MU trước mùa giải mới: Nỗi ám ảnh từ Mourinho

24/07/2019 20:17 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Một năm trước, Jose Mourinho không tiếc lời than vãn về sự chuẩn bị của MU. Còn hiện tại, thách thức cho Ole Gunnar Solskjaer là không hề nhỏ khi ông bắt đầu mùa giải trọn vẹn đầu tiên với Red Devils.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Juve vs Inter. Lịch bóng đá ngày 24/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Juve vs Inter. Lịch bóng đá ngày 24/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Juventus đấu với Inter Milan. Trực tiếp ICC Cup 2019. Trực tiếp giao hữu CLB. Trực tiếp Cúp C1 châu Âu. Trực tiếp bán kết U19 châu Âu. Lịch thi đấu bóng đá ngày 24/7. 

Rắc rối

Phải thừa nhận sự tương phản trong giai đoạn đầu tour du đấu mùa hè của MU không thể rõ ràng hơn trong 2 năm gần đây. Một năm trước tại Los Angeles, những lời đầu tiên thốt ra từ miệng của Jose Mourinho là: "Giai đoạn chuẩn bị là rất tệ". Lần này tại Perth, Ole Gunnar Solskjaer đưa ra những phát biểu tích cực hơn. "Cho đến giờ thì vẫn rất tốt," ông nói với một nụ cười - thứ dường như luôn không được thấy trong tour du đấu của MU cùng thời điểm này cách đây 1 năm. Cũng vì thế mà hiện tại đã là một câu chuyện khác, mạnh mẽ hơn trên sân, nhưng cũng thoải mái hơn ở bên ngoài đường pitch.

Ngược thời gian thì sự chuẩn bị của mùa hè 2018 đã không suôn sẻ cho Mourinho và 5 tháng sau, ông ra đi. Solskjaer thì cho đến giờ là ổn nhưng ông sẽ chỉ biết được tình hình khi những trận đấu quan trọng diễn ra, bắt đầu với Chelsea tại Old Trafford vào ngày 11/8. Dĩ nhiên, như thế không có nghĩa ông không cố thử một điều gì đó khác biệt.

Đối với các cầu thủ, mọi chuyện bắt đầu lại từ đầu. Solskjaer và ban huấn luyện cho rằng, cuộc khủng hoảng hồi tháng 3 vừa qua là sự sa sút về thể lực sau khi họ khởi đầu rất ấn tượng dưới triều đại của ông. Nhờ thế, bộ phận khoa học thể thao đã vào cuộc để ghi lại các chỉ số chạy của từng cầu thủ. Để thấy rõ hơn, sau 14 thắng lợi trong 17 trận là vỏn vẹn 2 thắng lợi trong 12 trận. Lối chơi pressing cường độ cao và tốc độ nhanh chỉ hoạt động khi cầu thủ có đủ thể lực để làm điều đó. Thế nhưng, ở MU, 3 chấn thương cơ trong khoảng 20 phút trong trận hòa 0-0 với Liverpool vào cuối tháng 2 là một dấu hiệu cảnh báo họ đã va vào tường sau khi chuyển đổi phong cách thi đấu. Nói một cách đơn giản thì như Solskjaer thừa nhận, họ đã hết hơi.

Chú thích ảnh
Đối với Solskjaer, quá trình chuẩn bị mùa giải mới là tốt. Nhưng khó khăn chỉ thực sự đến khi trái bóng Premier League lăn

Khắc phục

Ông đã tìm cách khắc phục điều đó với một chương trình được xây dựng nhằm cải thiện thể lực. Trong 9 ngày tại sân cricket WACA ở Perth, các cầu thủ đã tham gia 14 buổi tập. Mỗi buổi bắt đầu với các bài tập phòng chống chấn thương và mỗi cầu thủ đều có một chương trình riêng để theo dõi. Bản thân họ cũng thừa nhận những thay đổi "là cần thiết".

Điều đáng nói là trong khi việc luyện tập diễn ra căng thẳng hơn 12 tháng trước, nhưng bầu không khí bên ngoài sân cỏ lại không như vậy. Ở Los Angeles năm ngoái, một thành viên ban huấn luyện đã tự hỏi tại sao Mourinho lại đứng rất gần buổi gặp gỡ vào sáng sớm đến vậy trước khi nhận ra ông đang cố ngửi mùi rượu. Còn lần này, họ đều vui vẻ thư giãn và nhậu nhẹt trước các trận đấu. Thậm chí, họ còn chơi bài tại sòng bạc nằm trong khách sạn Crown Towers ở Perth, với số tiền khoảng 20.000 bảng.

Với các cầu thủ, họ được thư giãn bằng bàn bóng bàn và máy chơi game trong phòng nghỉ. Hay vào buổi chiều ở Perth, một vài cầu thủ đã đi shopping tại Gucci. Paul Pogba và Victor Lindelof đã đến bãi biển Cottesloe. Tới Singapore, vì sự chú ý của người hâm mộ ngày càng tăng, họ đã được giấu mình kĩ hơn và một ngày sau chiến thắng 1-0 trước Inter Milan, Pogba, Lindelof, Marcos Rojo, Juan Mata và David De Gea đã có một bữa trưa yên tĩnh tại khách sạn Marina Bay Sands nổi tiếng.

Hi vọng

Tuy nhiên, không hẳn mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió cho Solskjaer. Sau tuyên bố công khai của người đại diện Mino Raiola trước tour du đấu là Pogba muốn rời Old Trafford, tất cả đều lo ngại tiền vệ người Pháp sẽ không xuất hiện tại Australia. Thế nhưng, Pogba đã xuất hiện, thậm chí tập luyện rất chăm chỉ.

Không quá lời nếu nói rằng, Pogba là "cuộc sống và linh hồn" của tour du đấu. Đó là lí do để MU trở nên thận trọng và quyết định không cho anh trả lời các câu hỏi từ truyền thông địa phương trong một sự kiện của Adidas. Trên thực tế, chính Romelu Lukaku, chứ không phải Pogba, đang khiến Solskjaer đau đầu sau khi anh bị trật mắt cá chân và vắng mặt ở 3 trận đấu vừa qua, trong lúc anh nhận được sự quan tâm từ Inter.

Ở đây, Lukaku muốn đi, còn MU muốn tiền, trừ việc liệu Inter có tiền hay không.

Đó là những chi tiết nằm ngoài kế hoạch được chuẩn bị trong gần 1 năm trước khi MU du đấu. Một điều không thay đổi là Solskjaer, cùng với các trợ lí Kieran McKenna và Michael Carrick, đều đang nỗ lực giải quyết những vấn đề của mùa giải 2018-19. Và họ hi vọng sự chuẩn bị này sẽ giúp MU có một mùa bóng tốt hơn.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm