M.U: Vì sao Solskjaer tin tưởng Rashford hơn Lukaku?

22/01/2019 10:19 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Marcus Rashford đang thăng hoa dưới triều đại của Ole Solskjaer, trong Romelu Lukaku gần như mất vị trí chính thức trong đội hình “Quỷ đỏ” và trở thành phương án dự bị cho tiền đạo người Anh.

CHUYỂN NHƯỢNG M.U 21/1: Mục tiêu của M.U đồng ý gia nhập Real. Nhắm sao trẻ giá 120 triệu euro

CHUYỂN NHƯỢNG M.U 21/1: Mục tiêu của M.U đồng ý gia nhập Real. Nhắm sao trẻ giá 120 triệu euro

Mục tiêu của M.U đồng ý gia nhập Real Madrid; Juventus đạt thỏa thuận với Darmian... là những tin chính trong bản tin chuyển nhượng M.U ngày 21/1.

Phù hợp chiến thuật

Ole Solskjaer có thể chưa giành được nhiều danh hiệu cao quý trong sự nghiệp cầm quân nhưng sự hiệu quả ông đem lại cho Man United là điều không thể chối bỏ. So với Jose Mourinho, “Quỷ đỏ” của Solskjaer thi đấu thăng hoa hơn, nhiệt huyết và hiệu quả hơn. Nếu phải chọn một cá nhân tiêu biểu và được xem như lõi chiến thuật của HLV người Na Uy thì có lẽ không ai xứng đáng hơn Marcus Rashford.

Kể từ khi Solskjaer nắm quyền tại Old Trafford, Rashford thường xuyên được đá chính và đảm nhiệm vai trò trung phong. Trong khi đó, Romelu Lukaku bị đẩy lên băng ghế dự bị. Anh chỉ được tung vào sân vào những phút cuối trận, thời điểm trận đấu không còn nhiều ý nghĩa. Sự thay đổi nhân lực chính là một trong những yếu tố đem lại thành công cho Man United tính đến thời điểm này.

Tiền đạo người Bỉ có thể hình tốt nhưng tốc độ và khả năng kiểm soát bóng không tốt nên lối chơi của Man United đội lúc bị chậm nhịp và dễ đoán định. Với Rashford, “Quỷ đỏ” tấn công nhanh hơn và đa dạng hơn. Tốc độ của anh có thể giúp anh thoát khỏi sự theo kèm từ phía hậu vệ, vừa có thể tạo khoảng trống cho các đồng đội ở phía sau tự tin cầm bóng dâng cao.

Xét tổng quan, Rashford mang lại sự liên kết tốt hơn với các tuyến so với Lukaku. Không phải ngẫu nhiên Solskjaer lựa chọn Rashford thay thế Lukaku chứ không phải Anthony Martial, dẫu phong cách chơi của hai cầu thủ này có tính tương đồng với nhau. Với sự hiệu quả Rashford đem lại hiện tại, anh chắc chắn vẫn sẽ được tin tưởng ở vị trí trung phong, Martial tiếp tục phải thi đấu bên cánh và Lukaku còn lâu mới quay trở lại đội hình chính.

Niềm tin được đền đáp

Để xét sự hiệu quả của một tiền đạo, người ta thường tính đến các chỉ số như tổng cú sút, số lần chạm bóng trong vòng cấm, số bàn thắng kỳ vọng (Expected Goal - xG) và bàn thắng trung bình 90 phút thi đấu. Và các con số của Rashford đều ấn tượng, góp phần lý giải một phần sự thăng hoa của “Quỷ đỏ” thời gian gần đây.

Từ khi Solskjaer dẫn dắt Man United, Rashford trung bình tung ra 3,74 cú sút trong 90 phút. So với Mohamed Salah và Harry Kane, tiền đạo người Anh sở hữu con số ấn tượng hơn. Salah và Kane lần lượt chỉ có 3,29 và 3,22 cú sút trong 90 phút.

Tính đến số lần chạm bóng trong vòng cấm, con số của Rashford rất tích cực. Trung bình, anh có 5,4 lần trong 90 phút. Con số này của tiền đạo người Ai Cập là 5,79 và tiền đạo của Tottenham là 3,84 lần.

Về số bàn thắng kỳ vọng trong mỗi trận, Rashford tỏ ra cũng không hề thua kém với hai tiền đạo hàng đầu của Premeir League. Tiền đạo 21 tuổi trung bình 90 phút có 0,52 bàn thắng kỳ vọng. Trong khi đó, Salah là 0,56 và Kane là 0,5.

Cuối cùng, số bàn thắng là con số rõ ràng nhất để thấy được sự hiệu quả của Rashford. Trung bình 90 phút, Rashford có 0,83 bàn. Thành tích của anh còn ấn tượng hơn Salah và Kane rất nhiều. Tiền đạo của Liverpool chỉ có 0,65 bàn, trong khi Kane là 0,63 bàn.

Nhìn vào những thống kê có thể dễ dàng nhận thấy khả năng của Rashford không hề thua kém Salah hay Kane. Từ đó càng thấy tài năng của tiền đạo người Anh đã bị lãng phí trong suốt những năm tháng dưới triều đại của Jose Mourinho. Nếu Rashford được tin tưởng và trao cơ hội nhiều hơn ở vị trí trung phong, anh hoàn toàn có thể sánh ngang và cạnh tranh ngang ngửa chiếc Giày Vàng với Salah và Harry Kane trong những mùa giải qua, bởi lẽ, khởi điểm của anh rất xán lạn dưới thời HLV Louis van Gaal.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm