Ở tuổi 19, Marcus Rashford đã lập công ty, nuôi mộng thành tỷ phú

07/09/2017 07:24 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ngôi sao của M.U, thành viên chủ chốt của ĐTQG Anh, bây giờ Marcus Rashford còn có thêm danh xưng mới: Giám đốc. Cầu thủ 19 tuổi này vừa chi hàng triệu bảng để thành lập cùng lúc hai công ty với tên gọi Mucs Properties Ltd và Mucs Enterprises Ltd.

Giấc mộng làm giàu

Hồi mới được đôn lên đội 1 của M.U, Rashford nhận lương 500 bảng/tuần. Ngay từ lúc đó, Rashford đã tâm niệm phải chi tiêu tiết kiệm để tậu một căn nhà đàng hoàng cho cả gia đình sinh sống. Để tiết kiệm chi phí, Rashford cùng mẹ và các anh chị em thuê một căn hộ nhỏ làm chỗ đi về. Sau hơn 2 năm tích cóp, Rashford đã tậu được một căn biệt thự trị giá 1,85 triệu bảng ở Cheshire và chuyển tới sinh sống hồi tháng 5 vừa qua.

Nhờ nỗ lực Rashford dần trở thành ngôi sao chủ chốt trong đội hình 1 của M.U. Trong hợp đồng mới gia hạn, Rashford được M.U tăng lương lên 25.000 bảng/tuần. Việc thu nhập tăng gấp nhiều lần không khiến Rashford sa vào việc ăn chơi đàn đúm như nhiều ngôi sao trẻ khác ở Anh. Ăn mừng việc M.U lọt vào chung kết FA Cup, Rashford tới công viên chơi trò chơi thay vì tới các hộp đêm để tiệc tùng.

Theo The Sun, nhờ sống giản dị, chi tiêu tiết kiệm, Rashford đã tích cóp được khoản tiền hàng triệu bảng. Ngôi sao M.U đã quyết định dùng số tiền này thành lập hai công ty Mucs Properties Ltd và Mucs Enterprises Ltd. Mucs Properties Ltd tập trung vào lĩnh vực đầu tư bất động sản. Hướng đi ban đầu của Mucs Properties Ltd là mua lại các bất động sản có giá phải chăng và đem cho thuê. Khi làm ăn có lãi, Mucs Properties Ltd sẽ đầu tư vào việc mua đất và xây dựng căn hộ đem bán.

Trong khi đó, Mucs Enterprises Ltd hoạt động ở lĩnh vực quảng cáo và quản lý bản quyền hình ảnh của các ngôi sao. Rashford tin rằng với mối quan hệ của mình anh có thể giúp cho Mucs Enterprises Ltd lớn mạnh.

"Marcus là một chàng trai trẻ thông minh và muốn tìm cách để tiền của cậu ấy ngày càng đầy túi dựa trên sự nghiệp đang lên", nguồn tin thân cận với Rashford nhận định.

Mourinho: ‘M.U đã rất khôn ngoan. Mua Lukaku ngày cuối phải mất 150 triệu’

Mourinho: ‘M.U đã rất khôn ngoan. Mua Lukaku ngày cuối phải mất 150 triệu’

HLV Jose Mourinho tin rằng Romelu Lukaku sẽ ngốn của M.U 150 triệu bảng nếu như thương vụ này được thực hiện vào ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa Hè.

Tuổi trẻ tài cao

Việc các cầu thủ dùng tiền đầu tư vào bất động sản không còn mới mẻ trong làng bóng đá. Trước Rashford, hai cựu cầu thủ M.U là Gary Neville và Ryan Giggs cũng đầu tư hàng triệu bảng vào bất động sản. Neville từng tham dự vào một dự án quy hoạch lại khách sạn Ta’ Cenc ở Gozo. Giggs thì đầu tư tiền xây khách sạn. Khi thu được bộn tiền lãi, cả hai chung tay đầu tư vào khu resort cao cấp Hal Ferh.

Điểm chung của Giggs và Neville là đầu tư tiền bạc vào kinh doanh sau khi đã nghỉ hưu. Lúc đó, tiền bạc tích lũy đủ và họ có thời gian để thực hiện tham vọng. Nhưng lứa cầu thủ trẻ như Rashford bây giờ không muốn chờ tới lúc đó. Họ muốn tận dụng tiền bạc và danh tiếng ngay khi còn rất trẻ để tích lũy cho khối tài sản của mình.

Trước Rashford, sao trẻ người Anh Dele Alli cũng chi tiền đầu tư mua bất động sản tại quê nhà Milton Keynes. Bỏ ra 500.000 bảng, Alli mua 2 căn nhà ở khu vực này. Sau đó, Alli đem cho thuê lại, thu về 1.600 bảng/tháng. Alli còn bỏ ra 2,5 triệu bảng tậu một dinh thự lớn ở Hertfordshire. Song song với đó, Alli thành lập công ty Future Homes Investments Ltd. Tại công ty chuyên về xây dựng và thiết kế nội thất này, Alli sắm vai Giám đốc.

Không trải qua đào tạo về xây dựng và kiến trúc nhưng Alli được nhận định là "rất có đầu óc" trong việc điều hành công ty.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm