Premier League mùa bóng mới: Cuộc chiến của các chân sút

03/08/2022 06:39 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Không quá lời nếu nói rằng cuộc đua giành chức vô địch Premier League mùa giải này nằm ở cuộc chiến của các hàng công với sự bổ sung của nhiều tiền đạo mới trong nhóm Big 6.

Benjamin Sesko là ai mà được cả MU và Chelsea săn đón?

Benjamin Sesko là ai mà được cả MU và Chelsea săn đón?

Tiền đạo tuyển thủ 19 tuổi của Slovenia chỉ đá chính 12 trận ở các giải cho Red Bull Salzburg mùa trước nhưng vẫn ghi tới 11 bàn thắng và có 6 kiến tạo.

Một đội bóng có thể quá hoàn hảo? Có thể nào nếu bạn có những cầu thủ xuất sắc về mặt kĩ thuật ở mọi vị trí, những người hoàn toàn hòa nhập vào một hệ thống thông minh khéo léo, kết quả không phải là một cỗ máy chiến thắng tàn nhẫn mà là một thực thể hơi lạnh lùng đến nỗi khi xảy ra sự cố thì không thể đối phó?

Quyết tâm của Man City

Sau trận thua Real Madrid ở Champions League mùa trước, Pep Guardiola đã bác bỏ những ý kiến cho rằng đội bóng của ông không thể vượt qua các thời điểm khó khăn, rằng cuộc khủng hoảng có thể khiến các cơ chế phức tạp của ông trở nên rối rắm. Thế nhưng, ít nhất thì điều hấp dẫn nhất là hai bản hợp đồng đáng chú ý gần đây của Man City, Jack Grealish và Erling Haaland, đều là những kẻ gây rối và không hiểu họ có phù hợp với vũ trụ được sắp xếp chính xác của ông hay không.

Khi Man City giành 5 chức vô địch Premier League trong 6 mùa giải, một mức độ thống trị bóng đá Anh chỉ đạt được hai lần trước đó, MU của Alex Ferguson trong giai đoạn 1995-96 và 2000-01 và Liverpool từ 1978-79 đến 1983-84 , Haaland là bản hợp đồng đáng kể nhất trong mùa Hè này. Sự xuất hiện của tiền đạo người Na Uy là một phần của bức tranh tổng quát hơn về những ứng cử viên lớn đang điều chỉnh các phương án tấn công của họ. Trong nhóm Big 6, chỉ có MU là chưa kí hợp đồng với tiền đạo nào, dù câu chuyện về Cristiano Ronaldo có thể dẫn đến một sự thay đổi lớn với hàng tiền đạo của họ.

Thực ra, Haaland là một rủi ro. Đây rõ ràng là một cầu thủ có tiềm năng đáng kinh ngạc, một trong những tiền đạo xuất chúng, người xuất hiện không thường xuyên và trong một thời gian khiến bóng đá có vẻ đơn giản đến mức nực cười. Anh đã ghi 78 bàn thắng trong 3 mùa giải qua, bản thân anh đã nói về việc theo dõi Man City và tưởng tượng anh sẽ ghi được bao nhiêu bàn thắng giống như bàn thắng anh ghi được ở phút thứ 12 trong trận đấu đầu tiên cho CLB, trận giao hữu với Bayern Munich. Tuy vậy, điều quan trọng đối với Man City không nằm ở việc liệu Haaland có ghi 30 hay 40 bàn trong mùa giải tới hay không mà là liệu anh có thể chứng tỏ khả năng dứt điểm trong các trận đấu lớn tại Champions League mà họ liên tục gục ngã vào thời điểm quyết định hay không. Ngoài ra, còn một vấn đề nữa, là tiền sử chấn thương của Haaland. Anh đã vắng mặt trong 16 trận đấu ở các giải đấu mùa trước trong màu áo Dortmund. Anh cũng chỉ đá chính 21 trong 34 trận của đội này ở Bundesliga mùa trước.

Chú thích ảnh
Vừa chân ướt chân ráo đến Man City, Erling Haaland đã được coi là ứng viên số 1 cho danh hiệu Vua phá lưới Premier League mùa bóng này

Những góc cạnh thô ráp của Haaland, những nét đặc trưng của anh khiến anh không bị ảnh hưởng bởi hệ thống của Man City, khiến lối chơi tấn công của đội chủ sân Etihad trở nên khó đoán hơn. Man City có một khuôn mẫu rõ ràng và hiệu quả trong hầu hết mọi trường hợp, phần nào giải thích tại sao họ dẫn đầu danh sách ghi bàn trong 5 mùa giải gần nhất. Vấn đề là tình huống họ không hoạt động hiệu quả trước những đội bóng mạnh nhất trong các trận đấu lớn nhất.

Thế nhưng, những góc cạnh thô ráp đó, sự tự tin lạc quan của Haaland, có thể là điều tạo ra va chạm. Haaland đã công khai về sự ngưỡng mộ của anh đối với Zlatan Ibrahimovic, người chỉ có một mùa giải đau đớn dưới thời Guardiola tại Barcelona và chế nhạo về "những cậu học sinh nhỏ bé ngoan ngoãn" là phần còn lại của đội bóng. Bàn thắng của Haaland vào lưới Bayern Munich được Grealish kiến tạo và sau trận đấu đó, anh có nói rằng anh thích “rung cảm” của mình như thế nào.

Về phần Grealish, có cảm giác anh được kí hợp đồng để bổ sung thêm một chút tình trạng hỗn loạn vào hàng công vốn đã gọn gàng, một động thái duy trì thăng bằng mà anh thừa nhận là anh cảm thấy khó khăn. Cuộc phỏng vấn của anh vào ngày cuối cùng, trong đó anh tiết lộ về việc cảm thấy ức chế như thế nào vì những yêu cầu của hệ thống cũng như bất cứ điều gì mà phương pháp của Guardiola yêu cầu. Có lẽ cả hai có thể thêm phần ngẫu hứng sẽ nâng Man City lên một tầm cao lớn hơn, dù khá mạo hiểm.

Phần còn lại của Big 6

Việc làm mới hàng tấn công của Liverpool đã được dự đoán từ lâu. Liverpool rất hiệu quả trong những năm gần đây trong việc xác định mục tiêu sớm và thực hiện mà không cần những sự cố gắng lớn. Tuy vậy, việc để mất Sadio Mane và bổ sung Darwin Nunez vào hàng tiền đạo chỉ chứng kiến ​​sự xuất hiện của Luis Diaz vào tháng 1/2022 đồng nghĩa với sự không chắc chắn. Diaz đã hòa nhập nhanh chóng, nhưng lại không hiệu quả trong trận chung kết Champions League, và chắc hẳn đã có những lo ngại về việc Mane được phép lùi vào giữa dường như đã ảnh hưởng đến phong độ của Mohamed Salah trong nửa sau của mùa giải trước.

Huấn luyện viên vĩ đại thời Liên Xô cũ là Valeriy Lobanovskyi từng nhận xét rằng, ở cấp độ cao nhất, mối quan hệ giữa các cầu thủ ít nhất cũng quan trọng như chính các cầu thủ. Việc tìm kiếm một bộ ba mà tác động của họ cũng lớn như vậy là vô cùng khó khăn. Vì thế, có thể Salah, Nunez, Diaz xuất sắc hơn Salah, Roberto Firmino, Mane, nhưng cũng có thể không.

Chú thích ảnh
Nếu ở lại Old Trafford, Ronaldo là điểm cộng hay điểm trừ của MU mùa bóng mới?

Đó có thể là một phần cần thiết trong quá trình phát triển của họ, nhưng Chelsea dường như đã lùi một bước so với mùa giải trước. Việc bổ sung Raheem Sterling và đẩy đi Romelu Lukaku sẽ thay đổi tính năng động của hàng công, nhưng Chelsea rõ ràng vẫn muốn bổ sung một tiền đạo khác. Sự xuất hiện của Todd Boehly trong vai trò của một giám đốc thể thao có lẽ không giúp ích gì cho việc tuyển dụng ngoài thực tế họ liên tục bị Barcelona, ​​một CLB không có tiền, dạy cho những bài học khắc nghiệt về kinh tế học của bóng đá hiện đại.

Trong khi đó, khi quyết định bổ sung Richarlison, Tottenham cho thấy họ có một hàng công có chiều sâu và sự đa dạng, để phần nào giảm bớt một phần áp lực lên Harry Kane và Son Heung Min. Còn ở Arsenal, Gabriel Jesus có vẻ phù hợp cho kế hoạch của Mikel Arteta hơn là Alexandre Lacazette từng cho thấy, ngay cả khi vẫn có những nghi ngờ về khả năng dứt điểm của anh.

Và còn đó là Ronaldo, cầu thủ mà MU dường như không muốn để mất. Ronaldo có thể không (hoặc thậm chí không thể) phù hợp với hệ thống của tân huấn luyện viên Erik ten Hag, và nếu bằng cách nào đó anh vẫn ở lại Old Trafford, đặc biệt với tất cả những câu chuyện về thái độ của anh đối với các bài tập pressing trong tập luyện vào mùa giải trước, thật khó để thấy anh không phải là một sự hiện diện gây rối.

Các ứng cử viên vẫn sẽ như mọi khi: Man City hoặc có thể là Liverpool sẽ vô địch và cuộc chiến giành suất tham dự Champions League gần như chắc chắn sẽ diễn ra giữa các đội bóng quen thuộc của Big 6. Thế nhưng, trong việc sắp xếp lại các hàng công, có một yếu tố nguy hiểm và chính trong sự không chắc chắn đó là sức hấp dẫn ban đầu của cuộc đua giành danh hiệu ở mùa giải năm nay.

Hàng công Big Six có những ai?

Man City: Julian Alvarez, Erling Haaland, Phil Foden, Riyad Mahrez, Jack Grealish, Bernardo Silva

Liverpool: Darwin Nunez, Mohamed Salah, Luis Diaz, Diego Jota, Roberto Firmino

Tottenham: Harry Kane, Son Heung Min, Richarlison

Arsenal: Gabriel Jesus, Nicolas Pepe, Eddie Nketiah, Gabriel Martinelli

Chelsea: Raheem Sterling, Timo Werner, Michy Batshuayi, Kai Havertz

MU: Marcus Rashford, Anthony Martial, Cristiano Ronaldo

***

Những ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới Premier League mùa giải tới, theo trang cá độ SkyBet của Anh là những ai? Tỷ lệ cược cho thấy Haaland được đánh giá cao nhất, sau đó đến Salah (đồng Vua phá lưới mùa trước với 23 bàn) và Kane (17 bàn thắng). Son Heung Min, đồng Vua phá lưới mùa trước với Salah chỉ đứng thứ 4, trong khi Nunez, tân binh đắt giá nhất thị trường chuyển nhượng Hè này, đứng thứ 5 trong danh sách các ứng viên cho danh hiệu này.

Erling Haaland 11/4

Mohamed Salah 9/2

Harry Kane 11/2

Son Heung Min 10/1

Darwin Nunez 11/1

Cristiano Ronaldo 14/1

Gabriel Jesus 16/1

Raheeem Sterling 28/1

Mạnh Hào (theo Guardian)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm