Rooney là sai lầm lớn của Mourinho

18/09/2016 22:35 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Vẫn là Rooney đá chính. Và vẫn là Rooney bất lực. Cộng động mạng thất vọng sâu sắc với ngôi sao được coi là biểu tượng của Man United và họ khẳng định Rooney đã hết thời.


Bất chấp những đóng góp to lớn của tiền đạo số 10 cho Quỷ đỏ suốt bao năm. Bất chấp vô số màn trình diễn đẳng cấp mà Rooney thể hiện trong quá khứ. Có vẻ như đa số các fan Man United lúc này đã để quá khứ “ngủ yên” trong thời điểm họ khao khát chứng kiến đội bóng con cưng chiến thắng và trở lại cuộc đua danh hiệu hơn bao giờ hết sau 3 mùa tay trắng.

Có lẽ đó là lí do đa số các fan United không muốn thấy Rooney tiếp tục hiện diện trong đội hình xuất phát của CLB trong khi Mourinho thì vẫn cứ như muốn chứng minh niềm tin ông đặt vào Rooney là chính xác.

Chỉ có điều trận thua thứ 3 liên tiếp như một sự “tố cáo” tàn nhẫn là ông đã sai lầm. “Rooney không thể đá chính được nữa. Trận thua này không phải mình anh ta phải chịu trách nhiệm nhưng Wayne gây ra nhiều vấn đề hơn là mang đến giải pháp cho United. Rooney thực sự là rào cản của United”, tài khoản Liam Canning bình luận.

“Đến lúc phải đặt câu hỏi trong hợp đồng của Rooney có điều khoản quy định HLV bắt buộc phải để anh ta đá chính nếu đủ thể lực ra sân hay không?”, tài khoản Beyond the Last Man châm biếm.

“Rooney mà cạo sạch lông khắp cơ thể là đạt tốc độ điểm 10+ ngay”, tài khoản Deniz Andres hài hước. “Trời, Rooney, sao giờ này mà anh ta vẫn còn là cầu thủ Man United được nhỉ?”, tài khoản BeautifullyRed bức xúc.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm