Sao Man United đã lên tiếng, chờ đợi câu trả lời từ Mourinho

27/03/2017 13:38 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Jesse Lingard đang nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn ở châu Âu. Thế nhưng, tiền vệ người Anh vẫn nguyện gắn bó với Man United và tha thiết được gia hạn hợp đồng.

Giống như nhiều cầu thủ trẻ khác, Jesse Lingard từng trải qua quãng thời gian được đem cho mượn biền biệt trong nhiều năm. Ngỡ tưởng tiền vệ người Anh sẽ lại rời Old Trafford giống như bao người bạn cùng trang lứa thì HLV Louis van Gaal đã tới. HLV người Hà Lan đã giữ Lingard ở lại và tin dùng anh ở mùa giải 2015-16. Khi HLV Jose Mourinho tới, dẫu không được ra sân thường xuyên nhưng mỗi khi được vào sân, Lingard đều không bao giờ gây thất vọng.


Lingard đã khẳng định được tài năng với HLV Mourinho

Ở những trận đấu quan trọng của Man United, Lingard luôn biết cách tỏa sáng và tạo điểm nhấn. Trong 3 lần Man United thi đấu trên sân Wembley gần nhất, Lingard đều ghi bàn. Cả 3 trận đấu đó, Man United đều giành chiến thắng. Trước trận đấu này là chung kết FA Cup 2015-16, trận tranh Siêu cúp Anh Community Shield Cup. Có thể nói, Lingard là tương lai của “Quỷ đỏ” và “Tam sư”. Dẫu vậy, tiền vệ người Anh lại chưa được gia hạn hợp đồng với Man United.

“Thời điểm này, việc gia hạn hợp đồng vẫn đang trong quá trình đàm phán. Tôi rất vui sướng khi được thi đấu cho Man United. Trái tim tôi thuộc về đội bóng này. Có rất nhiều sự cạnh tranh cho vị trí thi đấu. Tuy nhiên, điều này lại rất tốt cho CLB. Các cầu thủ buộc phải chiến đấu cho vị trí của mình. Nó khiến các cầu thủ luyện tập cố gắng hơn. Khi cơ hội đến, bạn phải nắm được nó”, Lingard chia sẻ.

“Đội bóng sở hữu những cái tên lớn như Mkhitaryan, Ibrahimovic, Pogba. Được thi đấu bên cạnh những cầu thủ đẳng cấp luôn là điều tuyệt vời. Các cầu thủ trẻ có thể học hỏi được nhiều điều từ những kinh nghiệm thi đấu của họ”, Lingard chia sẻ.


Lingard muốn gắn bó với Man United

Jesse Lingard là một tài năng của Man United và đội tuyển Anh. Tuy nhiên, cầu thủ này thường phải nhận chỉ trích vì hay đùa cợt trên sân tập. Cùng với đó, các màn ăn mừng bàn thắng rườm rà của Lingard cũng không nhận được sự ủng hộ từ nhiều khán giả.

“Tôi là mẫu người luôn thích trêu đùa vui vẻ. Nhưng mọi người biết đấy, khi cần nghiêm túc, tâm trí tôi luôn đặt hoàn toàn trong trận đấu. Sau một tuần luyện tập vất vả, ai cũng nên có thời gian vui vẻ và nghỉ ngơi với bạn bè. Ngày nay, các tờ báo để ý tới các cầu thủ quá nhiều. Ai cũng có thể nhanh chóng bị phán xét này nọ. Tuy nhiên, đừng bình phẩm cho tới khi nói chuyện trực tiếp với họ ở ngoài đời thực”, Lingard phản pháo những nhận xét sai lầm về anh.


Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm