MU thắng trở lại: Khi Solskjaer kiếm tìm sự ổn định

13/01/2020 07:02 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Phong độ thất thường của MU ở mùa giải năm nay kéo dài, đến nỗi một trận thắng quen thuộc trên sân nhà trước Norwich cũng không đủ mang lại nhiều hi vọng cho người hâm mộ vào tương lai.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất. BXH bóng đá Anh sau vòng 22 Premier League

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất. BXH bóng đá Anh sau vòng 22 Premier League

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2020. Bảng xếp hạng bóng đá Anh. Bảng xếp hạng Premier League. Lịch thi đấu và kết quả bóng đá Anh. Xem bóng đá trực tuyến trên K+, K+PM​​​​, K+PC.​

MU khó lường

Hiển nhiên thì các CĐV có lí do để nghi ngờ vào khả năng thay đổi số phận MU của Ole Gunnar Solskjaer hay cơ hội để họ giành một vị trí trong top 4 và dự Champions League. Nếu có điều gì đó lạc quan, đấy là di sản mà HLV người Na Uy có thể trao lại ở Old Trafford sau trận thắng Norwich 4-0.

Dù gì thì không ai dám nói rằng, một thắng lợi trước đội bóng đứng cuối bảng xếp hạng Premier League sẽ tạo nên bước ngoặt cho MU. Càng không khi phía trước Red Devils là những ngày khó khăn với các chuyến đi tới Anfield của Liverpool và Etihad của Man City, cũng như trận đá lại tại vòng 3 FA Cup trước Wolves.

Bù lại, những giá trị mà Solskjaer xây dựng và nắm giữ đã phần nào được thể hiện rõ ở Old Trafford. Đó là Marcus Rashford, ở trận đấu thứ 200 của anh, đã ghi 2 bàn để nâng thành tích của tiền đạo này cho CLB và đội tuyển Anh lên con số 22. Đó là Anthony Martial, người hoạt động không biết mệt mỏi ở vai trò số 9 mà Solskjaer đã tin tưởng anh. Đó là Mason Greenwood, tiền đạo cũng đã lập công để nâng thành tích trong mùa giải năm nay lên 9 bàn thắng, một con số ấn tượng cho một cầu thủ vô danh trước khi anh được trình làng.

Rồi còn đấy Brandon Williams ở vị trí hậu vệ trái, một cầu thủ thi đấu nhiệt tình và mạnh mẽ… Có cảm giác, Solskjaer dường như thích hợp hơn với vị trí tìm kiếm và phát hiện tài năng hơn là người dẫn dắt một đội bóng như MU. Chẳng gì thì không nhiều người tin rằng, anh sẽ được hưởng thành quả mà mình xây dựng ở Greenwood và Williams, hay niềm tin anh đặt vào Rashford và Martial. Bởi MU dưới thời anh không thể đoán trước được điều gì. Nói thế vì ngay cả sau khi đè bẹp Norwich để giúp họ củng cố vị trí thứ 5, tiếp tục bám sát Chelsea với 5 điểm ít hơn, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác trong trận gặp Wolves tại Old Trafford vào giữa tuần này. Đó là chưa kể trận gặp Liverpool sau đó.

MU, tin tuc MU, chuyển nhượng MU, Solskjaer, tin tuc bong da hom nay, ket qua bong da, Manchester United, bảng xếp hạng bóng đá Anh, ket qua bong da ngoai hang Anh
Liệu các fan của MU có thể liên tục chứng kiến những niềm vui như thế này không?

Nhìn từ đầu mùa giải thì nỗi lo này là hoàn toàn có cơ sở. Chẳng hạn như sau trận thắng Chelsea, MU liền để Wolves cầm hòa và thua Crystal Palace. Sau trận thắng Leicester là 4 vòng đấu liên tiếp chỉ hòa và thua, trong đó thua cả West Ham. Hay sau trận thắng Tottenham và Man City là trận hòa Everton và thất bại trước Watford…

Vấn đề lực lượng

Dễ thấy rằng, một trong những vấn đề lớn nhất mà Solskjaer và MU phải đối mặt là lực lượng quá thiếu và quá yếu. Việc không tìm được người thay thế cho một loạt tiền vệ và tiền đạo rời Old Trafford trong hè như Marouane Fellaini, Ander Herrera, Romelu Lukaku và Alexis Sanchez đã khiến họ phải trả giá. Trong khi đó, chấn thương xảy ra cho Paul Pogba hay gần đây là Scott McTominay đã buộc Solskjaer không còn lựa chọn nào khác là gấp rút liên hệ với Bruno Fernandes của Sporting Lisbon, Donny van de Beek của Ajax và James Maddison của Leicester.

Thực ra thì cho dù có một kì chuyển nhượng mùa đông thành công, tất cả cũng không rõ liệu Solskjaer có đủ năng lực để cạnh tranh với những tên tuổi lớn đang hiện diện ở bóng đá Anh như Pep Guardiola, Juergen Klopp, Jose Mourinho và Carlo Ancelotti hay không. Vì chiến thuật của anh không có gì mới mẻ, nếu không muốn nói dễ bị bắt bài. Bên cạnh đó, cho dù anh rất hiểu các cầu thủ trẻ, chẳng có gì bảo đảm anh sẽ sử dụng hiệu quả những bản hợp đồng đắt tiền.

Rốt cuộc thì như đã nói ở trên, vào lúc này, Solskjaer nên được ca ngợi nhiều hơn ở việc anh đang giúp các cầu thủ trẻ chơi tốt dần lên. Điều này thể hiện rất rõ ở Rashford và Martial trên hàng công, ở Williams dưới hàng thủ, ở Andreas Perreira hay McTominay.

Có điều, tất cả họ, 3 điểm giành được trước Norwich là chưa đủ để Solskjaer giữ được chiếc ghế lâu dài tại Old Trafford. Kết quả mới là yếu tố quyết định tương lai của anh và tiếc là cho đến nay, không phải lúc nào MU cũng có được những kết quả tốt nhất.

Trớ trêu là nếu cựu HLV của Molde không giải quyết được sự thất thường ở Red Devils, người kế vị anh sẽ được thừa hưởng hết công sức mà anh đã xây dựng từ các cầu thủ trẻ.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm