Ranieri tin Leicester City phải... thua nhiều hơn ở mùa giải tới

26/07/2016 15:36 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Claudio Ranieri dự đoán đội bóng của mình sẽ nhận nhiều trận thua hơn ở mùa giải tới.

Leicester đã tạo nên bất ngờ ở mùa giải trước khi đoạt chức vô địch Premier League. Tuy nhiên ở mùa giải tới, thách thức với đội bóng của HLV Claudio Ranieri sẽ nhiều hơn khi họ phải thi đấu ở Champions League. HLV Claudio Ranieri phát biểu: “Dĩ nhiên là tôi rất tò mò để biết Leicester sẽ ứng phó ra sao ở mùa giải sắp tới. Mùa giải trước là một câu chuyện thần kỳ với chúng tôi. Nhưng giờ đây, tôi không còn nghĩ về viêc đoạt chức vô địch nữa. Chúng tôi đang tập trung cho trận gặp Man United ở Siêu Cúp nước Anh. Đó là trận đấu rất quan trọng với chúng tôi. Sau đó, Leicester sẽ bắt đầu mùa giải mới ở Premier League”.

“Tôi muốn xem phản ứng của Leicester như thế nào sau mỗi trận đấu. Tôi chắc chắn đội bóng sẽ hứng chịu nhiều thất bại hơn mùa trước. Đó là điều bình thường bởi chúng tôi mới bắt đầu thi đấu ở Champions League”, HLV Ranieri nói tiếp.


HLV Claudio Ranieri và Leicester sẽ đối mặt với nhiều thách thức hơn ở mùa giải tới

Trong mùa Hè này, Leicester đã tăng cường đội hình bằng việc chiêu mộ tiền vệ Nampalys Mendy từ Nice và tiền đạo Ahmed Musa từ CSKA Moscow. Nhưng bên cạnh đó, Leicester đã phải chia tay với N'Golo Kante vào mùa Hè này do cầu thủ người Pháp chuyển sang thi đấu cho Chelsea. Tuy nhiên Ranieri đã quá quen với việc ứng phó với sự thay đổi nhân sự trong đội hình.

Nhà cầm quân 64 tuổi cho biết biệt danh “Gã thợ hàn” của ông có từ khi làm việc ở Chelsea mùa đầu tiên, khi mà chủ tịch Roman Abramovich đã đưa về nhiều tân binh ở mỗi kỳ chuyển nhượng. HLV người Italy do vậy đã quen với việc thay đổi đội hình với những gương mặt mới.

Claudio Ranieri: 'Tỷ lệ cược Leicester vô địch mùa này có lẽ là đặt 1 ăn 6000'

Claudio Ranieri: 'Tỷ lệ cược Leicester vô địch mùa này có lẽ là đặt 1 ăn 6000'

HLV của Leicester City tỏ ra rất cẩn thận khi nhắc đến mục tiêu của đội bóng trong năm nay.


“Trước đây tôi rất thích việc thay đổi đội hình. Giờ đây thì nhiều HLV cũng như vậy và họ thay đổi rất nhiều cầu thủ trong đội hình. Mỗi HLV đều là một gã thợ hàn, nhưng tôi vẫn là người thực hiện điều đó tốt nhất”, Ranieri phát biểu.

Nhà cầm quân người Italy cho biết ở mùa giải trước, mục tiêu ban đầu của Leicester chỉ là trụ hạng, nhưng sau đó họ đã có tham vọng to lớn hơn: “Ở đầu mùa giải trước, mục tiêu của chúng tôi là trụ hạng thành công. Đội bóng từ từ đã có sự tự tin qua từng trận đấu. Các cầu thủ đã làm việc chăm chỉ và chúng tôi tiến bộ rất nhiều. Tôi nghĩ một trong số những chìa khóa làm nên thành công của của chúng tôi là duy trì sự ổn định trong suốt cả mùa giải. Chúng tôi đã tin vào chính mình, chiến đấu ở từng trận đấu và không để suy nghĩ về việc thắng hay thua làm ảnh hưởng”.

Sau khi Leicester đạt được mục tiêu trụ hạng thành công vào tháng Mười hai năm ngoái, Ranieri đã bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn ở cầu thủ của mình. “Tôi luôn đòi hòi nhiều hơn. Mục tiêu đầu tiên là 40 điểm để trụ hạng an toàn đã được thực hiện. Sau đó, tôi ra yêu cầu với các cầu thủ là cố gắng giành vé dự Europa League rồi Champions League. Chúng tôi đều làm được cả. Sau đó, tôi yêu cầu các cầu thủ cố gắng giành chức vô địch. Chúng tôi đã thực hiện điều đó từng bước một, chiến đấu qua từng trận và nghĩ rằng đó như là trận đấu cuối cùng của mùa giải. Đó là điều xuyên suốt trong mùa giải vừa qua”, HLV Ranieri nói tiếp.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm