Nếu Wenger còn ở lại, Arsenal sẽ tiếp tục trắng tay

03/08/2016 11:21 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu tiền đạo của Chelsea Chris Sutton cho rằng Arsenal sẽ tiếp tục không vô địch Premier League nếu như Wenger vẫn còn dẫn dắt “Pháo thủ”.

Arsenal của HLV Wenger đã chìm trong cơn khát danh hiệu ở Premier League kể từ năm 2004. Ở những mùa giải gần đây, đội bóng chủ sân Emirates đã chiêu mộ những cầu thủ đẳng cấp thế giới là Mesut Oezil và Alexis Sanchez, nhưng đó vẫn là quá ít ỏi so với những CLB mùa Hè nào cũng ồ ạt tăng cường lực lượng như Man City, Chelsea và Man United. Ở mùa giải trước, các học trò của HLV Wenger đã lần đầu tiên cán đích ở vị trí thứ 2 trong 11 mùa bóng gần đây.

Phát biểu trên BBC Five Live, cựu tiền đạo của Chelsea là Chris Sutton tiên đoán rằng “Pháo thủ” sẽ tiếp tục trải qua một mùa giải trắng tay: “Tôi chỉ lo ngại rằng Arsenal sẽ lại trắng tay ở mùa bóng tới. Họ hoàn toàn không thể hiện được tham vọng của mình. Tôi nghĩ ban lãnh đạo và HLV Wenger đã khiến các CĐV của đội bóng thất vọng. Tôi không biết Arsenal sẽ đi đến đâu. Nếu tôi là CĐV của Arsenal, tôi sẽ vô cùng chán nản”.


Đội bóng của HLV Wenger đang chìm trong cơn khát danh hiệu

“Arsenal đã tuyên bố ngừng mua sắm và ban lãnh đạo của đội bóng thì hài lòng với việc mỗi mùa giải dự Champions League và thu về nhiều tiền”, Chris Sutton lên tiếng chỉ trích bộ máy lãnh đạo của “Pháo thủ”.

Ông tuyên bố: “Arsenal lẽ ra có thể chia tay với HLV hiện tại (Wenger) nhưng họ không làm vậy. Họ đã có cơ hội tuyệt vời để vô địch Premier League mùa giải trước nhưng không tận dụng được. “Pháo thủ” không mua sắm mạnh tay và nếu là một CĐV Arsenal, bạn sẽ nghĩ: “Đội bóng sẽ lại cán đích trong Top 4 và chúng ta lại trắng tay. Man City và Man United đã thể hiện tham vọng của mình với các bản hợp đồng mới. Việc giành ngôi vô địch với Arsenal sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn. Chừng nào Wenger chưa ra đi, Arsenal vẫn sẽ tiếp tục trắng tay”.

Cách đây 2 năm, Jose Mourinho từng gọi HLV Wenger là “chuyên gia thất bại”. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha mỉa mai vị chiến lược gia của Arsenal: “8 năm mà thiếu vắng một danh hiệu, đó là một thất bại. Nếu là tôi, tôi sẽ không quay trở lại London”.


Arsenal mới chỉ có một tân binh đáng chú ý trong mùa Hè này là Granit Xhaka

Vào tháng trước, cựu thủ môn Arsenal David Seaman đã thúc giục HLV Arsene Wenger đẩy mạnh chiến dịch mua sắm cầu thủ trước khi mùa giải mới chính thức bắt đầu: “Chúng tôi vẫn cần một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp, một ai đó như Patrick Vieira và cũng cần một tiền đạo nữa. Arsene cần phải chiêu mộ cầu thủ có thể đưa Arsenal tiến lên và mang lại niềm tin cho các CĐV. Tốt nhất là một tiền đạo nhưng một trung vệ hoặc tiền vệ cũng rất cần thiết”.

Thế nhưng cho tới giờ, Arsenal mới chỉ có một bản hợp đồng mới đáng chú ý là Granit Xhaka. Trong khi đó, họ đang đối mặt nguy cơ thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng trước khi mùa giải mới bắt đầu. Các tuyển thủ quốc tế như Giroud, Koscielny, Ramsey, Oezil... được gia hạn nghỉ Hè do tham dự EURO. Khi họ trở lại thì còn rất ít thời gian để chuẩn bị cho trận đầu tiên của Arsenal ở Premier League mùa tới. Mertesacker và Welbeck thì chấn thương. Alexis Sanchez vẫn đang chạy đua với thời gian để hồi phục chấn thương ở Copa America vừa qua.

Mùa Hè chuyển nhượng của Arsenal

+Đến: Granit Xhaka (Borussia Monchengladbach – 35 triệu bảng), Rob Holding (Bolton Wanderers – 2,5 triệu bảng), Takuma Asano (Sanfrecce Hiroshima – mức phí không được tiết lộ).

+ Đi: Mathieu Flamini (hết hợp đồng), Tomas Rosicky (hết hợp đồng), Mikel Arteta (giải nghệ), Isaac Hayden (Newcastle – mức phí không được tiết lộ), Wellington Silva (Fluminense – mức phí không được tiết lộ).

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm