Roy Keane: 'Tại sao Carrick lại tự hào về MU? Thế trước đó cậu ta không tự hào à?'

29/11/2021 08:29 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu tiền vệ của MU, Roy Keane đã chỉ trích phát biểu của HLV tạm thời Michael Carrick sau khi MU hòa 1-1 trước Chelsea.

Chelsea 1-1 MU: Sancho trừng phạt sai lầm của Jorginho

Chelsea 1-1 MU: Sancho trừng phạt sai lầm của Jorginho

Chelsea là đội kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng sai lầm cá nhân của Jorginho đã khiến họ phải chia điểm với Man United trên sân nhà

LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ - BẢNG XẾP HẠNG ANH

 

 

MU đã giành kết quả hòa 1-1 trên sân của Chelsea vào cuối tuần trước. Dưới sự dẫn dắt của HLV tạm thời, Michael Carrick, MU mở tỉ số nhờ công của Jadon Sancho ở phút 50. Tuy nhiên đến phút 69, Jorginho đã ghi bàn san bằng tỉ số 1-1.

Sau trận đấu, HLV Michael Carrick phát biểu: “Tôi thực sự cảm thấy thất vọng bởi MU đã dẫn trước nhưng sau đó lại để đối thủ có được bàn thắng san bằng tỉ số. Dù sao tôi vẫn cảm thấy tự hào về các cầu thủ với màn trình diễn của họ trong tuần này. MU đã rơi vào tình cảnh khó khăn và chúng tôi cố gắng hết sức để vượt qua. Mặc dù vậy, trận hòa này vẫn mang lại một chút cảm giác khó chịu. Chúng tôi tới để giành chiến thắng nhưng chỉ có được kết quả hòa”.

Chú thích ảnh
Roy Keane chỉ trích phát biểu của Michael Carrick

Cựu tiền vệ của MU, Roy Keane sau đó đã chỉ trích phát biểu của Michael Carrick trên Sky Sports: “Tôi không đồng ý với mọi thứ mà Carrick nói trong cuộc phỏng vấn sau trận. Carrick nói về việc có 1 kế hoạch. Cậu ấy nói về nỗ lực của các cầu thủ và cảm thấy tự hào về họ. Carrick đã làm việc rất lâu với các cầu thủ dưới thời HLV Ole và cậu ấy đột nhiên cảm thấy tự hào về họ ư? Vậy kế hoạch của MU ở các trận đấu trước đó gặp Liverpool, Man City và Watford là gì? Hay là họ chỉ mới có kế hoạch ở tuần này?”.

“Còn những trận đấu trước đó của MU thì sao? Tại sao các cầu thủ MU không nỗ lực thi đấu ở những trận đó? Tại sao ở những trận trước, họ không gây sức ép và tranh cướp bóng giống như ở trận gặp Chelsea? MU chính là đội bóng tệ nhất giải ở phương diện áp sát cầu thủ đối phương. Thế mà Carrick vẫn tự hào về các cầu thủ, thật nực cười”, Roy Keane nói tiếp.

“Tôi không muốn loại bỏ tất cả các trợ lý ở MU nhưng họ cũng phải chịu trách nhiệm về những kết quả tồi tệ của đội bóng. Những trợ lý này (gồm Carrick) đã tồn tại ở CLB từ thời Mourinho cho tới khi Ole lên nắm quyền chỉ đạo. Liệu họ có tiếp tục công việc với HLV mới không ư? Điều đó là không cần thiết nếu như các trợ lý này không làm tốt công việc của mình”.

Điểm nhấn Chelsea 1-1 MU: Cảm hứng Sancho, hai thái cực của Jorginho

Điểm nhấn Chelsea 1-1 MU: Cảm hứng Sancho, hai thái cực của Jorginho

Đại chiến Chelsea-MU đã kết thúc bất phân thắng bại, trong ngày cả Michael Carrick lẫn Thomas Tuchel tạo ra một cuộc đấu trí với những quyết định gây bất ngờ của mình. Jadon Sancho tạo cảm hứng cho MU, nhưng Jorginho mới là điểm nhấn của trận đấu.

“Tôi hy vọng rằng bất cứ HLV nào được bổ nhiệm ở MU sẽ đưa ra quyết định đúng đắn và có đội ngũ trợ lý phù hợp. Tôi có cảm giác rằng trong vài năm qua tại MU, những người ít kinh nghiệm luôn được giao phó nhiệm vụ làm trợ lý. Đấy chính là lý do mà MU đang đứng thứ 8 trên BXH”.

Chú thích ảnh
MU giành được kết quả hòa 1-1 trước Chelsea

“MU cần phải tìm được người có chuyên môn để làm công tác huấn luyện chứ không phải bởi là đó là một anh chàng tốt bụng hay là người bạn, quen biết với các cầu thủ và HLV. Sự trung thành trong bóng đá ư? Nếu bạn muốn có lòng trung thành, hãy kiếm cho mình 1 chú chó”, Roy Keane nói tiếp.

Roy Keane cho rằng Chelsea chơi tốt hơn nhiều so với MU: “Chelsea là đội chơi lấn lướt hơn. Họ đáng lẽ đã giành chiến thắng nhưng MU đã chơi với tinh thần quả cảm và phòng ngự số đông, chặn rất nhiều cú sút của đối thủ. Sau khi giành được chiến thắng ở Cúp C1, các cầu thủ MU có tinh thần rất tốt. Hy vọng MU sẽ tiếp tục có màn trình diễn tốt. Sẽ có rất nhiều thay đổi ở MU trong thời gian tới. HLV mới sắp được bổ nhiệm và những câu hỏi đã được đặt ra giữa các cầu thủ. Tuy nhiên họ đã chơi gắn kết với nhau ở trên sân và thể hiện tinh thần thi đấu cao độ”.

“Chelsea luôn chơi áp đảo nên chẳng có gì ngạc nhiên với cách mà trận đấu diễn ra. Có một chút kiêu ngạo ở hàng phòng ngự của Chelsea và đó là lý do khiến họ nhận bàn thua. Đó là tình huống quan trọng của trận đấu. MU đã giữ vững được thế trận trong khi Chelsea bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Chẳng có gì ngạc nhiên khi MU chơi phòng ngự trước Chelsea. Với các cầu thủ có kỹ thuật và tốc độ, MU luôn có thể gây khó khăn cho đối thủ bằng những tình huống phản công”.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm