SỐC!!! Mourinho chạy sang PSG vì không thể giúp M.U đua với Man City

09/11/2017 06:59 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Jose Mourinho có thể khăn gói rời M.U để sang PSG vì không thể giúp “Quỷ đỏ” cạnh tranh với Man City của Pep Guardiola.

Theo thông tin từ tờ The Sun, tờ báo lá cải nổi tiếng của Anh, các giám đốc của M.U tin rằng Jose Mourinho sẽ ra đi vào cuối mùa giải để chuyển sang dẫn dắt đội bóng giàu có của Ligue 1 là PSG. Người đại diện của Mourinho đã đàm phán với PSG trong tuần này.

Dù ngoài mặt Mourinho vẫn tỏ ra tận tụy với công việc HLV tại M.U, nhưng các quan chức của đội bóng đã được cảnh báo về việc nhà cầm quân người Bồ Đào Nha “đi đêm” với PSG.

Ban lãnh đạo của M.U lo sợ rằng nguyên nhân khiến Mourinho muốn sang PSG là vì ông không thể cạnh tranh được với Man City của Pep Guardiola trong mùa giải này hoặc trong tương lai gần. Hiện tại M.U của Mourinho đang kém Man City đội đầu bảng tới 8 điểm ở Premier League và đó không phải là khoảng cách có thể dễ dàng san lấp.

Mourinho đã yêu cầu CLB rót tiền để tiếp tục mua sắm, dù cho M.U đã đầu tư 300 triệu bảng trên TTCN kể từ khi HLV người Bồ Đào Nha tiếp quản “ghế nóng” ở Old Trafford.

 

Chú thích ảnh
Jose Mourinho đã liên hệ với PSG

 

Mourinho đang trả giá vì bảo thủ

Mourinho đang trả giá vì bảo thủ

Chiến thuật nặng về phòng ngự phản công của Mourinho trong những trận cầu lớn trên đất khách đôi khi mang lại kết quả ấn tượng, nhưng nó cũng giống như một con dao hai lưỡi...

Ban đầu, khi Mourinho khen ngợi PSG vào tháng Mười năm nay, các giám đốc của M.U cho rằng đó là chiêu trò mà HLV người Bồ Đào Nha dùng nhằm mục đích đòi tăng lương. Hợp đồng của Mourinho với M.U trị giá 45 triệu bảng với thời hạn 3 năm.

Nhưng giờ đây, họ tin rằng Mourinho có thể ra đi trước khi đáo hạn hợp đồng với CLB. Ông có tham vọng trở thành HLV đầu tiên vô địch Champions League với 3 CLB khác nhau. Với lực lượng của M.U hiện tại, Mourinho khó có thể mơ về việc đăng quang ở Champions League, nhưng PSG thì khác. Đội bóng này đang có một đội ngũ hùng hậu với các ngôi sao tấn công như Neymar, Mbappe và Cavani.

Ngoài Mourinho, PSG cũng đang để mắt tới HLV Antonio Conte của Chelsea. Đội bóng của Pháp sẵn sàng chia tay với HLV Unai Emery nếu như nhà cầm quân này không thể giúp họ chinh phục Champions League ở mùa giải này.

Áp lực với HLV Emery là rất lớn, sau khi PSG phá kỉ lục chuyển nhượng thế giới bằng cách bỏ ra 198 triệu bảng để đưa Neymar về Ligue 1 trong TTCN mùa Hè năm nay. Tuy nhiên theo báo chí Pháp, mối quan hệ của ngôi sao người Brazil với ông Emery là không hề tốt đẹp. Thậm chí Neymar còn muốn làm việc với Mourinho ở sân Parc des Princes.

Sơn Tùng

Theo The Sun

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm