nằm trong kế hoạch đó. Januzaj thậm chí còn không có mặt trên ghế dự bị trong chiến thắng 1-0 trước Everton hôm Chủ nhật.

Người hâm mộ đang ngất ngây với phong độ của những Marcus Rashford hay Timothy Fosu-Mensah nhưng họ cũng có quyền đặt dấu hỏi về sự lụi tàn của Januzaj. Bởi trong mắt họ, tài năng trẻ người Bỉ từng tạo ra rất nhiều cảm xúc. Phẩm chất của anh có thể phá nát bất cứ hàng thủ nào.

Sâu thẳm bên trong vấn đề này chắc chắn rất khó nắm bắt nhưng có một điều chắc chắn là Van Gaal không ưa gì Januzaj. Chiến lược gia người Hà Lan phần nào đó đang đặt yếu tố cá nhân lên trên vấn đề chuyên môn. Liệu có khi nào Januzaj nghĩ đã đến lúc anh rời khỏi sân Old Trafford – một kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra với bối cảnh hiện tại.

Hữu Nam
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm