Roy Keane: 'MU không thủ lĩnh, không cá tính, còn lâu mới trở lại'

02/11/2020 14:04 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Roy Keane chỉ trích MU sau thất bại trước Arsenal, chỉ ra nhiều vấn đề của đội bóng và nhận định MU còn lâu mới có thể hồi sinh.

Bóng đá hôm nay 2/11: Cầu thủ MU sẽ khiến Ole bị sa thải. Mourinho chỉ trích trọng tài

Bóng đá hôm nay 2/11: Cầu thủ MU sẽ khiến Ole bị sa thải. Mourinho chỉ trích trọng tài

Bóng đá hôm nay, 2/11. Cầu thủ MU sẽ khiến Ole bị sa thải. Mourinho chỉ trích trọng tài. Tin tức bóng đá hôm nay. Kết quả bóng đá.

Pha phạm lỗi của Pogba với Bellerin trong vòng cấm khiến MU phải chịu quả 11m và Pierre-Emerick Aubameyang không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn duy nhất giúp Arsenal thắng 1-0 chung cuộc.

Thất bại trước Arsenal là trận sân nhà không thắng thứ 4 liên tiếp của MU ở giải Ngoại hạng mùa này. Trước đó, Quỷ Đỏ để thua Palace, Tottenham và hòa Chelesea ở Old Trafford.

"Trước trận chúng ta nói về một MU máu lửa, về lợi thế sân nhà, về một MU đang vào phom. Rốt cuộc là một MU thiếu năng lượng, thiếu nhiệt huyết, thiếu kỹ thuật", Roy Keane phê phán.

Chú thích ảnh
MU thua Arsenal ngay trên sân nhà

"Những gì đội bóng thể hiện trong hiệp 2 thực sự đáng lo ngại khi các cầu thủ chọn vị trí nửa vời, chơi không gắn kết. Một số cầu thủ chơi thực sự kém. Ole hẳn không thể hài lòng".

"Chúng ta đã liên tục nói về chuyện liệu MU có hồi sinh được không sau thảm bại trước Tottenham. Con đường trở lại của đội bóng vẫn vô cùng xa", vẫn lời cựu thủ quân Quỷ Đỏ.

Marcus Rashford vừa đóng vai người hùng với một hat-trick trong chiến thắng 5-0 của MU trước RB Leipzig ở cúp C1 nhưng bị Roy Keane phê phán là không thể hiện được chút tư chất thủ lĩnh nào.

Chú thích ảnh
Pogba gây thất vọng trong trận thua Arsenal

"Hôm nay tôi mới để ý kỹ Rashford. Cậu ta được ca ngợi nhiều mấy tháng qua và vẫn còn rất trẻ. Nhưng ngôn ngữ cơ thể của cậu ta rất không ổn. Khi mọi việc không diễn ra như ý, cậu ta lại nhún vai. Ở MU bạn phải xắn tay áo lên. Khi mọi chuyện không suôn sẻ, đội bóng cần những cầu thủ giàu cá tính, cần các thủ lĩnh".

"Tôi không thấy MU có thủ lĩnh nào trên sân, từ các cầu thủ trẻ tới các cầu thủ có kinh nghiệm. Trong những trận đấu thế này, bạn phải xắn tay áo lên. MU là phải thế, phải có những trái tim sư tử".

Ole là HLV mà HLV phải tin ở cầu thủ của mình. Nhưng liệu Ole có thể tin cậy ở những cầu thủ hiện tại không? Khi không có bóng, MU chơi thiếu lửa, không khát khao. Tôi không thấy các cầu thủ thể hiện chút nhiệt huyết nào. Tôi không thấy có ai tỏ ra thực sự đáng tin cậy. Rất đáng lo cho đội MU này. Đội bóng thực sự thiếu chất lượng và còn lâu mới có thể hồi sinh".

Chỉ thắng 2/6 trận đầu mùa, MU xếp thứ 15 trên BXH, kém Arsenal 5 năm và kém Liverpool đầu bảng 9 điểm.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm