QUAN ĐIỂM: Bất bại hay không, Liverpool vẫn là nhà vô địch vĩ đại

05/02/2020 07:04 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà báo Martin Samuel nhấn mạnh rằng chức vô địch Premier League 2019/20 của Liverpool sẽ rất hấp dẫn bởi vì họ chưa bao giờ làm được điều đó. Liverpool cũng sẽ trở thành nhà vô địch thứ 5 trong 8 mùa giải gần nhất.

Khó cho HLV Park Hang Seo!

Khó cho HLV Park Hang Seo!

Từ Siêu Cúp quốc gia, V-League cho tới Cúp quốc gia và giải hạng Nhất quốc gia, tất cả những giải đấu quốc nội của bóng đá Việt Nam đã buộc phải hoãn lại, lùi thời điểm khởi tranh do lo ngại ảnh hưởng của dịch virus corona.

 

Nếu không có bất ngờ xảy ra, Liverpool sẽ giành chức vô địch Premier League 2019/20 ở vòng 31, vào ngày 21/3, khi tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà Anfield. Thậm chí, nếu Man City còn mất điểm, giống như thất bại 0-2 trước Tottenham vừa qua thì Liverpool có thể đăng quang vào ngày 16/3, trong trận derby Merseyside với Everton tại Goodison Park.

Và khi điều không thể tránh khỏi xảy ra, nhiều người sẽ nói rằng Premier League 2019/20 là giải đấu nghèo nàn. Đó từng là một cuộc đua đáng để chờ đợi nhưng đổi lại chỉ xác nhận một cuộc cạnh tranh kém hấp dẫn hơn.

Nhìn vào các giải đấu ở châu Âu, điều này đáng để tranh luận. Ở đó, khoảng cách giữa hai đội dẫn đầu chỉ là 1 chiến thắng, thậm chí là 1 trận hòa. Liverpool cũng sẽ thiết lập nhiều kỷ lục, như Man City ở hai mùa giải trước.

Bong da, bong da hom nay, Liverpool, Liverpool vô địch sớm, Ngoại hạng Anh, Premier League, BXH Ngoại hạng Anh, BXH bóng đá Anh, lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, bóng đá Anh
Không thể ngăn cản Liverpool tới ngôi vô địch

Nếu Liverpool vẫn tiếp tục giữ vững phong độ thì kỷ lục không chỉ là tổng số điểm mà còn là ngày lên ngôi vô địch sớm. Thực tế, chức vô địch Premier League 2019/20 của Liverpool là điều mới mẻ. Bởi vì họ chưa từng làm được điều đó trong lịch sử. Lần gần nhất họ vô địch giải hạng Nhất nước Anh là năm 1990. Điều này đồng nghĩa với việc mọi người phải đang ở tuổi 35 mới có thể nhớ rõ được nó đã diễn ra như thế nào.

Liverpool sẽ trở thành nhà vô địch thứ 5 trong 8 mùa giải gần nhất, cùng với MU, Chelsea, Man City và Leicester. Vì vậy, đây là một mùa giải tuyệt vời, không phải là một mùa giải có sự cạnh tranh lớn, mà vì nó mang lại cái mới. Nhiều người đã cho rằng sau khi Man City trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch kể từ MU năm 2009, chúng ta sẽ chứng kiến ​​một thời gian dài thống trị. Tuy nhiên, Man City đang kém Liverpool tới 22 điểm, và việc Pep Guardiola ở lại là rất ít thuyết phục, bất chấp mọi sự đảm bảo từ những phát biểu của ông.

Có lẽ Mauricio Pochettino sẽ là người thay thế Pep. Đó sẽ là một cuộc đảo chính, nhưng ngay cả như vậy cũng có rất nhiều việc phải làm lại để cạnh tranh với Liverpool ở mùa tới. Và theo nhiều cách, thật đáng buồn khi Liverpool của Juergen Klopp không có kẻ thách thức thực sự.

Bong da, bong da hom nay, Liverpool, Liverpool vô địch sớm, Ngoại hạng Anh, Premier League, BXH Ngoại hạng Anh, BXH bóng đá Anh, lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, bóng đá Anh
Liverpool đang hướng tới những kỷ lục

Những nhà vô địch vĩ đại - và Liverpool sẽ trở thành một trong những nhà vô địch vĩ đại nhất dù họ có bất bại hay không - cũng cần những đối thủ lớn để định nghĩa họ. Chính Liverpool đã làm điều đó với Man City ở mùa giải trước.

Các con số đã phân tích đội đứng thứ hai để biết Man City của Pep tuyệt vời như thế nào. Hãy nhìn vào những gì họ đã phải vượt qua. Tổng số điểm của Liverpool trong mùa giải 2018/19 khiến họ trở thành đội bóng tốt nhất không giành chức vô địch của giải đấu.

12 tháng qua, Liverpool đã bỏ lại mọi thứ để tạo nên câu chuyện huyền thoại của riêng họ. Arsenal và MU đã sa sút phong độ. Tottenham, Chelsea và Man City ngày càng bị bỏ lại phía sau. Và chỉ có Leicester và Sheffield United có thể được miễn trừ vì sự thể hiện vượt quá mong đợi.

Một ngày nào đó chúng ta có thể cảm thấy nhàm chán với Liverpool của Juergen Klopp đang càn quét giải đấu. Nhưng điều đó cũng đúng với Pep Guardiola và Man City.

Thành Đạt
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm