MU: Thất bại trước Sheffield và bài học rút ra trong cuộc đua vô địch

29/01/2021 22:47 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Mạch trận thăng hoa của MU vừa bị chặn lại bởi đội đứng cuối bảng Sheffield. Điều đó đã tạo cơ hội để Man City vươn lên dẫn đầu Premier League mà vẫn còn lợi thế 1 trận chưa đá.

 

Lịch thi đấu ngoại hạng Anh: Arsenal vs MU. K+, K+PM trực tiếp bóng đá Anh

Lịch thi đấu ngoại hạng Anh: Arsenal vs MU. K+, K+PM trực tiếp bóng đá Anh

Lịch thi đấu ngoại hạng Anh. Arsenal vs MU. K+, K+PM trực tiếp bóng đá Anh. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. BXH bóng đá Anh mới nhất. Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Anh.

 

Thông thường, một đội đua danh hiệu thường khẳng định vị thế của mình bằng những chiến thắng áp đảo, những bàn thắng đẹp mắt và cho người hâm mộ một cảm giác yên tâm. Đó không thực sự là những gì đang xảy ra với MU.

Việc đoàn quân của HLV Solskjaer vươn lên dẫn đầu BXH và cạnh tranh danh hiệu trong những tuần vừa qua là một điều khá bất ngờ và mơ hồ. Có cảm giác như đó là một quả bong bóng và có thể dễ dàng bị xé nát bởi một cái kim châm.

Câu hỏi được đặt ra bây giờ là sau thất bại bất ngờ trước Sheffield trên sân nhà ở vòng đấu vừa qua, “Quỷ đỏ” có thực sự là một ứng cử viên cho danh hiệu hay không?

“Bất kỳ kết quả nào ở Premier League mùa này đều không gây bất ngờ cho bất kỳ ai nhưng chúng tôi rất thất vọng vì đã không thể tạo ra một màn trình diễn tốt hơn”, Solskjaer thừa nhận sau trận đấu.

“Chúng tôi chỉ không thể tìm thấy sơ hở của đối thủ và hàng phòng ngự của Sheffield đã thi đấu tốt”.

Trực tiếp Arsenal vs MU, trực tiếp MU vs Arsenal, tin bóng đá MU, lịch thi đấu bóng đá Anh, bxh ngoại hạng Anh, tin tức bóng đá hôm nay, trực tiếp bóng đá Ngoại hạng Anh
Thất bại trước Sheffield khiến nhiều người bắt đầu nghi ngờ thực lực của MU

Solskjaer đã đặt câu hỏi về hai quyết định quan trọng của trọng tài Peter Bankes. Thứ nhất, để cho Kean Bryan mở tỷ số mặc dù Billy Sharp đã đẩy David de Gea. Thứ hai, từ chối bàn gỡ hòa của Anthony Martial vì cho rằng Harry Maguire đã phạm lỗi với Aaron Ramsdale.

“Những khoảnh khắc lớn đã chống lại chúng tôi”, Solskjaer than thở.

Harry Maguire sau đó cũng bồi thêm: “Thật không thể tin được”.

Tuy nhiên trong sâu thẳm suy nghĩ, Solskjaer và Maguire biết rằng họ không nên đổ lỗi cho hai quyết định trên vì trận thua vừa qua. MU đáng lẽ ra đã phải làm tốt hơn để vượt qua đối thủ đang xếp ở cuối BXH.

“Quỷ đỏ” đã có những màn trình diễn thiếu thuyết phục và luôn bị đe dọa bởi những kết quả sát nút.

Trận thua hôm thứ Tư đã chấm dứt chuỗi 13 trận bất bại, bao gồm 10 chiến thắng và 3 trận hòa. Nếu không có chuỗi trận này, MU sẽ không thể đứng ở vị trí cạnh tranh danh hiệu. Nhưng chuỗi trận đó có thuyết phục hay không?

Trong số các trận thắng của họ thì có đến 5 trận là lội ngược dòng, 3 trận với cách biệt hơn 1 bàn và chỉ có chiến thắng 6-2 trước Leeds mới gọi là áp đảo. Nhìn sâu hơn, trận thắng 3-1 trước Everton chỉ được đảm bảo ở những phút cuối cùng, còn kỳ lạ thay, màn trình diễn trong chiến thắng 3-1 trước West Ham lại bị đánh giá là một trong những màn thể hiện tệ nhất lịch sử đội bóng này.

5 trận thắng còn lại của MU thì chỉ có cách biệt 1 bàn, giống như chiến thắng trước Liverpool ở FA Cup. Còn trên sân Anfield ở Premier League, MU đã đánh mất cơ hội giành 3 điểm khi bị đối thủ cầm chân nhau với kết quả hòa 0-0. Một vài thống kê này cho thấy MU vẫn chưa thể thống trị được đối thủ để có một vị trí vững vàng trong cuộc đua vô địch.

Trực tiếp Arsenal vs MU, trực tiếp MU vs Arsenal, tin bóng đá MU, lịch thi đấu bóng đá Anh, bxh ngoại hạng Anh, tin tức bóng đá hôm nay, trực tiếp bóng đá Ngoại hạng Anh
MU có những trận thắng nhưng khá thiếu thuyết phục thời gian qua

Bài học rút ra dành cho MU là họ cần áp đảo nhiều hơn. Và nếu đã thắng thì, "Quỷ đỏ" cần phải thắng với cách biệt lớn và làm điều đó thường xuyên hơn. Hãy nhìn Man City làm ví dụ. Hiệu số bàn thắng bại của Man City là -1 vào giữa tháng 11, thời điểm MU bắt đầu chuỗi 13 trận bất bại của mình.

Nhưng giờ đây, con số đó đã là +23, thành tích tốt nhất ở Premier League. Trong khi đó, MU chỉ có hiệu số +10, ít hơn cả đội đang đứng giữa BXH là Aston Villa.

Đây là một khoảng cách mà MU sẽ phải vật lộn để thu hẹp lại. Và nếu hai đội này vẫn còn đua vô địch đến cuối mùa giải thì rõ ràng Man City đang là những người có lợi thế lớn hơn.

Sau trận thua Sheffield, Solskjaer đã không đổ lỗi cho một cá nhân nào mà thay vào đó còn động viên các cầu thủ. Đó là một đức tính tốt lành của chiến lược gia người Na Uy. Điều đó cũng giúp cho không khí trong phòng thay đồ MU dịu hơn và từ đó tạo ra những cuộc hồi sinh tiếp theo.

Tuy nhiên, MU cần phải đứng dậy ngay lập tức và chứng tỏ sức mạnh của mình. Dù có phải là một đối thủ thực sự hay chỉ là giả vờ trong cuộc đua vô địch thì trận thua Sheffield vừa qua cũng là bài học quý giá dành cho MU.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm