MU: Vì sao Gary Neville tiên phong chống đối Super League, đòi chủ Mỹ bán MU?

03/05/2021 22:10 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 200 CĐV tràn vào Old Trafford biểu tình. Trận MU - Liverpool thuộc vòng 34 Ngoại hạng Anh buộc phải hoãn, chưa biết ngày đá lại. Cựu danh thủ Gary Neville cho rằng để xảy ra những việc như vậy, lỗi hoàn toàn thuộc về giới chủ Mỹ, gia đình Glazer.

Tin bóng đá MU 3/5: FA điều tra vụ CĐV MU bạo loạn. Tương lai Cavani, Pogba được định đoạt

Tin bóng đá MU 3/5: FA điều tra vụ CĐV MU bạo loạn. Tương lai Cavani, Pogba được định đoạt

MU - Tin tức bóng đá MU - Tin chuyển nhượng M.U hôm nay 3/5/2021: FA điều tra vụ CĐV MU bạo loạn khiến trận gặp Liverpool bị hoãn; tương lai của Cavani, Pogba được định đoạt

 

Khoảng 2 giờ đồng hồ trước trận đại chiến MU- Liverpool, hơn 200 CĐV đã tràn vào sân Old Trafford, mang biểu ngữ kèm theo bom khói để phản đối chủ sở hữu Glazer. Nhiều CĐV đã hét lên: “Chúng tôi muốn nhà Glazer biến đi”. Ở bên ngoài sân, hàng ngàn CĐV cũng biểu tình chống nhà Glazer, phản đối kế hoạch đưa MU gia nhập Super League.

 

Có mặt tại sân đấu với tư cách bình luận viên hiện trường của đài Sky Sports, cựu danh thủ Gary Neville chứng kiến toàn bộ những gì đã diễn ra. Trong khi một số đồng nghiệp bức xúc vì hành động bạo lực của các CĐV thì Gary Neville tỏ ra cảm thông với tâm trạng của fan Quỷ đỏ. “Đây là hậu quả của những hành động mà chủ sở hữu MU đã làm hai tuần trước”, Gary Neville nói.

 

* Video CĐV MU tràn vào Old Trafford biểu tình

 

Hai tuần trước chính là thời điểm Super League ra thông báo chính thức, tuyên bố thành lập với 12 thành viên sáng lập là những CLB hàng đầu châu Âu, trong đó có MU. Neville là người đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ quyết định “ly khai” vì “lòng tham” của các đội bóng lớn.

Sự việc xảy đến thời điểm MU đang đá trận gặp Brighton. Neville đã gác lại việc bình luận trận đấu này để bàn về Super League. Cựu danh thủ đã có một đoạn chia sẻ rất dài, dùng những ngôn từ mạnh mẽ để thể hiện sự phản đối một cách quyết liệt.

“Tôi là fan MU 40 năm qua nhưng tôi thực sự kinh tởm, kinh tởm MU và Liverpool. Liverpool nói họ là đội bóng của người dân, của fan hâm mộ, khẩu hiệu là You'll never walk alone. MU, đội bóng có lịch sử hơn 100 năm, được sáng lập bởi các công nhân, giờ đây tháo chạy để gia nhập giải đấu không có tính cạnh tranh, giải đấu mà họ không thể xuống hạng”.

“Trừ điểm, giáng họ xuống cuối bảng và phạt tiền. Ném MU, Liverpool và Arsenal xuống hạng vì đây là 3 đại diện cho lịch sử bóng đá Anh nên phải chịu phạt nặng nhất. Lập Super League là hành động tội phạm, một tội ác chống lại fan bóng đá. Giới chủ là những kẻ buôn bán ve chai đích thực. Vài tuần nữa, những kẻ này sẽ trốn chui trốn lủi ở một nơi nào đó và nói rằng chúng không liên quan tới kế hoạch”.

“Đó hoàn toàn là lòng tham. Chủ sở hữu những CLB này - họ là những kẻ mạo danh. Họ không liên quan gì đến bóng đá ở đất nước này. Bóng đá đất nước này đã trải qua hơn 100 năm với những người hâm mộ đã sống và yêu mến những CLB. Họ cần được bảo vệ, người hâm mộ cần được bảo vệ”…

Đồng tình với Gary Neville, hàng loạt những cầu thủ, HLV từng thi đấu ở Ngoại hạng Anh, các chính trị gia đã góp tiếng nói phản đối Super League. Cuối cùng 6 đội bóng Anh tuyên bố rời giải, khiến Super League đứng trước bờ vực sụp đổ.

 

Chú thích ảnh
Neville muốn nhà Glazer bán MU

  

Cuộc đấu tranh chưa dừng lại

Khi MU ra thông báo rút khỏi Super League, Neville không hài lòng với nội dung. Ông cảm thấy bất bình khi CLB không tận dụng cơ hội này để truyền đạt rõ ràng quan điểm hơn tới những người hâm mộ vốn đang vô cùng giận dữ. “Tôi đã đọc cái này 3-4 lần rồi. Nó có thể là văn bản giao tiếp tồi tệ nhất mà tôi từng thấy trong đời!”, Neville viết trên Twitter.

Trong rất nhiều lần xuất hiện trên Sky Sports sau đó, Neville bày tỏ sự bất bình với cách điều hành CLB của nhà Glazer. “Không chỉ Woodward mà rất nhiều lãnh đạo cấp cao, giám đốc các bộ phận của MU cần phải rời khỏi CLB này. Họ không xứng đáng nhận thêm sự tin tưởng. Ed Woodward biết rằng quãng thời gian làm bóng đá của ông ấy đã đi đến hồi kết. Việc ông ấy từ chức nhằm để thoát khỏi những chỉ trích có thể phải nhận trong thời gian tới. Tuy nhiên, Ed Woodward mới chỉ là phần ngọn của cái cây. Giờ thì chúng ta cần phải giải quyết cả gốc rễ”.

Gary Neville thẳng thắn nói rằng muốn nhà Glazer rời khỏi MU.

“Nhà Glazer không được phép còn chỗ ở Manchester nữa. Chúng ta phải cùng nhau làm việc để đảm bảo rằng luật sở hữu ở quốc gia này trong bóng đá cần phải thay đổi. Dù đó là sự can thiệp của chính phủ hay các cơ quan quản lý độc lập thì chúng ta cần thấy rằng những sự kiện như vừa rồi thực ra là chất xúc tác cho sự thay đổi.”

Chú thích ảnh
Neville đứng về phía CĐV MU

  

Khi cuộc biểu tình của CĐV MU xảy ra, Neville lặp lại mong muốn này.

“Quan điểm của tôi khá đơn giản, họ sẽ kiếm được nhiều tiền nếu bán câu lạc bộ và nếu họ bán ngay bây giờ, tôi nghĩ rằng thời điểm là phù hợp, đó là điều vinh dự để làm. Có sự bất bình rất lớn, không chỉ của những người hâm mộ MU, mà tôi nghĩ là người hâm mộ bóng đá cả nước, họ nói rằng như vậy là quá đủ rồi.

Nhà Glazer đã ngoan cố trong nhiều năm. Tôi nghĩ rằng họ đang phải vật lộn với tình hình tài chính của CLB. Hãy nghĩ về CLB mà họ đã mua năm 2004. Đó là CLB với sân vận động tốt nhất đất nước, một trong những sân tốt nhất ở châu Âu, sân tập tốt nhất nước và có lẽ là tốt bậc nhất ở châu Âu. Đó là một đội bóng thường xuyên lọt vào tứ kết, bán kết và chung kết Champions League. Nhưng nhìn vào CLB này, sân vận động này, phía sau hậu trường, nó đã rỉ sét và mục nát. Sân tập thì sao, nó có lẽ không lọt vào Top 5 sân tập hàng đầu đất nước. Còn CLB thì đã 10 năm không vào đến bán kết Champions League. Vùng đất xung quanh không phát triển, không hoạt động và vô chủ trong khi mọi CLB khác đều đang phát triển cơ sở vật chất và trải nghiệm của người hâm mộ.”

Cựu hậu vệ tuyển Anh kêu gọi: “Tất cả những người hâm mộ bóng đá nên đoàn kết lại sau những gì mà các CĐV MU đã làm ngày hôm nay bởi vì những gì xảy ra hai tuần trước thực sự nguy hiểm cho bóng đá Anh. Hôm nay sẽ thật lãng phí nếu không có cuộc cải tổ trong bóng đá Anh.”

Quan điểm của Neville nhận được sự ủng hộ của những đồng nghiệp khác như Roy Keane, Jamie Carragher…

 

 

K.Đ

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm