Sane chơi hay nhờ công của Guardiola

28/10/2017 18:19 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Leroy Sane chắc chắn là cầu thủ tiến bộ bậc nhất của Man City kể từ khi Pep Guardiola đến nắm quyền HLV. Tuyển thủ người Đức đang từng bước trở thành trụ cột của đội chủ sân Etihad.

Dù phải mất một khoảng thời gian để thích nghi với phong cách chơi của Guardiola, Sane  rõ ràng cho thấy anh xứng với mức giá 37 triệu bảng mà Man City bỏ ra. Đội chủ sân Etihad hiện đang dẫn đầu Premier League với 25 điểm sau 9 trận.

Một tài năng nổi bật từ Bundesliga

Một trong những yếu tố tạo nên sự thành công của đội chủ sân Etihad tính đến thời điểm hiện tại là việc Guardiola nâng tầm đội bóng bằng dòng máu của các tài năng trẻ, cùng với một vài chữ ký chất lượng. Một trong số đó là Sane, người đã chơi tốt trong chiến thắng trước Burnley cuối tuần trước. Cầu thủ chạy cánh 21 tuổi này được chơi ở vị trí tiền đạo cánh trái trong hàng công ba người của Man City, và anh lập tức khiến cho hàng thủ Burnley gặp khó khăn.

Burnley của HLV Sean Dyche được đánh giá có hàng thủ tốt nhất trong số những đội bóng nằm ngoài Top 6, nhưng sức mạnh và những pha chạy chỗ linh hoạt của Sane khiến nhận định ấy trở nên vô nghĩa. Sane  sở hữu nguồn năng lượng dồi dào và luôn sẵn sàng để lại dấu ấn mỗi khi có bóng.

Cách huấn luyện của Guardiola luôn đòi hỏi các cầu thủ ở mức cao và ông chỉ chọn lựa những người tốt nhất trong số đó. Sane chuyển đến Man City với mức phí 37 triệu bảng từ Schalke khi mới ở độ tuổi 20. Đó là một con số khá cao, nhưng Guardiola tin rằng Sane hoàn toàn có thể trở thành một cầu thủ đẳng cấp ở Premier League.

Sốc với tốc độ chạy của sao Manchester City - Leroy Sane

Sốc với tốc độ chạy của sao Manchester City - Leroy Sane

Tốc độ chạy của chân sút người Đức Leroy Sane trong trận đấu với Chelsea vừa qua nhanh đến mức được so sánh với tốc độ của khủng long bạo chúa T-rex

Thật ra chiến lược gia người Tây Ban Nha không hoàn toàn bất ngờ với tài năng của tuyển thủ người Đức này, bởi ông chú ý tới tài năng của Sane  khi còn dẫn dắt Bayern Munich. Guardiola đã có những lời nhận xét về Sane trong ngày cầu thủ này ra mắt Man City: “Sane là một tài năng đặc biệt và một cầu thủ đáng chờ đợi. Tôi nghĩ các cổ động viên Man City sẽ rất hứng thú khi theo dõi cậu ta thi đấu. Cậu ta rất nhanh, biết cách tạo ra cơ hội cho các đồng đội, có tinh thần tập thể và cũng giỏi ghi bàn. Thái độ thi đấu của Sane là rất tích cực”.

Có tiềm năng, nhưng cần phát triển hơn nữa

Rõ ràng Guardiola đánh giá rất cao Sane  và điều thú vị là thái độ tích cực đang giúp cho bộ đôi này hợp tác với nhau. Các cầu thủ Man City khác cần thể hiện được điều đó nếu muốn chiếm trọn lòng tin của Guardiola, như trường hợp của Sane.

Áp lực dành cho tuyển thủ người Đức rất lớn, bởi nhiều người đặt dấu hỏi về số tiền Man City bỏ ra dành cho anh, một cầu thủ chưa có nhiều kinh nghiệm trận mạc. Nhưng Guardiola lại tự tin rằng ông sẽ giúp cho Sane đạt được mục tiêu mà mình mong muốn ở Man City. Tốc độ và sức mạnh của tuyển thủ 21 tuổi này giúp anh được đánh giá là đủ khả năng thích ứng với Premier League. Sane có thể chưa để lại dấu ấn ngay trong những trận đấu đầu tiên cho đội chủ sân Etihad, nhưng sự cần cù vượt ngoài mong đợi đã giúp anh chiếm được một vị trí trong đội hình chính thức.

Đầu năm nay, Sane  bắt đầu trở thành gương mặt nổi bật ở đội một và trở thành một trong số những lựa chọn hàng đầu trong đội hình chính thức của Guardiola. Tuy nhiên, chiến lược gia vùng Santpedor quyết tâm muốn chứng kiến cầu thủ này trưởng thành nhanh hơn.

Sau khi Sane ghi bàn vào lưới Sunderland hồi tháng Ba mùa trước, Guardiola đánh giá cựu tuyển thủ Schalke như sau: “Chúng tôi không thể kỳ vọng Sane có thể hoàn thiện mình ở độ tuổi 21. Cậu ta vẫn phải thể hiện mình trong suốt 90 phút, và trong một vài thời điểm Sane có thể không chơi tốt, nhưng đó là một phần trong quá trình phát triển. Đó là lý do vì sao tôi thấy vui khi làm việc với các cầu thủ trẻ, chứng kiến họ chơi tốt hơn trong tương lai”.

Bất chấp việc chơi tốt trong cả 9 trận cho Man City ở Premier League, Guardiola không quên nhắc Sane về việc cầu thủ này đã trải qua giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải tệ hại thế nào: “Sane không đạt yêu cầu trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải, cậu ta chơi không tốt trong những trận đầu tiên và vì thế không xứng đáng được trao cơ hội”.

Đó là một lời cảnh báo đúng mực của Guardiola cho Sane. 5 bàn thắng và 4 đường kiến tạo là thành tích đáng khen của tuyển thủ 21 tuổi này, nhưng anh còn có thể phát triển thêm nữa.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm