Người giàu nhất nước Anh hỏi mua Chelsea

09/06/2018 10:57 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Người giàu nhất nước Anh, tỷ phú Jim Ratcliffe đã hỏi mua Chelsea nhưng bị Roman Abramovich từ chối.

Chủ sở hữu của Chelsea, Roman Abramovich đã từ chối lời đề nghị hỏi mua đội bóng chủ sân Stamford Bridge của tỷ phú Jim Ratcliffe (65 tuổi).

Ông Jim Ratcliffe là chủ sở hữu của tập đoàn hóa chất đa quốc gia Ineos. Vị tỷ phú 55 tuổi này còn sở hữu vé xem cả mùa của Chelsea. Mới đây, tỷ phú người Anh đã thể hiện sự quan tâm tới việc mua Chelsea, trước tin đồn Roman Abramovich có thể phải đem bán CLB này.

Nhưng theo Daily Mail, nỗ lực hỏi mua Chelsea của Jim Ratcliffe đã không thành công. Roman Abramovich tuyên bố rằng ông không có ý định bán Chelsea, tuy nhiên tương lai của đội bóng này đã bị đặt dấu hỏi, sau khi tỷ phú người Nga ngừng dự án xây sân mới vì không được chính phủ Anh cấp visa. Abramovich đã nhập tịch Israel và kéo theo đó là tin đồn vị tỷ phú dầu mỏ này có thể chia tay Chelsea.

Chú thích ảnh
Jim Ratcliffe đã hỏi mua Chelsea nhưng bị Roman Abramovich từ chối 

Chelsea đã từ chối bình luận về thông tin Jim Ratcliffe hỏi mua CLB và khẳng định rằng Abramovich vẫn gắn bó với đội bóng. Theo nguồn tin của Daily Mail, Jim Ratcliffe là một trong số những nhân vật đã hỏi mua Chelsea nhưng bị từ chối, bao gồm cả những nhà đầu tư của Trung Quốc.

Jim Ratcliffe đã được phong tước hiệp sĩ vào thứ Bảy tuần trước vì những đóng góp của ông trong kinh doanh và đầu tư. Vị tỷ phú người Anh sở hữu một đội bóng ở Thụy Sĩ và có tài sản lớn gấp đôi Abramovich.

Một điều thú vị là Jim Ratcliffe vốn là CĐV của M.U, nhưng tỷ phú người Anh hay tới Stamford Bridge xem bóng đá bởi vì sân vận động này gần với nhà của ông. Ở mùa giải trước, ông còn tới làm khách tại sân tập Cobham của Chelsea.

Vào tháng trước, tờ Sunday Times định giá tài sản của Jim Ratcliffe là 21,05 tỷ bảng, trong khi Abramovich là 9,3 tỷ bảng. Chelsea được định giá vào khoảng 1 tỷ bảng, trong khi tập đoàn của Jim Ratcliffe, Ineos có doanh số bán hàng kỷ lục là 45 tỷ bảng với hơn 18.500 nhân công ở 22 quốc gia trên thế giới.

Abramovich hứa tạo bom tấn, Chelsea liền hỏi mua Martial của M.U

Abramovich hứa tạo bom tấn, Chelsea liền hỏi mua Martial của M.U

Theo tờ Daily Mail, Chelsea đã nhảy vào cuộc đua giành chữ ký tiền đạo Anthony Martial của Man United sau khi ông chủ Roman Abramovich hứa sẽ tạo thêm bom tấn trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

Một người bạn giấu tên của Jim Ratcliffe cho biết: “Việc chi 2 tỷ bảng với Jim Ratcliffe giống như muối bỏ biển vậy. Nhưng ở thời điểm này, ông ấy đang cân nhắc về việc mình nên làm”.

Cách đây 7 tháng, Ratcliffe đã mua CLB của Thụy Sĩ, FC Lausanne-Sport với mức giá không được tiết lộ. Đây là hành động thể hiện sự tận tâm của Ratcliffe với bóng đá Thụy Sĩ. Vị tỷ phú này thậm chí còn muốn FC Lausanne-Sport lên chơi ở Champions League.

Chú thích ảnh
Roman Abramovich không xin được visa ở Anh

Abramovich đã mua Chelsea vào năm 2003 với giá 140 triệu bảng và gánh lấy khoản nợ 80 triệu bảng của CLB này. Sau khi sở hữu Chelsea, vị tỷ phí người Nga đã đổ hàng trăm triệu bảng để đầu tư cho CLB. Dưới triều đại của ông, Chelsea đã giành 5 chức vô địch Premier League và 1 Champions League.

Tuy nhiên Abramovich đã gặp khó khăn trong việc xin visa ở Anh, sau khi chính phủ nước này đưa ra quyết định mạnh tay với những tài phiệt người Nga cư trú tại đây. Chính phủ Anh đã quyết định đưa ra đòn trừng phạt trên sau vụ điệp viên Sergei Skripal bị đầu độc ở Salisbury.

Abramovich vì thế đã không thể xin được visa và vắng mặt trong chiến thắng của Chelsea trước M.U ở Chung kết FA Cup vào tháng trước. Chính phủ Anh cho biết Abramovich không thể làm việc ở đất nước này với hộ chiếu Israel của mình. Tuy nhiên ông Abramovich có thể tới Anh 6 tháng 1 lần.

Sơn Tùng

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm