MU trước chặng tourmalet: Solskjaer đã rút ra bài học?

15/11/2020 08:52 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- MU sắp bước vào giai đoạn bận rộn nhất của mùa giải. Quãng thời gian 2 tháng sắp tới sẽ là bài test thực thụ cho khả năng xoay tua đội hình của HLV Ole Solskjaer.

MU chính thức gửi đề nghị đến đại diện của Ronaldo

MU chính thức gửi đề nghị đến đại diện của Ronaldo

Nguồn tin từ truyền thông Tây Ban Nha khẳng định MU đã liên hệ với siêu cò Jorge Mendes trong nỗ lực đưa Cristiano Ronaldo trở lại Old Trafford.

Theo dõi những vòng đấu cuối cùng của mùa giải 2019-20, có thể thấy MU giống như một chiếc xe đua Công thức 1 được chăm sóc trong vài vòng cuối của cuộc đua với bình nhiên liệu bắt đầu phát tiếng kêu.

Từ giữa tháng 7 trở đi, MU đã mất đi sức mạnh mà họ đã thể hiện trong vài tuần đầu tiên bóng đá trở lại. Thời điểm Europa League sắp kết thúc, MU thậm chí còn kiệt sức. Lịch thi đấu của MU từ ngày 19/6 trở đi luôn rất khắc nghiệt và thất bại trong việc xoay tua đội hình đã khiến họ phải trả giá. Họ đã giành một vị trí mong muốn ở Premier League nhưng Europa League lại là câu chuyện khác. Đội bóng của Ole Solskjaer đã thi đấu hừng hực khí thế trước FC Copenhagen nhưng rồi họ không có sự thay đổi khi cần thiết để rồi nhận thất bại đau đớn trước Sevilla ở bán kết.

Giai đoạn cuối mùa giải, Solskjaer than thở đội hình MU thiếu chiều sâu khi ông vật lộn xoay tua đội hình, đặc biệt là trong trận tứ kết FA Cup với Norwich. Nhà cầm quân Na Uy cảm thấy tay ông như thể bị trói khi cứ phải yêu cầu một nhóm cầu thủ vào sân trận này qua trận khác.

Nếu lịch thi đấu mùa trước là khó khăn thì mùa này có thể nói là “dã man”. Đội hình MU đã thi đấu vào mỗi giữa tuần của mùa giải cho tới thời điểm này và điều đó sẽ chẳng thay đổi ở giai đoạn còn lại. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ dành cho các trận đấu quốc tế vào cuối tuần tới, MU sẽ phải đá 2 trận trong một tuần cho tới ít nhất là cuối tuần đầu tiên của tháng Giêng. Ngày 23/12, tức 2 ngày trước Giáng sinh, MU gặp Eveton ở tứ kết Cúp Liên đoàn. Kế đến sẽ là các trận đấu vào giữa tuần và cuối tuần cho tới ngày 16/1.

MU, Tin bóng đá MU, Chuyển nhượng MU, Ronaldo trở lại MU, Jimenez từ chối MU, tin tức MU. Tin chuyển nhượng, chuyển nhượng bóng đá, chuyển nhượng, Cristiano Ronaldo, CR7
HLV Solskjaer từng gặp khó khăn với xoay tua đội hình mùa trước

  

17 trận chỉ trong vòng 57 ngày vào thời điểm các cầu thủ đang hứng chịu những chấn thương chưa từng có. Trong hoàn cảnh đó, xoay tua là điều cần thiết để giải quyết khó khăn.

Cho đến thời điểm này của mùa giải, Harry Maguire đang dẫn đầu về số phút thi đấu cho MU. Anh chơi trọn vẹn 10 trong tổng số 12 trận của MU ở mọi đấu trường, tổng cộng 900 phút. Những trụ cột khác như Victor Lindelof, David de Gea, Marcus Rashford, Aaron Wan-Bissaka và Luke Shaw cũng đều chơi hơn 800 phút. Marcus Rashford có 857 phút thi đấu và là cầu thủ duy nhất ra sân trong cả 12 trận, trung bình 71 phút/trận. Bruno Fernandes và Paul Pogba đều đã góp mặt trong 11/12 trận.

Chưa kể, Rashford và Maguire còn phải làm nhiệm vụ ở đội tuyển Anh, De Gea chơi cho Tây Ban Nha và Lindelof thường nằm trong danh sách triệu tập của tuyển Thụy Điển.

MU, Tin bóng đá MU, Chuyển nhượng MU, Ronaldo trở lại MU, Jimenez từ chối MU, tin tức MU. Tin chuyển nhượng, chuyển nhượng bóng đá, chuyển nhượng, Cristiano Ronaldo, CR7
Đội trưởng Maguire là cầu thủ có số phút thi đấu nhiều nhất trong mùa giải này

  

Khó khăn của lịch đấu đã thấy rõ và sẽ càng khốc liệt hơn nếu MU tiến xa ở FA Cup và Champions League. Cách duy nhất để tồn tại chỉ có thông qua việc xoay tua- điều mà MU đã phải vật lộn ở mùa trước bởi HLV Solskjaer rõ ràng thiếu niềm tin vào các phương án dự phòng của ông.

Mua sắm mùa Hè đã không thể tăng cường đáng kể sức mạnh cho đội hình MU nhưng Alex Telles, Donny van de Beek và Edinson Cavani sẽ là những phương án để Solskjaer xoay vòng tốt hơn trong mùa giải này. Nơi khung thành, MU có thêm lựa chọn khác là Dean Henderson.

Khởi đầu chậm chạp của MU tại Premier League và cú vấp ở Champions League trước Istanbul đã phơi bày những điểm yếu của MU và Solskjaer không thể chỉ dựa vào những cầu thủ tốt nhất của mình để hồi sinh sức mạnh đội bóng.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm