Ngoại hạng Anh trở lại: Đá sân không khán giả, Chelsea có lợi hơn MU và Tottenham?

03/06/2020 05:34 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Các phân tích thống kê cho thấy đoàn quân của HLV Frank Lampard sẽ ít chịu ảnh hưởng bởi việc đá trên sân không khán giả hơn so với các đối thủ cạnh tranh khác tại Premier League.

 

Bóng đá hôm nay 2/6: Lộ diện bộ ba tấn công mơ ước của MU. FA Cup sẽ cho phép khán giả vào sân

Bóng đá hôm nay 2/6: Lộ diện bộ ba tấn công mơ ước của MU. FA Cup sẽ cho phép khán giả vào sân

Lộ diện bộ ba tấn công mơ ước của Solskjaer. Một trận đấu ở Anh sẽ cho phép khán giả vào sân. Liverpool không ngại đá sân trung lập. Tin tức bóng đá tối 2/6.

 

Theo một thống kê mới đây, trong số 36 trận đấu đã hoàn thành ở Đức, chỉ có 8 trận các đội chủ giành chiến thắng so với 17 trận sân khách.

Điều này cho thấy “lợi thế sân nhà” gần như là con số không khi các đội phải thi đấu trên sân không có khán giả. Nó cũng làm suy yếu lập luận phản đối việc đá sân trung lập của những đội đang nằm ở nửa cuối của BXH.

Nếu mô hình đó lặp lại khi Premier League trở lại vào ngày 17/6 tới, Chelsea sẽ là đội được hưởng lợi nhiều hơn so với MU và Tottenham trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Bong da, Tin tuc bong da, Tin bóng đá, Ngoại hạng Anh trở lại, MU, Chelsea,  bóng đá, Ngoại hạng Anh, Premier League, không khán giả, covid-19, covid19, cuộc đua Top 4
Việc xóa bỏ lợi thế sân nhà sẽ giúp Chelsea có lợi hơn so với MU và Tottenham

Chelsea hiện đang đứng thứ 4 với 3 điểm nhiều hơn MU và 7 điểm so với Tottenham. Wolves và Sheffield United (đá ít hơn một trận), thì đang kém The Blues 5 điểm. Đoàn quân của HLV Frank Lampard đã có phong độ khá tệ trên sân nhà khi chỉ giành được 27 trên tổng số 45 điểm. Trong khi đó, họ lại giành được điểm số tương tự (27) trên tổng số 43 điểm khi đá trên sân khách.

Trong khi đó, MU và Tottenham lại có phong độ trên sân nhà tốt hơn sân khách. “Quỷ đỏ” đã giành được 29 điểm khi đá tại Old Trafford trong khi chỉ kiếm được 16 điểm khi thi đấu xa nhà. Tottenham cũng tương tự khi đã giành được 26 điểm trên tổng số 42 điểm trên sân nhà nhưng chỉ có trung bình 1 điểm/trận sau 15 trận đấu trên sân khách.

Mặc dù tất cả chỉ dừng ở mức suy đoán nhưng với việc lợi thế sân nhà không còn quá quan trọng, MU và Tottenham có thể sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với Chelsea trong giai đoạn tới.

Với việc Liverpool gần như đã “một mình một ngựa” trong cuộc đua vô địch, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào cuộc chiến top 4 khi giải đấu trở lại. MU đang có phong độ rất cao với 11 trận bất bại trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Nhưng sau đợt nghỉ vừa qua, các CĐV rất muốn xem liệu “Quỷ đỏ” có thể duy trì được phong độ này và chiếm lấy vị trí của Chelsea hay không?

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm