Pep Guardiola: ‘Phải mất 10 năm nữa Man City mới theo kịp Real, Barca’

05/07/2017 08:02 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Pep Guardiola mới đây đã lên tiếng thừa nhận Man City sẽ phải mất cả thập kỷ nếu muốn ở cùng đẳng cấp với những đội bóng hàng đầu châu Âu.

Trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt Man City, HLV Guardiola đã thất bại trong việc đưa CLB lọt vào Bán kết Champions League, một sự thụt lùi so với HLV Pellegrini, và cũng là sự tụt hậu của chính ông, khi mà những đội bóng mà ông dẫn dắt trước kia luôn luôn có thành tích tốt tại đấu trường châu Âu.

Chú thích ảnh
Guardiola trải qua một mùa giải không thành công với Man City

Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề đó, đội chủ sân Etihad đã và đang chi tiêu rất nhiều trong mùa Hè này. Bản thân Guardiola cũng rất phấn khích trước sự trẻ hóa trong đội hình của mình.

Chia sẻ với tờ L'Esportiu của Catalan, Guardiola cho biết: “Năm nay chúng tôi không có thành tích tốt tại Champions League, nhưng các bạn phải nhớ rằng, ngay cả Barcelona cũng không thể lọt vào bán kết trong mỗi năm họ tham dự”.

“Man City là một đội bóng tuyệt vời, họ đã tham dự Champions League 5 năm liên tiếp, và họ là CLB duy nhất của Premier League làm được điều này. Tuy vậy, tôi cho rằng, để có thể ở cùng đẳng cấp với những Barca, Real, Bayern hay Juventus, điều đó sẽ là rất phức tạp. Họ sẽ phải cần rất nhiều thời gian – khoảng một thập kỷ”.

Pep Guardiola: 'Mùa này là bài học xương máu cho tôi'

Pep Guardiola: 'Mùa này là bài học xương máu cho tôi'

Trải qua những thất bại khó quên, HLV Pep Guardiola mới thừa nhận rằng, Premier League là một môi trường quá mới mẻ, và mùa giải đầu tiên của ông với Man City chỉ mang tính chất học hỏi kinh nghiệm.

Man City đã bổ sung thêm Bernardo Silva và thủ môn Ederson Moraes vào đội hình, và hiện tại, họ đang tìm cách để mua thêm Dani Alves, Benjamin Mendy và Kyle Walker.

“Hiện tại với sự trợ giúp của Giám đốc Txiki Begiristain, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện những thay đổi cần thiết để bổ sung sức mạnh cho đội hình. Trước đó, đội bóng của chúng tôi có độ tuổi trung bình già nhất so với các đội còn lại ở Premier League. Dù họ đã rất thành công, nhưng sự thật là họ đang già đi”.

“Chúng tôi vì thế đã trẻ hóa đội hình bằng Gabriel Jesus, Gundogan, Sane, và chúng tôi cần phải tiếp tục làm như vậy với 8-9 cầu thủ nữa. Tuy nhiên, tôi đã luôn nghĩ về những gì có thể xảy ra nếu chúng tôi có Kompany, Gabriel Jesus và Gundogan khỏe mạnh trong suốt cả mùa giải. Chúng tôi có thể không vô địch nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu”.

Chú thích ảnh
Gabriel Jesus là cú hích đầu tiên cho sự trẻ hóa đội hình của HLV Guardiola

“Gabriel Jesus đã đến hồi tháng Giêng và cậu ấy đã có phong độ cực tốt, nhưng cậu ấy đã dính chấn thương. Còn Kompany mới đá có 7 trận đấu, nhưng chúng tôi đã thắng tất cả 7”.

Mặc dù phải đổi mặt với vô vàn chỉ trích về phong cách huấn luyện, nhưng cựu HLV Barcelona sẽ không thay đổi triết lý của mình, và ông tự tin rằng điều này sẽ mang lại kết quả khả quan cho Man City.

“Mọi người nói rằng tôi phải thay đổi. Tôi nói với họ rằng họ mới phải thay đổ. Tôi sẽ không thay đổi, vì tôi không thể”.

“Ở đây, giống như mọi nơi khác, chúng tôi có 11 cầu thủ đấu với 11 cầu thủ khác trên sân. Sự khác biệt duy nhất có lẽ nằm ở trọng tài. Có lẽ trọng tài ở đây thoáng tính hơn chăng?”

“Đúng là có 6 CLB có tiềm lực tài chính rất dồi dào, và bất kỳ đội nào trong số họ cũng có thể giành chiến thắng. Nhưng cũng có những đội bóng nhỏ hơn vẫn có thể thành công. Chỉ cần bạn chơi tốt, bạn có thể giành phần thắng”.

T.Tú
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm