Pogba cực quan trọng với M.U, có thêm Sanchez như hổ thêm cánh

20/01/2018 06:17 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Paul Pogba đang ngày càng chứng tỏ rằng, anh chính là ông chủ ở M.U. Và màn trình diễn chói sáng của tiền vệ người Pháp trước Stoke là minh chứng rõ ràng cho điều đó.

Khi mà những tin tức về việc M.U đang theo đuổi Alexis Sanchez, ngôi sao của Arsenal khiến báo chí xứ Sương mù phải tốn nhiều giấy mực, thì Paul Pogba vẫn khiến người ta phải nhắc tới anh với màn trình diễn ấn tượng trong chiến thắng 3-0 của M.U trước Stoke.

M.U không thể thiếu Paul Pogba

Tầm ảnh hưởng của Pogba vào lối đá của M.U là rất lớn. Trong 35 lần ra sân gần nhất ở Premier League cho M.U, Pogba chưa hề nếm mùi bại trận (nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào tại Premier League). Nhưng khi Pogba vắng mặt, đó là mất mát lớn đối với đội bóng của Jose Mourinho.

Vắng Pogba , hàng tiền vệ của M.U chơi thiếu sáng tạo và mất phương hướng, dẫn đến việc bị đối thủ lấn át ở khu trung tuyến. Không phải ngẫu nhiên mà tiền đạo Romelu Lukaku đánh mất phong độ sau khi bùng nổ ở giai đoạn đầu của mùa giải, khi mà đối tác ăn ý của anh là Pogba vắng mặt, còn Henrikh Mkhitaryan thì sa sút phong độ. Nói cách khác, M.U không có cây chuyền bóng cho tiền đạo người Bỉ ghi bàn.

Paul Pogba: ‘M.U vẫn quyết bắt kịp Man City trong cuộc đua vô địch’

Paul Pogba: ‘M.U vẫn quyết bắt kịp Man City trong cuộc đua vô địch’

Sau trận thắng Stoke City 3-0, tiền vệ Paul Pogba nói rằng Man United vẫn đặt mục tiêu đánh bại Man City trong cuộc đua vô địch Premier League.

M.U ở Premier League mùa này chưa thua trận nào khi Pogba góp mặt (thắng 9 và hòa 4). Ngược lại, họ đã nhận 3 thất bại và hòa 1 trận trong 10 trận đấu thiếu vắng cầu thủ người Pháp. Ba trận thua đó là trước Man City, Huddersfield và Chelsea. Những thất bại này đã góp phần khiến đội bóng của Jose Mourinho bị Man City bỏ xa trên BXH.

Gary Neville, bình luận viên trên Sky Sports, đã nhận xét sau trận đấu giữa M.U và Stoke: “M.U đã giảm sút cả về phương diện phòng ngự lẫn tấn công khi Pogba vắng mặt. Và đội bóng thi đấu hoàn toàn khác khi Pogba ở trên sân. Theo quan điểm của tôi, Pogba có sự tự tin và cá tính để thi đấu cho M.U. Pogba lúc nào cũng muốn kiểm soát bóng và M.U chơi tốt hơn nhiều khi cậu ấy có mặt trong đội hình”.

Sanchez sẽ thích thi đấu cùng Pogba

Paul Pogba , người được bầu là Cầu thủ hay nhất trận thắng trước Stoke, đã đóng góp tới 2 pha kiến tạo cho Antonio Valencia và Anthony Martial ghi bàn. Với 2 pha kiến tạo trên, Pogba đã vươn lên sánh ngang với De Bruyne và Leroy Sane (Man City), hai cầu thủ cũng có tổng số 9 pha kiến tạo ở Premier League mùa này. Điều đáng nói là tiền vệ người Pháp chỉ thi đấu 13 trận, trong khi De Bruyne đã ra sân 22 lần, còn Leroy Sane là 21 lần.

Ngoài 2 pha kiến tạo, Pogba còn tạo ra tới 4 cơ hội, 1 pha đánh chặn, 4 pha đi bóng thành công, 6 lần thu hồi bóng. HLV Jose Mourinho đã ca ngợi Pogba sau trận thắng Stoke: “Pogba luân chuyển bóng rất tốt. Với những đường chuyền dài của mình, Pogba đã thay đổi hướng tấn công của M.U và gây nhiều khó khăn cho đối thủ”. Cũng cần phải nói rằng, HLV người Bồ Đào Nha đã thay đổi hệ thống nhằm phù hợp với lối đá của Pogba, khi đẩy anh lên chơi cao hơn, gần với vòng cấm. Nên nhớ cả 2 pha kiến tạo của Pogba trong trận gặp Stoke đều được anh thực hiện ở khu vực một phần ba cuối sân.

Tiền vệ người Pháp bộc bạch sau trận thắng Stoke: “Tôi được đẩy lên đá cao hơn và được thi đấu tự do hơn. Nhờ vậy, tôi có thể phát huy khả năng của mình, như dứt điểm và kiến tạo. Việc đá cao hơn rất phù hợp với tôi”.

Cựu hậu vệ của M.U, Danny Higginbotham thì phát biểu trên Sky Sports: “Pogba đã tổ chức thế trận cho M.U với những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình. Pogba không những đi bóng vượt qua đối thủ, mà còn có nhãn quan chuyền bóng và khả năng phán đoán tình huống. Cậu ấy biến những thứ khó khăn trở nên dễ dàng”.

Việc Pogba thi đấu tốt rõ ràng còn quan trọng với M.U hơn cả việc Alexis Sanchez xuất hiện tại Old Trafford. Và sẽ chẳng có gì ngạc nhiên, nếu Alexis Sanchez hưởng lợi khi được thi đấu cùng với cầu thủ có khả năng kiến tạo như Pogba. Bất kể thi đấu ở vị trí nào trên hàng công, Sanchez cũng sẽ cần tới những đường chuyền sáng tạo của đồng đội ở khu vực một phần ba cuối sân để anh có thể phát huy khả năng ghi bàn của mình.

Sự tỏa sáng của Pogba cùng với việc Sanchez sắp chuyển tới chính là cở sở để CĐV của M.U có thể hy vọng vào sự vùng lên của “Quỷ đỏ” trong giai đoạn lượt về của mùa giải.

899- Số đường chuyền của Pogba tại Premier League sau 13 lần ra sân tại Premier League mùa này. Trung bình anh thực hiện 69,2 đường chuyền/trận.

9- Pogba có 9 pha kiến tạo ở Premier League mùa này. Tính trong Top 5 giải VĐQG châu Âu, không có cầu thủ nào kiến tạo nhiều hơn Pogba.

33- M.U ghi được 33 bàn trong 13 trận Pogba thi đấu ở Premier League mùa này. Trong 10 trận vắng Pogba, M.U chỉ ghi được 15 bàn.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm