Ngoại hạng Anh rục rịch trở lại, bác sĩ gửi 100 câu hỏi cần giải đáp

07/05/2020 21:44 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn)- Bác sĩ của các CLB bóng đá tại Anh đã cùng nhau viết một bức thư gửi lên ban tổ chức Premier League để tìm đáp án cho những quan ngại xung quanh sự trở lại của bóng đá giữa đại dịch Covid-19.

 

CHUYỂN NHƯỢNG 6/5: MU muốn có Ramsey. Real, MU, PSG tranh mua sát thủ của Inter Milan

CHUYỂN NHƯỢNG 6/5: MU muốn có Ramsey. Real, MU, PSG tranh mua sát thủ của Inter Milan

Chuyển nhượng bóng đá hôm nay: MU muốn có Aaron Ramsey nếu để Pogba trở lại Juventus. Real, Barca, MU, PSG cùng tham gia "đấu giá" Lautaro Martinez.

 

Những ngày qua, một số đội bóng hàng đầu tại Anh đã tiến hành tập luyện sau khi Giám đốc Premier League Richard Masters bày tỏ hy vọng giải đấu có thể trở lại vào ngày 12/6. Tuy nhiên, sự trở lại của bóng đá khi vẫn chưa hiểu hết về virus corona khiến các chuyên gia lo sợ điều tồi tệ nhất. Nhiều bác sĩ làm việc ở giải đấu vẫn lo lắng “nguy cơ tử vong” bất chấp các biện pháp phòng ngừa đã được đặt ra.

Theo The Athletic, đội ngũ các bác sĩ của những CLB Premier League đã cùng nhau thảo một bức thư gửi tới cố vấn y tế Mark Gillett và Giám đốc bóng đá của giải đấu Richard Garlick. Trong bức thư, nhóm bác sĩ Premier League (PLDG) đã liệt kê khoảng 100 câu hỏi và các vấn đề liên quan đến sự an toàn khi bóng đá tái xuất.

ngoại hạng Anh, bóng đá Anh, Premier League, MU, Liverpool, Arsenal, Man City, Chelsea, bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay
Ngoại hạng Anh sẽ trở lại vào tháng Sáu

Những câu hỏi này được chia thành các nhóm sau:

- Hướng dẫn y tế: PLDG đã yêu cầu những người có trách nhiệm phải giải đáp rõ ràng về quy trình đánh giá rủi ro y tế. Họ nhấn mạnh: “Với năng lực của y tế cấp câu lạc bộ, liệu có phù hợp khi giao trách nhiệm kiểm soát rủi ro y tế trong khi chỉ có một thời gian rất ngắn và cấp bách?”. Thêm nữa, trong hướng dẫn y tế được đưa ra vào tuần trước, có ghi rằng: “Cấm điều trị y tế các cách thức trị liệu tại sân tập trừ khi đó là điều cần thiết” nhưng các bác sĩ không biết định nghĩa chuẩn của khái niệm “Cần thiết”

- Nguy cơ virus corona lây truyền qua mồ hôi và thời gian virus sống trên găng tay thủ môn: Chúng ta chưa biết được loại virus này sống trên găng tay thủ môn bao lâu? Quy trình vệ sinh găng tay của thủ môn như thế nào? Thủ môn có nên đeo găng tay y tế dưới găng tay thủ môn hay không?

- Nguy cơ lây nhiễm cao với các nhóm cầu thủ da đen, châu Á và thiểu số (BAME): Có bằng chứng về tỷ lệ tử vong và tỷ lệ nhiễm bệnh khác nhau giữa các cộng đồng khác nhau và do đó, PLDG thắc mắc về khả năng lây lan bệnh đối với các nhóm BAME và nguy cơ của nó khi các nhóm này tiếp xúc với các cầu thủ châu Âu.

- Những vấn đề liên quan đến trách nhiệm pháp lý, chế độ bảo hiểm, bồi thường cho cầu thủ, bác sĩ, thành viên câu lạc bộ, gia đình của họ nếu chẳng may bị lây nhiễm virus corona từ việc bóng đá tái khởi động.

- Khâu hậu cần: Trang thiết bị bảo hộ cá nhân sẽ kiếm từ đâu, ai là đơn vị cung ứng? Một số bệnh viện tư nhân đã đóng cửa? Nếu cả câu lạc bộ bị nhiễm bệnh thì sẽ có chỗ nào để chữa trị? Khả năng lây chéo trong bệnh viện sẽ được xử lý như thế nào.

ngoại hạng Anh, bóng đá Anh, Premier League, MU, Liverpool, Arsenal, Man City, Chelsea, bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay
Có nhiều lo ngại về vấn đề y tế khi Ngoại hạng Anh rục rịch trở lại

  

Ngoài ra PLDG cũng viện dẫn trường hợp Junior Sambia, tiền vệ 23 tuổi của Montpellier (Pháp) nhiễm virus corona. Cầu thủ này được đưa ra như một ví dụ về kết luận sai lầm rằng người trẻ khó mắc bệnh hơn người già…

Dù có rất nhiều chủ đề cần được giải đáp một cách nhanh chóng, ban tổ chức Ngoại hạng Anh cho biết họ cam kết sẽ trả lời từng câu hỏi được các bác sĩ nêu ra.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm