Sanchez đã đấu tranh để rời Arsenal và gia nhập M.U

18/01/2018 22:35 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Sự thất vọng của Alexis Sanchez trong suốt thời gian qua đã khiến anh rơi vào những cuộc tranh cãi với các đồng đội. Việc cầu thủ người Chile ra đi trong thời gian tới là điều đã được dự đoán trước từ rất lâu.

Vào ngày 10 tháng 7 năm 2014, Arsenal đã công bố việc ký hợp đồng với Alexis Sanchez từ Barcelona với mức phí là 35 triệu bảng.

Trong cùng kỳ chuyển nhượng này, Diego Costa và Cesc Fabregas gia nhập Chelsea với tổng giá 52 triệu bảng, trong khi Luke Shaw trở thành cầu thủ trẻ đắt giá nhất thế giới khi gia nhập Man United với giá 27 triệu bảng.

Nếu Arsenal muốn Sanchez thể hiện đúng với giá trị chuyển nhượng của mình thì họ đã có được điều đó. Tiền đạo người Chile đã thi đấu 166 trận, ghi được 80 bàn thắng và có 46 pha kiến tạo. Với những con số này, Sanchez nên được rời khỏi Arsenal trên tư cách là một huyền thoại tại CLB, nhưng có cảm giác rằng quãng thời gian của anh tại Bắc London là không trọn vẹn.

Chú thích ảnh
Tham vọng của Sanchez ở Arsenal rất lớn

"Tôi rất vui khi được gia nhập một CLB với một HLV tuyệt vời, một đội hình tuyệt vời và sự ủng hộ của các CĐV trên toàn thế giới", Sanchez nói khi anh tới Emirates 4 năm trước. "Tôi đang rất mong chờ được thi đấu ở Premier League và Champions League”.

Tuy nhiên, Sanchez đã không thỏa mãn được ước vọng của mình. Trong khi đã nâng cao 2 chiếc Cúp FA với Pháo thủ, mục tiêu của Sanchez là thách thức các danh hiệu lớn hơn và đó là điều mà Arsenal thất bại trong suốt 4 năm qua. Ở mùa giải trước, họ còn kết thúc ở vị trí thứ 5 và qua đó mất luôn suất dự Champions League mùa này.

Sanchez đã muốn rời Arsenal kể từ khi kết thúc mùa giải năm ngoái và điều đó được thể hiện khi anh liên tục phàn nàn với các đồng đội trên sân.

Tiền đạo 29 tuổi đã bị HLV Arsene Wenger bỏ rơi trên ghế dự bị trong trận đấu với Liverpool hồi tháng 3. Sau khi trận đấu đó kết thúc, Sanchez đã quát mắng các đồng đội trên đường vào phòng thay đồ. Trước đó, có thông tin nói rằng Sanchez cũng cãi nhau với một số cầu thủ trong buổi tập nên đã bị loại khỏi đội hình xuất phát.

Laurent Koscielny, đội phó của Arsenal, từng từ chối chạy đến ăn mừng khi Sanchez ghi bàn. Điều đó được lặp lại trong trận đấu với Burnley và Southampton trong mùa giải này.

Trong trận hòa 3-3 với Bournemouth vào tháng 1 năm ngoái, Sanchez đã ném găng tay xuống sân rồi đi thẳng vào đường hầm để thể hiện sự thất vọng.

Chưa hết, tờ Goal còn công bố một đoạn video cho thấy Mesut Oezil phải gọi Sanchez và Nacho Monreal ra chào các CĐV sau thất bại trước Chelsea. Lúc đó, hai cầu thủ này đang đi vào đường hầm sân Stamford Bridge.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hình ảnh Sanchez thất vọng với Arsenal đã quá quen thuộc trong thời gian qua

“Huyền thoại”, đây là những từ mà Sanchez nói về Wenger khi anh được yêu cầu mô tả về ông thầy của mình. Luôn có một sự tôn trọng nhất định giữa hai người này. Một phần do do quyết định của Sanchez trong việc gia nhập Arsenal và phần còn lại là triết lý bảo vệ cầu thủ của Wenger, đặc biệt đây còn là con bài chủ lực của ông.

Có vẻ như trong suốt kỳ Giáng Sinh vừa rồi, Sanchez đã thoải mái trở về Chile. Đáng chú ý, chuyến bay dài 14 tiếng của anh diễn ra vài ngày trước trận đấu với Crystal Palace.

Wenger nói rằng cầu thủ của ông không hề trở về quê nhà trong thời gian này nhưng những nguồn tin thân cận của Sanchez lại cho thấy điều ngược lại (theo tiết lộ của tờ Goal).

Việc Wenger luôn bảo vệ các cầu thủ của ông rất đáng khen ngợi. Nhưng chuyến bay của Sanchez đã cho thấy sự hân hoan của một cầu thủ biết rằng mình sẽ sớm rời khỏi CLB trong thời gian tới.

Wenger: 'M.U kiếm tiền và mua Sanchez chứ không tiêu tiền chùa như ai kia'

Wenger: 'M.U kiếm tiền và mua Sanchez chứ không tiêu tiền chùa như ai kia'

Arsene Wenger công khai đá xoáy Manchester City khi cho rằng ông rất nể phục M.U vì 'họ kiếm tiền, mua Sanchez chứ không tiêu tiền chùa'.

Trên thực tế, việc Sanchez rời khỏi Arsenal đã được dự đoán từ lâu. Anh thậm chí đã ký hợp đồng chuyển tới Man City trong mùa Hè, nhưng tài liệu này không bao giờ được đưa lên Liên đoàn bóng đá Anh (FA) do Arsenal thất bại trong việc chiêu mộ người thay thế Sanchez, Thomas Lemar.

Sanchez giống như một cầu thủ độc lập trong suốt 4 năm tại CLB. Cầu thủ người Chile sống với người bạn thân nhất của mình, một cựu cầu thủ người Argentina. Bạn gái của anh, nữ diễn viên Mayte Rodriguez, thường xuyên du lịch vòng quanh thế giới và phần lớn là ở lại Nam Mỹ. Điều đó khiến cho Sanchez không bị phân tâm và trở thành một ngôi sao như ngày nay.

Từ những con phố của Tocopilla rồi trở thành  một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới, Sanchez đã cống hiến đủ cho Arsenal và trả đủ họ toàn bộ số tiền 35 triệu bảng năm xưa.

Trong khi Sanchez có thể sẽ tăng cường sức mạnh cho Man United, HLV Wenger và Arsenal có thể cảm thấy nhẹ nhõm khi không cần cố giữ chân một cầu thủ đã không còn ý chí chiến đấu cho CLB.

Cuộc chia tay này sẽ khiến Arsenal cảm thấy tổn thương hơn là làm cho Sanchez đau đớn. Nhưng đó là lý do tại sao cả hai giờ sẽ trở nên tốt hơn khi không có nhau.

Trung Phạm

Theo Goal.com

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm