Solskjaer và Mourinho 'khẩu chiến' trước trận Tottenham vs MU

10/04/2021 09:26 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Ole Solskjaer và Jose Mourinho đã khẩu chiến trước cuộc đụng độ giữa MU và Tottenham ở vòng 31 Ngoại hạng Anh 2020-21.

Bóng đá hôm nay 10/4: MU muốn mua Jan Oblak. Tuchel cảnh báo hàng công Chelsea

Bóng đá hôm nay 10/4: MU muốn mua Jan Oblak. Tuchel cảnh báo hàng công Chelsea

Bóng đá hôm nay 10/4: MU muốn mua Jan Oblak. Tuchel cảnh báo hàng công Chelsea. Lịch thi đấu bóng đá.

Đêm mai, Tottenham và MU tái đấu ở vòng 31 Ngoại hạng Anh. Tình thế bây giờ đã rất khác với thời điểm diễn ra trận lượt đi. Tottenham đang sa sút, kém MU tới 11 điểm trên bảng xếp hạng.

Trả lời họp báo trước trận, HLV Solskjaer nhắc tới tình huống Martial bị thẻ đỏ vì xô xát với Erik Lamela, người khá khôn ngoan phóng đại pha va chạm để khiến trọng tài rút thẻ. Việc Martial bị truất quyền thi đấu chính là bước ngoặt dẫn tới trận thảm bại 1-6 của MU trước Spurs. Trước trận tái đấu này, Solskjaer cảnh báo học trò MU phải cẩn thận với những tiểu xảo và chiêu trò từ phía Tottenham.

“Chúng tôi đã nhận một thẻ đỏ và đó là điều phải lưu ý. Chúng tôi sẽ cần chú ý phản ứng vì tôi biết trong trận đấu sẽ có những tình huống như vậy. Không thể để điều đó xảy ra lần nữa dù tôi biết trong các trận đấu luôn có những thời điểm các cầu thủ mất bình tĩnh”, Solskjaer nói. “Mọi thứ khó khăn khi chỉ còn 10 người. Mọi tính toán đều không còn phù hợp không phải do điều kiện chủ quan mà là khách quan. Tôi nghĩ các cầu thủ sẽ nhìn vào trận đấu đó và cảm thấy bị tổn thương, cái cách chúng tôi thất bại là không đúng với bản chất năng lực”.

Chú thích ảnh
Solskjaer và Mourinho có những phát biểu khiêu khích nhau trước trận đấu

  

Jose Mourinho lập tức phản pháo Solskjaer. HLV của Tottenham gợi lại một phát biểu của Solskjaer, nói rằng “vinh quang ở các giải đấu Cup đôi khi chỉ thể hiện cái tôi của HLV, còn tôi quan tâm tới sự phát triển bền vững”. Câu nói này được cho ám chỉ đến Mourinho, người đã giành loạt danh hiệu của mình ở nhiều CLB, trong đó có Europa League và League Cup cùng MU năm 2017.

“Đó là quan điểm của ông ấy. Tôi chắc chắn cựu HLV của ông ấy Sir Alex có quan điểm khác về điều đó. Tôi tôn trọng những gì Solskjaer nghĩ nhưng tôi nghĩ khác. Tự do suy nghĩ, tự do lên ý tưởng, nếu đó là điều ông ấy nghĩ thì tốt thôi. Với tôi, chẳng có vấn đề gì cả nhưng tôi tin rằng Sir Alex- HLV của Solskjaer và là nhà cầm quân vĩ đại bậc nhất lịch sử Premier League, có quan điểm khác về vấn đề đó”.

Bên cạnh đó, Mourinho nói ông không để tâm lắm đến kết quả trận lượt đi.

“Tôi nghĩ trận thắng 6-1 không phản ánh được nhiều điều, tỷ số đó có thể xảy ra với bất cứ đội bóng nào, bất cứ trận đấu nào. Tôi nghĩ nếu có giai đoạn nào mà kết quả Tottenham – MU phản ánh thực lực của hai đội thì đó là mùa giải trước. Chúng tôi thua 1-2 và hòa 1-1, cả 2 trận đều có penalty, và tỷ số sát sao của 2 trận đó phản ánh đúng thực tế hơn. Tôi không biết Ole sẽ dùng kết quả đó để khích lệ các cầu thủ MU hay không. Nếu là Tottenham thua 1-6 thì tôi sẽ nói với các cầu thủ rằng nó chỉ xảy ra 1 lần và sẽ không có lần thứ 2. Trận đấu tới sẽ chặt chẽ, và chúng tôi có thể thắng”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm