Ngoại hạng Anh: MU, Liverpool, Chelsea,... mạnh và yếu nhất ở đâu trong mùa này?

27/03/2020 17:16 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Khi mà Premier League tạm hoãn, người ta có thời gian để nhìn lại những điểm mạnh và điểm yếu của các CLB trong nhóm Big Six ở mùa bóng này.

COVID-19 khiến MU và Chelsea có thể không chiêu mộ được Jadon Sancho

COVID-19 khiến MU và Chelsea có thể không chiêu mộ được Jadon Sancho

Dịch COVID-19 có thể giáng một đòn mạnh vào tham vọng chiêu mộ cầu thủ Jadon Sancho của hai CLB MU và Chelsea. Trong bối cảnh mà hai CLB này bị thiệt hại tài chính nặng nề bởi COVID-19, họ không chắc có thể bạo chi để mua ngôi sao của Dortmund.

MU: xếp thứ 5

Mùa giải này của MU có thể chia làm 2 giai đoạn: trước và sau khi Bruno Fernandes chuyển đến.

Trước khi tiền vệ người Bồ Đào Nha Bruno Fernandes chuyển đến từ Sporting Lisbon vào tháng Giêng năm nay, đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer thể hiện 2 diện mạo trái ngược. MU chơi rất tốt khi gặp các đội bóng mạnh nhưng họ lại thường xuyên đánh rơi điểm số khi đối đầu với những đội bóng dưới cơ.

bóng đá hôm nay, bong da, bóng đá, tin tức bóng đá, MU, Manchester United, Man City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham
MU trước và sau khi Bruno Fernandes đến có 2 diện mạo khác nhau

Cụ thể thì MU đã đánh bại Chelsea, Leicester và Man City. Đội bóng của HLV Solskjaer thậm chí còn hoà với Liverpool nhưng họ lại gây thất vọng khi thua trước Crystal Palace, West Ham United, Newcastle, AFC Bournemouth và Watford.

Đội hình của MU không ổn định do bị nạn chấn thương tàn phá và do vậy, phong độ của “Quỷ đỏ” cũng phập phù. MU đã thua 3 trong số 4 trận ở Premier League trước khi Bruno Fernandes chuyển tới Old Trafford.

Sau khi Bruno cập bến MU, đội bóng của HLV Solskjaer thắng 6 trận, hoà 3 trận và không thua trận nào trên tất cả mặt trận. Hiệu số bàn thắng bại của MU trong giai đoạn này là +20. MU đã thắng Chelsea ở Stamford Bridge, đánh bại Man City với tỉ số 2-0 tại Old Trafford.

MU còn thắng đậm Club Brugge với tỉ số 5-0 ở lượt về vòng 1/16 Europa League mùa này. Sau đó, đội bóng chủ sân Old Trafford đã thăng LASK 5-0 ở lượt đi vòng 1/8 Europa League.

Có thể nói MU đang có phong độ rất cao và chơi thứ bóng đá rất hấp dẫn trước khi các giải đấu bị hoãn bởi COVID-19.

Tân binh Bruno Fernandes đã đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng Hai của Premier League với những thống kê đầy ấn tượng trong 9 lần ra sân: tạo ra 24 cơ hội, thực hiện 4 kiến tạo, ghi 3 bàn thắng.

+Điểm mạnh nhất của MU: Tương lai đầy hứa hẹn

Phong độ ấn tượng của MU trong thời gian gần đây là điều mà ít ai có thể ngờ tới khi mà “Quỷ đỏ” thiếu vắng Paul Pogba vì chấn thương. Ngoài ra, chân sút chủ lực của họ là Marcus Rashford đang ngồi ngoài cũng vì chấn thương.

HLV Solskjaer đã bắt tay xây dựng đội hình mới xung quanh Bruno Fernandes (25 tuổi). Hiện tại, MU đang có những cầu thủ trẻ đầy triển vọng, có thể tiến bộ hơn nữa trong tương lai. Trên hàng công, MU có Anthony Martial (24 tuổi) và Mason Greenwood (18 tuổi). Ở hàng tiền vệ, MU có Scott McTominay (23 tuổi). Ngoài ra, HLV Solskjaer còn có hậu vệ trẻ đầy tiềm năng là Brandon Williams (19 tuổi). Bên cạnh đó, MU có một loạt cầu thủ khác có thể thi đấu cho đội bóng trong nhiều năm nữa như Daniel James (22 tuổi ), Luke Shaw (24 tuổi) và Aaron Wan-Bissaka (22 tuổi).

Những cầu thủ như Fred (27 tuổi), Harry Maguire (27 tuổi) và Victor Lindelof (25 tuổi) vẫn có thể thi đấu dài hạn cho MU. Juan Mata (31 tuổi) và Nemanja Matic (31 tuổi) là hai lão tướng trong đội hình của MU, tuy nhiên “Quỷ đỏ” vẫn muốn giữ chân cả hai.

Cộng với Rashford (22 tuổi) và thủ môn Dean Henderson (23 tuổi) đang chơi dưới dạng cho mượn ở Sheffield United, MU thực sự đang có một thế hệ cầu thủ đầy hứa hẹn.

Rõ ràng, MU đang sở hữu một đội hình có chiều sâu và sức trẻ. Đội hình này đã vươn lên tầm cao mới với sự hỗ trợ của Bruno Fernandes. MU có thể chọn giữ Paul Pogba hoặc bán tiền vệ người Pháp. Lúc này, đội bóng của HLV Solskjaer không còn quá lo lắng về việc phải chia tay Pogba nữa.

+Lo ngại lớn nhất: Đối phó với áp lực

MU từng là thế lực số 1 ở bóng đá xứ Sương mù. Tuy nhiên sau khi Sir Alex ra đi, đội bóng này đã xuống dốc không phanh. Nhiều HLV đã tới MU và một số đã tạo ra được những dấu ấn tích cực nhưng họ không thể duy trì được sự ổn định về phong độ của “Quỷ đỏ”. Có nhiều lần, các CĐV của MU cảm giác rằng đội bóng của họ đã lấy lại hình ảnh như dưới thời của Sir Alex, tuy nhiên sau đó, “Quỷ đỏ” lại khiến những người hâm mộ phải thất vọng.

Cũng phải nhìn nhận rằng MU hiện tại đang thăng hoa, một phần bởi sự kỳ vọng lúc này của CĐV với họ đã thấp hơn rất nhiều. Nếu Solskjaer giúp MU giành vé dự Champions League mùa sau, điều đó sẽ được xem là một thành công của HLV người Na Uy. Nhưng ở mùa giải kế tiếp, áp lực sẽ tăng lên khi người hâm mộ sẽ muốn đội bóng cạnh tranh danh hiệu ở những đấu trường lớn. Đó sẽ là thời điểm mà người ta biết được rằng liệu đội bóng chủ sân Old Trafford có thể đối phó được áp lực và kỳ vọng lớn lao hay không.

Liverpool: đứng đầu BXH

+Điểm mạnh: khả năng quản trị của HLV Juergen Klopp

Juergen Klopp được xem là một trong những HLV xuất sắc của thế kỷ này. Rất ít người có thể kết hợp được khả năng quản trị cầu thủ và vận dụng chiến thuật xuất sắc như Klopp.

Về mặt quản trị cầu thủ, Klopp thực sự cho thấy dấu ấn của mình. Đội hình của Liverpool được xây dựng để tất cả đều đạt sự chìn muối về tài năng cũng như phong độ cùng lúc. 75% số phút thi đấu của các cầu thủ Liverpool tại Premier League mùa này thuộc về các cầu thủ từ 25-29 tuổi.

bóng đá hôm nay, bong da, bóng đá, tin tức bóng đá, MU, Manchester United, Man City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham
Liverpool đã cầm chắc chức vô địch Premier League mùa này

Hiện tại, Liverpool có một dàn cầu thủ tài năng đáng kinh ngạc như Mohamed Salah, Roberto Firmino và Sadio Mane ở hàng công, Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum, Fabinho và Alex Oxlade-Chamberlain ở hàng tiền vệ, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Trent Alexander-Arnold và Joe Gomez ở hàng thủ, Alisson trong khung gỗ. Việc khai thác tố đa khả năng của những cầu thủ này, giúp họ có được phong độ tốt nhất cùng lúc là điều không hề dễ dàng nhưng Klopp đã làm được.

+Lo ngại lớn nhất: 

Có thể nói việc đội bóng của HLV Juergen Klopp ít bị ảnh hưởng bởi chấn thương trong suốt mùa giải này là một phép màu. Trong bối cảnh mà các đối thủ của họ lao đao bởi nạn chấn thương thì đội hình của Liverpool vẫn toàn vẹn trong hầu hết mùa bóng. Các CĐV của Liverpool lo lắng khi thủ môn Alisson chấn thương nhưng điều này chỉ ảnh hưởng tới kết quả thi đấu của họ tại Champions League.

Một điều đáng chú ý khác là Liverpool mùa giải này không có được phong độ thuyết phục như mùa giải trước. Tuy nhiên đội bóng của HLV Juergen Klopp vẫn đánh bại được đối thủ. Mùa bóng này, đội bóng chủ sân Anfield giành quá nhiều trận thắng với cách biệt 1 bàn. Theo thống kê, số điểm trung bình mà Liverpool giành được ở những trận thắng sít sao ở mùa này là 2,87, trong khi mùa trước là 2,06 điểm.

Liverpool đã nắm chắc chức vô địch trong tay ở mùa bóng này, tuy nhiên ở mùa giải tiếp theo, việc duy trì thành công sẽ là thử thách lớn cho HLV Juergen Klopp và các học trò.

Liverpool đang có 1 dàn cầu thủ chất lượng nhưng HLV Juergen Klopp sẽ đối mặt với vấn đề về tuổi tác và phong độ của cầu thủ ở những mùa giải tiếp theo. Nên nhớ, Henderson và Wijnaldum sẽ sang tuổi 30 ở mùa giải sau. Tóm lại, để xây dựng một đội bóng tiếp tục gặt hái danh hiệu trong tương lai sẽ là bài toán khó nhà cầm quân người Đức.

Man City: xếp thứ 2 ở Premier League

+Điểm mạnh: Man City vẫn là chính mình

Về khía cạnh ghi bàn, Man City vẫn đang là đội bóng số 1 ở Premier League. Đoàn quân của Pep Guardiola ghi được 68 bàn ở mùa giải này, nhiều hơn Liverpool 2 bàn (Man City đá ít hơn 1 trận).

Tuy nhiên sau khi giành được 100 và 98 điểm trong 2 mùa giải trước, Man City có xu hướng đi xuống ở mùa bóng này. Trong khi hàng công của Man City vẫn đang cho thấy sự hiệu quả, rõ ràng hàng thủ của họ gặp vấn đề. Đây cũng là lí do khiến Man City tụt lại trong cuộc đua vô địch.

bóng đá hôm nay, bong da, bóng đá, tin tức bóng đá, MU, Manchester United, Man City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham
Man City trả giá vì hàng thủ yếu kém

+Điểm yếu:

Như đã nói ở trên, hàng phòng ngự đang là vấn đề khiến Pep Guardiola đau đầu. Mùa này, Man City để cho đối thủ có nhiều cơ hội dứt điểm hơn về phía khung thành của mình, đặc biệt ở những tình huống phản công.

Aymeric Laporte là trung vệ hay nhất của Man City nhưng anh đã bị chấn thương cản trở. Fernandinho đã quá già (34 tuổi) và Pep Guardiola không thể trông cậy mãi ở anh. Man City sẽ phải đưa về những trung vệ mới trong mùa Hè này để giải quyết sự thiếu chắc chắn ở hàng thủ.

Chelsea: xếp thứ 4 ở Premier League mùa này

+Điểm mạnh: Các cầu thủ trẻ đang thi đấu tốt

Chelsea đã sử dụng nhiều cầu thủ trẻ ở mùa bóng này trong bối cảnh họ bị cấm chuyển nhượng. Việc đội bóng của HLV Frank Lampard có phong độ không ổn định là có thể dự đoán được. Chelsea đánh rơi tới 10 điểm trong 6 trận đầu ở mùa giải này, sau đó họ thắng 6 trận liên tiếp nhưng rồi thua 5 trong 7 trận sau đó.

Tuy nhiên việc Chelsea đang đứng thứ 4 là một kết quả tích cực. Abraham và Mount là những cầu thủ trẻ nổi bật của Chelsea ở mùa giải này. Riêng Abraham đã ghi được 13 bàn thắng trong 25 lần ra sân tại Premier League mùa này.

bóng đá hôm nay, bong da, bóng đá, tin tức bóng đá, MU, Manchester United, Man City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham
Tammy Abraham là gương mặt trẻ nổi bật trong đội hình của Chelsea

+Điểm yếu: Phòng ngự

Chelsea là đội ghi bàn nhiều thứ 4 ở Premier League mùa này (51 bàn), tuy nhiên họ thủng lưới 39 bàn (nhiều thứ 2 trong các đội trong Big 6, sau Tottenham – 40 bàn).

Lối chơi thiên về kiểm soát bóng mà HLV Lampard theo đuổi khiến Chelsea dễ bị tổn thương khi đối thủ đá phản công. Ngoài ra, thủ môn Kepa cũng có mùa giải thăng trầm trong khung gỗ.

Arsenal: Xếp thứ 9 trên BXH

+Điểm mạnh nhất của Arsenal: Sự cân bằng của đội hình

Các cầu thủ ở đội tuổi 25-29 của Arsenal có 34% số phút thi đấu ở Premier League. Tuy nhiên, có những cầu thủ chủ chốt của Arsenal không thuộc nhóm tuổi trên, đó là Pierre-Emerick Aubameyang (30 tuổi), Mesut Oezil (31 tuổi), Sokratis Papastathopoulos (31 tuổi) hay David Luiz (32 tuổi).

Aubameyang vẫn đang xướng lĩnh hàng công của Arsenal cùng với Alexandre Lacazette (28 tuổi). Tuy nhiên “Pháo thủ” vẫn còn những tiền đạo trẻ tuổi được kỳ vọng như Nicolas Pepe (24 tuổi), Gabriel Martinelli (18 tuổi) và Eddie Nketiah (20 tuổi). Rõ ràng Arsenal có lực lượng cân bằng và hài hoà giữa yếu tố sức trẻ và kinh nghiệm.

bóng đá hôm nay, bong da, bóng đá, tin tức bóng đá, MU, Manchester United, Man City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham
Hàng công của Arsenal chưa thi đấu thực sự hiệu quả

+Lo ngại lớn nhất: Hàng công của Arsenal vẫn chưa thực sự hiệu quả

Arsenal ghi được 40 bàn ở mùa giải này, ít hơn bất cứ đội bóng nào xếp trước họ trên BXH, ngoại trừ tân binh Sheffield United (30 bàn).

Đội bóng chủ sân Emirates xếp thứ 5 ở giải đấu về tỉ lệ kiểm soát bóng kể từ tháng Giêng năm nay. Tuy nhiên vấn đề là Arsenal thực hiện quá ít cú sút và đội bóng chủ sân Emirates chỉ đứng thứ 15 về số kiến tạo. “Pháo thủ” rõ ràng tỏ ra trì trệ trong việc tấn công về phía khung thành đối phương.

Tottenham: xếp thứ 8 ở Premier League

+Điểm mạnh nhất của Tottenham: Các cầu thủ chủ chốt của Tottenham vẫn còn khá trẻ. Tiền đạo Harry Kane mới 26 tuổi. Trong khi đó, Serge Aurier, Lucas Moura và Son Heung-min đều 27 tuổi. Tiền vệ Dele Alli của Tottenham thậm chí mới 23 tuổi. Một số cá nhân nói trên có thể đạt độ chín trong sự nghiệp vào 1-2 năm nữa.

bóng đá hôm nay, bong da, bóng đá, tin tức bóng đá, MU, Manchester United, Man City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham
Các trụ cột của Tottenham thi nhau chấn thương

+Lo ngại lớn nhất: Tình trạng chấn thương và Mourinho quá phụ thuộc vào một vài cá nhân

Tottenham đã gặp vận đen ở mùa giải này khi những cầu thủ chủ lực của họ thi nhau dính chấn thương. Từ Harry Kane đến Son Heung-min và Sissoko. Mourinho tỏ ra quá phụ thuộc vào một vài cá nhân trong đội hình, đặc biệt là Son Heung-min để xây dựng lối chơi.

Việc không tìm ra được nhân tố mới trong bối cảnh này thực sự là hồi chuông báo động cho Tottenham.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm