Số 9 ảo sẽ là một giải pháp mới cho M.U

29/01/2019 08:05 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoài hiệu ứng tích cực về tâm lý, một dấu ấn quan trọng khác của Ole Gunnar Solskjaer là những ý tưởng mới về chiến thuật. Điều đó được thể hiện rõ trong trận gặp Arsenal ở vòng 4 Cúp FA, với số 9 ảo Jesse Lingard.

Solskjaer phản pháo Pochettino: 'M.U không chỉ vào top 4 mà còn phải có danh hiệu'

Solskjaer phản pháo Pochettino: 'M.U không chỉ vào top 4 mà còn phải có danh hiệu'

Ole Gunnar Solskjaer khẳng định M.U không bao giờ hài lòng với một vị trí trong top 4 Premier League mà lúc nào cũng ưu tiên cho mục tiêu giành danh hiệu.

1. Thời Jose Mourinho còn tại vị, M.U thường xuyên chơi dưới khả năng trong những trận đấu họ hoàn toàn có thể giành chiến thắng. Dưới thời Solskjaer, vấn đề đó được giải quyết và đội bóng này lại được đánh giá theo một tiêu chí khác: màn trình diễn trước những đối thủ cùng trình độ, chẳng hạn như hai trận đấu với Tottenham và Arsenal vừa qua.

Vị HLV người Na Uy đang làm câm lặng những lời chỉ trích hướng về mình, một phần nhờ công sức ông và các học trò bỏ ra trên sân tập Carrington mỗi ngày. Đáng nói hơn, chuyến tập huấn ngắn ngày ở Dubai, UAE đem đến cơ hội để thầy trò Solskjaer gắn kết thành một khối vững chắc. Dưới ánh nắng ở Trung Đông, đội chủ sân Old Trafford tiến hành luyện tập với nhiều phương án chiến thuật khác nhau. Một sự chuẩn bị lý tưởng cho hàng loạt trận đấu quan trọng sắp tới. Sau Tottenham và Arsenal, những trận đấu quan trọng tiếp theo của M.U là gặp PSG ở Champions League và sau đó ít ngày là đại chiến với đội đầu bảng Liverpool. Chuyến tập huấn 4 ngày ở tổ hợp Nad Al Sheba là khoảng thời gian hiếm hoi Solskjaer chuẩn bị cùng các học trò sau 5 trận đấu chỉ trong 2 tuần đầu tiên tại vị. Chiến lược gia 45 tuổi cố gắng thiết kế những buổi tập có thời lượng dài hơn, trong một điều kiện thời tiết tốt hơn tại UAE so với những ngày lạnh giá ở Carrington. Ông cũng dành thời gian để họp toàn đội và phân tích băng hình.

2. Sau thành công với sơ đồ 4-3-3 qua thắng lợi trước các đối thủ dưới cơ như Cardiff, Huddersfield, Bournemouth, Newcastle và Reading, HLV Solskjaer lại khám phá một cách thức hạ gục đối thủ mới với sơ đồ 4-4-2. Trận đấu với Tottenham trên sân Wembley là lần đầu tiên ông áp dụng sơ đồ đó. Tất cả thấy rõ những biến đổi về nhân sự, khi Jesse Lingard từ một cầu thủ tấn công cánh được đẩy vào chơi như một số 9 ảo, còn Marcus Rashford và Anthony Martial thay nhau chơi bên cạnh anh. Thật ra kể cả khi đá 4-3-3, Lingard được Solskjaer khuyến khích tạo đột biến bằng những tình huống bất ngờ đột nhập từ ngoài biên vào trung lộ, hoán đổi vị trí với Rashford hoặc Martial. Solskjaer cho tất cả thấy M.U đủ sức khai thác khoảng trống phía sau các hậu vệ cánh của Tottenham trong những tình huống phản công với sơ đồ 4-4-2. Ý tưởng của ông đã phát huy hiệu quả tuyệt đối. Lingard làm tốt nhiệm vụ tranh cướp bóng với đối thủ, và một trong những lần thành công của cầu thủ 26 tuổi này đem đến cơ hội để Rashford ghi bàn thắng quyết định trận đấu.

3. Trận gặp Arsenal ở Cúp FA cuối tuần qua là một kịch bản gần tương tự, với một vài chi tiết khác biệt. Lingard tiếp tục đá số 9 ảo, nhưng lần này những người chơi gần anh lần lượt là Romelu Lukaku và Alexis Sanchez. Việc Lukaku không ít lần dạt sang cánh phải gây ngạc nhiên cho những cổ động viên M.U chứng kiến trận đấu. Điều này thật ra không có gì lạ, bởi Lukaku từng chơi theo cách đó trong màu áo Everton cũng như đội tuyển Bỉ dưới thời Roberto Martinez.

Solskjaer cảm thấy hài lòng với những gì M.U thể hiện trong trận gặp Arsenal nói riêng và từ khi ông cầm quân nói chung: “Đó là một bước tiến lớn của chúng tôi. Cấu trúc của đội bóng rõ ràng tốt hơn so với trận gặp Tottenham”. Một trong số đó chính là ý tưởng số 9 ảo của ông.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm