SỐC! Ibrahimovic đòi mức lương trên trời tại Premier League

01/04/2016 06:31 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Ibrahimovic quả thật là đại ngông khi đòi hỏi một mức lương kinh hoàng như thế. Tiền đạo 34 tuổi này quả quyết anh sẽ không chơi cho một CLB Anh nào nếu như không nhận được 600 nghìn bảng/tuần.

Ibra chuẩn bị rời PSG vào mùa hè này theo dạng hết hợp đồng và là cầu thủ tự do. Hiện tại, có khá nhiều đội bóng đang nhăm nhe chữ ký của chân sút này, trong đó có một số đại gia Premier League, nhưng sau khi nghe đòi hỏi của anh, chắc chắn họ đều phải rùng mình.

“Chúng tôi muốn ký hợp đồng với anh ta, nhưng số tiền đó thật điên rồ”, đại diện của một đội bóng tiết lộ “Ibra đúng là một bản hợp đồng lớn, nhưng liệu anh ta có xứng đáng với số tiền ấy - ở tuổi 34?”. Chính xác hơn, đến tháng 10 tới, Ibra sẽ 35 tuổi.

Để minh chứng cho đòi hỏi “hợp lý” của mình, Ibra bảo rằng có những đội bóng ở Trung Quốc sẵn sàng trả anh 1 triệu bảng/tuần, nhưng chân sút này không muốn chuyển tới Viễn Đông. Thay vào đó, Ibra bảo rằng đội bóng Anh nào muốn có anh thì phải tăng gấp đôi số lương 300.000 bảng mà anh đang nhận ở Paris. Lý do: Ibra cho rằng mức thuế thu nhập tại Anh quá cao.

Nếu đòi hỏi của Ibra được chấp nhận, anh sẽ là cầu thủ nhận lương cao nhất trong lịch sử Premier League, bỏ xa kỷ lục hiện tại của Wayne Rooney (260 nghìn bảng/tuần). Được biết, Arsenal, Man United, Chelsea và thậm chí cả West Ham đều đã liên hệ với chân sút người Thụy Điển. Nhưng với 31 triệu bảng/mùa, chắc hẳn tất cả đều phải lắc đầu lè lưỡi.


Lần gần nhất, Ibrahimovic ghi bàn tại Anh là vào lưới Chelsea ở Champions League mùa này

Mới đây, người đại diện Mino Raiola của Ibra đã quả quyết trên Gazzetta dello Sport rằng: “Trừ Man City, nơi có Pep làm HLV, tất cả các CLB đều đã gõ cửa để hỏi về Ibra”.

Mùa giải này, Ibra đã chơi 40 trận tại PSG (4 lần vào sân từ băng ghế dự bị), ghi 38 bàn và kiến tạo 14 bàn. Để so sánh, chân sút số một tại Premier League là Harry Kane "chỉ" ghi được 27 bàn trên mọi mặt trận.

Top 10 cầu thủ lương cao nhất Premier League

1. Wayne Rooney (Man Utd) 260.000 bảng/tuần

Hợp đồng 5 năm, ký từ 2014

2. Sergio Aguero (Man City) 240.000 bảng /tuần

Hợp đồng 5 năm, ký từ 2014

3. Yaya Toure (Man City) 240.000 bảng /tuần

Hợp đồng 4 năm, ký từ 2013

4. Eden Hazard (Chelsea) 220.000 bảng/tuần

Hợp đồng 5 năm, ký từ 2015

5. David Silva (Man City) 200.000 bảng/tuần

Hợp đồng 5 năm, ký từ 2014

6. Mesut Ozil (Arsenal) 190.000 bảng/tuần

Hợp đồng 5 năm, ký từ 2013

7. Raheem Sterling (Man City) 180.000 bảng/tuần

Hợp đồng 5 năm, ký từ 2015

8. Cesc Fabregas (Chelsea) 170.000 bảng/tuần

Hợp đồng 5 năm, ký từ 2014

9. Kevin De Bruyne (Man City) 170.000 bảng/tuần

Hợp đồng 6 năm, ký từ 2015

10. John Terry (Chelsea) 160.000 bảng/tuần

Hợp đồng 1 năm, ký từ 2015

* Tất cả đều là mức lương trước thuế, chưa tính thưởng

T.C
Theo Daily Mail


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm