Nếu M.U không vô địch Premier League thì đó là lỗi của Mourinho

16/11/2017 10:45 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho vừa đưa ra tuyên bố hẳn khiến các fan Quỷ Đỏ không hài lòng. Ông bảo thành bại của ông ở Old Trafford không thể được đánh giá dựa vào việc Man United có vô địch Premier League hay không.

Đó chắc chắn không phải điều các fan Quỷ Đỏ muốn nghe. Và cũng chắc chắn không phải điều ban lãnh đạo Man United có thể chấp nhận được. Nếu không vô địch Ngoại hạng Anh thì Man United thuê Mourinho để làm gì? Dù ít dù nhiều và dù bất kể vì nguyên nhân gì thì với ông, Man United cũng đã không chơi tấn công bùng nổ và đẹp mắt như dưới thời Sir Alex Ferguson. Đấy đã là điểm làm các fan không thích.

Nếu Man United lại không vô địch mùa này thì nỗi thất vọng của họ còn lớn hơn nhiều. Nếu điều đó xảy ra, Mourinho bị tổn hại danh tiếng là chuyện đương nhiên bởi câu nói quen thuộc đầy tự hào mà ông thường nhắc đến là “tôi luôn vô địch với mọi đội bóng ở mùa thứ 2” không còn nữa. Nhưng còn vấn đề khác là chắc chắn từ ban lãnh đạo tới các fan Man United đều không hài lòng. Và họ có lí nếu quy trách nhiệm cho HLV Bồ Đào Nha.

Chú thích ảnh

Mùa đầu tiên của ông ở Old Trafford được coi là thành công không phải bàn cãi ngay cả khi Man United không vào được top 4 cuối mùa. Nhưng nếu mùa này họ không vô địch thì dù nói thế nào ông cũng có lỗi. Về thời gian, Mourinho đã có đủ nhiều để xây dựng quan hệ cũng như nắm bắt chính xác, đầy đủ các điểm mạnh, yếu của cầu thủ, để xác định rõ những vấn đề của Man United cũng như để chuẩn bị cho mùa giải mới. Về tài chính, ông được hậu thuẫn mua sắm lớn, tiêu tốn nhiều tiền bạc. Thế thì không có lí do gì mà ông lại không thể đưa Man United trở lại đỉnh cao ở Premier League?

Man United đã lừa dối để có được Sir Alex Ferguson như thế nào?

Man United đã lừa dối để có được Sir Alex Ferguson như thế nào?

Cựu Chủ tịch Man United Martin Edwards tiết lộ rằng một Giám đốc của Man United đã giả làm đại diện của Gordon Strachan gọi điện cho Aberdeen xin gặp Alex Ferguson vào thời điểm ông còn dẫn dắt đội bóng quê hương năm 1986.

Chính xác là Premier League chứ không phải Champions League, không phải vì Champions League kém giá trị hơn Premier League mà bởi đó thậm chí còn là đấu trường khó chinh phục hơn với Man United mùa này. Nhưng Mourinho lại bảo: “Nếu nói cách duy nhất chứng tỏ Man United tiến bộ là vô địch Premier League mùa này thì không công bằng lắm vì 5-6 đội khác cũng có mục tiêu như chúng tôi, có những vũ khí và phẩm chất chiến thắng như chúng tôi, thậm chí còn hơn chúng tôi vì họ đã ổn định nền tảng từ 3 năm qua”.

Chú thích ảnh

Nếu vậy thì Man United thuê Mourinho cầm quân để làm gì và ông “đặc biệt” ở chỗ nào? Một HLV lớn phải chấp nhận đối mặt và vượt qua được những áp lực, thách thức ông ta gặp phải thay vì lấy đó làm lí do bào chữa, biện minh cho thất bại (nếu điều đó xảy ra). Mourinho đã nói những câu rất “không Mourinho” chút nào bất luận là nhằm mục đích gì. Các fan và ban lãnh đạo Man United chắc chắn không muốn nghe những lời này và chỉ cần quan tâm thành tích cuối mùa của đội bóng ra sao.

Cần nhớ rằng họ cực kỳ mong mỏi chức vô địch Ngoại hạng Anh bởi đã 4 mùa liên tiếp họ không vô địch. Chưa bao giờ trong kỷ nguyên Premier League, họ thất bại lâu đến thế. Quay trở lại vấn đề, nếu mùa thứ 5 liên tiếp Man United không vô địch Ngoại hạng Anh thì đó là lỗi của Mourinho vì ông không thể giúp United trở lại đỉnh cao bằng bất kỳ cách nào.

Chú thích ảnh

Tất nhiên là mùa giải còn rất dài và đấy là chúng ta giả thiết như vậy nhưng nói như thế cũng có nghĩa rằng Mourinho buộc phải giúp Man United đoạt ít nhất một danh hiệu lớn mùa này và ai cũng thấy chinh phục Premier League khả thi hơn là Champions League với họ lúc này.

Nếu bạn không tiến lên nghĩa là bạn đã tụt lùi. Mùa trước United không có danh hiệu lớn nhưng vẫn được coi là thành công sau khi giành cúp Liên đoàn và vô địch Europa League. Nhưng nếu mùa này họ không làm được hơn thế thì rõ ràng là họ đi xuống và đó là lỗi của Mourinho.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm