NÓNG: Man United ký hợp đồng mới với Fellaini

12/01/2017 07:49 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Manchester United đã kích hoạt một điều khoản trong hợp đồng của Marouane Fellaini để giữ chân cầu thủ này đến năm 2018.

Các tờ báo của Anh đồng loạt đưa tin rằng Man United đã kích hoạt một điều khoản trong hợp đồng của tiền vệ Marouane Fellaini để giữ chân cầu thủ này thêm 12 tháng. Cầu thủ 29 tuổi người Bỉ cập bến Man United vào năm 2013 với giá 27,5 triệu bảng từ Everton. Fellaini đã kí hợp đồng có thời hạn 4 năm, kèm theo lựa chọn gia hạn thêm 1 năm vào thời điểm đó. HLV Jose Mourinho đã quyết định kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng của Fellaini, dù cho tiền vệ này được xem là một trong những bản hợp đồng gây thất vọng của CLB.

Theo ESPN, Mourinho đã làm rõ với ban lãnh đạo của Man United rằng ông không thích bán Fellaini, người đã ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 trong trận thắng của “Quỷ đỏ” trước Hull City tại Cúp Liên đoàn Anh vào thứ Ba tuần này. Ở trận đấu đó, Fellani đã đối mặt với sự phản đối của các CĐV khi anh bị họ la ó. 

Tuy nhiên với Jose Mourinho, Fellaini vẫn là một cầu thủ quan trọng. Đội bóng đã quyết định giữ chân tiền vệ người Bỉ, sau khi có tin đồn rằng anh cân nhắc chuyển sang Italy hoặc Trung Quốc vào tháng trước.


Fellaini ôm chầm lấy Jose Mourinho sau khi ghi bàn vào lưới Hull City

Nếu Man United không kích hoạt điều khoản để giữ chân Fellaini, tiền vệ người Bỉ sẽ được phép đàm phán với các CLB nước ngoài sau khi TTCN mùa Đông mở cửa và anh cũng sẽ trở thành cầu thủ tự do vào cuối mùa giải này.

Tuy nhiên Fellaini đang cảm thấy hài lòng dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho ở Man United và sẵn sàng kí vào một bản hợp đồng dài hạn mới, nếu Man United cung cấp. 

Mặc khác, việc giữ chân Fellaini thêm 12 tháng đã giúp Man United tránh việc mất trắng cầu thủ người Bỉ vào cuối mùa giải này. Man United từng kích hoạt điều khoản tương tự với Dimitar Berbatov vào tháng 2/2012 trước khi bán anh cho Fulham với giá 5 triệu bảng vào 6 tháng sau đó. Tuy nhiên lúc này, Fellaini đã chiếm được niềm tin của Jose Mourinho.

Từ David Moyes đến Jose Mourinho: Fellaini không phải là 'cái cây biết chạy' ở Old Trafford!

Từ David Moyes đến Jose Mourinho: Fellaini không phải là 'cái cây biết chạy' ở Old Trafford!

Marouane Fellaini đang khao khát khẳng định mình và chứng tỏ bản thân không phải là người thừa tại Old Trafford.


Sau khi ghi bàn vào lưới Hull City, anh đã chạy ra ngoài đường biên để ôm chầm lấy HLV người Bồ Đào Nha. Bàn thắng của Fellaini chính là sự đền đáp cho lòng tin của Mourinho, khi mà “Người đặc biệt” vẫn tỏ ra kiên nhẫn với cầu thủ người Bỉ sau những sai lầm mà anh mắc phải trước đó.

Cựu HLV của Chelsea cũng không muốn mất đi một tiền vệ, sau khi Morgan Schneiderlin đồng ý chuyển sang Everton với giá 22 triệu bảng trong tháng này. Tuy nhiên, tương lai của Fellaini ở Man United về lâu dài vẫn có nguy cơ bị đe dọa, do đội bóng chủ sân Old Trafford đang theo đuổi tiền vệ 22 tuổi Tiemoue Bakayoko (Monaco). 

* Clip Man United 2-0 Hull (League Cup):


Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm