Nhân viên của Chelsea bị sa thải vì chửi Fabregas là 'con rắn độc của Arsenal'

23/01/2016 06:55 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Một nhân viên của Chelsea đã bị sa thải vì gọi tiền vệ Cesc Fabregas là “con rắn”.

Video đăng tải trên mạng xã hội Twitter về tai nạn xảy ra đầu mùa này tại sân Stamford Bridge. “Mày là con rắn độc, mày là người của Arsenal. Chuyện gì đã xảy ra với mày vậy?”, nhân viên này nói với Fabregas như trong video.

Video được người của ArsenalFanTV có tên Moh Haider chia sẻ trên mạng xã hội. Anh đưa lên một đoạn ngắn của video trước, sau đó đưa lên toàn bộ, và video này thu hút rất đông người dùng đăng tải lại.

Vì sự cố này, nhân viên đã bị Chelsea sa thải.



Hình ảnh trong clip



Nhiều CĐV không thích Fabregas, người chơi cho cả Arsenal lẫn Chelsea

Chủ nhật này, Fabregas sẽ gặp lại đội bóng cũ Arsenal. Cầu thủ 28 tuổi người Tây Ban Nha đã thi đấu 503 trận cho Arsenal sau khi gia nhập từ Barcelona năm 15 tuổi vào năm 2003.

Anh trở thành trụ cột của Arsenal trước khi trở lại Barca vào mùa Hè 2011. Vì không được thi đấu thường xuyên tại Barca, Fabregas gia nhập Chelsea, kình địch của Arsenal vào tháng 6/2014.

Anh trở thành tiền vệ kiến tạo của Chelsea thời Jose Mourinho, vô địch Premier League mùa giải trước, thi đấu 47 trận.

Mùa này, Fabregas sa sút, nhưng từ sau khi Mourinho bị sa thải, anh đã chơi tốt hơn. Anh đã ghi bàn và kiến tạo trong trận gặp Everton tại Premier League.

HD
Theo Daily Mail


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm