Pep Guardiola nhận hết trách nhiệm về mình sau những thất bại của Man City

06/01/2017 18:00 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Pep Guardiola thừa nhận ông đã đã giá thấp các cầu thủ Man City vào thời điểm hiện tại và cho rằng bản thân cần phải nhận trách nhiệm vì những thiếu sót gần đây của đội bóng.

Trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm (6/1), HLV Pep Guardiola thừa nhận ông cảm thấy lo lắng vì nhiều khả năng Man City sẽ bị bật khỏi top 4 và phải chơi ở Europa League mùa giải tới.

Mặc dù đã giành 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất tại Premier League, Man City hiện đang xếp thứ tư trên BXH và kém đội đầu bảng Chelsea 7 điểm. Lối chơi của nửa xanh thành Manchester những trận gần đây không khác gì lối chơi dưới thời HLV Manuel Pellegrini. Trong cuộc trao đổi ngắn gọn với phóng viên ngày hôm qua (5/1), Pep Guardiola đã có những chia sẻ bao gồm 3 vấn đề nổi bật:

- Guardiola bày tỏ sự “tiếc nuối” về một số quyết định và cảm thấy mình có lỗi nhiều hơn so với các cầu thủ.

- Pep Guardiola làm rõ về quyết định giải nghệ và khẳng định sẽ còn gắn bó với trái bóng tròn thêm nhiều năm nữa.

- Thủ thành Bravo hiểu được tầm quan trọng của việc thích nghi và hiểu sự nguy hiểm của bóng bổng tại Premier League.


Dẫn lời Pep Guardiola:

“Tôi nghĩ tất cả các HLV phải có yêu cầu cao”, Pep Guardiola chia sẻ. “Với lịch đấu vài ngày một trận, các cầu thủ sẽ phải thư giãn. Bạn cần ở đó để nhắc nhở họ phải chiến đấu một lần nữa, một lần nữa và một lần nữa”.

“Trong những trận đấu gần đây, mỗi khi tình hình không tiến triển tốt, tôi cảm thấy rất tiếc nuối. Đó là lỗi của tôi chứ không phải các cầu thủ.  Đó cũng là cảm giác của tôi bây giờ”.

“Các cầu thủ Man City rất tuyệt vời. Chúng tôi đã thay đổi lối chơi rất nhiều ở mùa giải này và khoảnh khắc trong trận đấu với Burnley thật đặc biệt. Nhìn cách họ thi đấu trong hoàn cảnh khó khăn (10 người vì Fernandinho bị đuổi từ sớm), đó là điều khiến tôi xúc động. Vì vậy khi tôi nói rằng tôi yêu mến họ, đó là những lời thật lòng của tôi”.

“Các cầu thủ đã chỉ cho tôi thấy rất nhiều điều. Đôi khi tôi đánh giá sai về họ. Đôi khi tôi đòi hỏi nhiều hơn từ họ nhưng các cầu thủ đã cho tôi thấy những gì tốt nhất của họ”.

“Tôi đã gặp phải nhiều vấn đề trong việc giành chiến thắng tại Premier League. Những trận đấu ở đây khó khăn hơn ở La Liga hay Bundesliga, nhưng đó là điều bình thường. Tôi không ở đây để thay đổi điều gì nhưng tôi ở đây để thích ứng”.


Pep Guardiola cảm thấy có lỗi nhiều hơn so với các cầu thủ

Pep Guardiola từng gây sốc khi tuyên bố sẽ “Giải nghệ sớm” sau trận thắng trước Burnley hồi đầu tuần. Nhưng mới đây, HLV người Tây Ban Nha đã đính chính lại thông tin trên và làm rõ những ý kiến của mình.

“Tôi có nói trong cuộc phỏng vấn rằng sẽ kết thúc sự nghiệp khi 60 tuổi nhưng các bạn này, tôi mới 45 thôi. Tôi sẽ không nghỉ hưu trong 2 hoặc 3 năm tới. Tôi yêu công việc của mình và đang ở một nơi hoàn hảo để thực hiện công việc này. Đặc biệt là ở Anh”.

“Lý do tôi sẽ giải nghệ ở tuổi 60 vì tôi muốn làm điều gì khác trong cuộc sống. Nhưng đó không phải chuyện của 2, 3 hay 7 năm tiếp theo. Có lẽ đây không phải thời điểm thích hợp để nói về sự nghiệp của tôi, nhưng tôi biết tôi đang nghĩ gì khi về hưu”.

Guardiola vẫn bảo vệ quan điểm rằng Man City không có bề dày lịch sử như các đối thủ Man United, Barca hay Real nhưng bác bỏ những suy nghĩ cho rằng ông ám chỉ The Citizens không đủ khả năng cạnh tranh với những đội bóng trên.

“Khi tôi so sánh lịch sử và danh hiệu của Man City với Man United, Barca hay Real, rõ ràng chúng tôi đang là đội đứng sau. Có thể mọi người không hiểu ý tôi, tôi xin lỗi về điều đó. Nhưng tôi chưa bao giờ nói rằng Man City yếu hơn những đối thủ trên. Chúng tôi sẽ chiến đấu cho đến cuối mùa giải vì tất cả danh hiệu”.

Guardiola cũng nhấn mạnh rằng cách duy nhất để Man City thu được những kết quả tốt hơn trong mùa này là hạn chế đối thủ chơi bóng bổng và có gắng kiểm soát bóng nhiều nhất có thể.

“Tôi muốn thấy sự tiến bộ của Man City trong tương lai. Hiện tại, trái bóng vẫn ở trên không trung quá nhiều. Các cầu thủ cần cố gắng đưa nó xuống mặt đất và kiểm soát nhiều hơn”, Guardiola tiếp tục.

“Cách duy nhất để Man City thành công trong năm nay là giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn. Ở Premier League, đó không phải điều dễ dàng nhưng tôi nhấn mạnh rằng đó là cách duy nhất”.


Guardiola sẽ không giải nghệ trong vài năm tới

Thủ thành Bravo đang phải nhận rất nhiều chỉ trích kể từ khi gia nhập đội chủ sân Etihad. Thủ môn người Chile mắc sai lầm trong pha bóng bổng khiến Man City bị thủng lưới trong trận đấu vừa qua với Burnley. Guardiola cho rằng Bravo đã bị phạm lỗi trước đó và lẽ ra Man City phải được hưởng quả đá phạt. Nhưng HLV người Tây Ban Nha cũng cho biết thủ thành 33 tuổi đã nhận thức được sai lầm và cần thích nghi với Premier League.

“Bravo cần thích nghi nhưng cậu ấy đã làm điều mà tất cả thủ môn sẽ làm. Tôi thấy rất nhiều thủ môn có vấn đề tương tự như Bravo. Họ có vấn đề với việc chống bóng bổng và thời điểm ra vào để xử lý tình huống đó”.

“Bravo đủ thông minh và kinh nghiệm để sửa chữa sai lầm. Cậu ấy nhận ra những pha bóng trong vòng cấm và biết cách xử lý nó. Bravo không nhất thiết phải đọc báo hoặc nghe ý kiến của các HLV. Cậu ấy đã nhận ra những điều đó rồi”.


Bravo nhận ra những sai lầm trong thời gian qua

Pep Guardiola cũng thừa nhận ông cảm thấy lo sợ về chiếc vé dự Champions League mùa sau.

“Tôi muốn cảm thấy lo lắng về việc dự Champions League mùa tới hơn là bình thản và nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm được điều đó. Đặc biệt là với những ứng cử viên hiện tại, tôi nghĩ rằng hai trong số họ sẽ không được tham dự Champions League mùa tới”, Guardiola khép lại.

Xem lại trận đấu giữa Man City và Burnley:


Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm