MU: Tại sao vô địch Europa League lại rất quan trọng với Solskjaer?

11/08/2020 01:46 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Vô địch Europa League không chỉ giúp Solskjaer có danh hiệu đầu tiên cùng MU mà nó còn cho thấy kế hoạch của ông đang đi đúng hướng.

 

Chuyển nhượng 10/8: MU còn hi vọng mua Sancho. Real có đề nghị hấp dẫn cho Dybala

Chuyển nhượng 10/8: MU còn hi vọng mua Sancho. Real có đề nghị hấp dẫn cho Dybala

Chuyển nhượng bóng đá hôm nay: MU vẫn có thể sở hữu Jadon Sancho nếu trả mức giá gần số tiền 108 triệu bảng Dortmund đòi hỏi. Real sẵn sàng trả Juve 100 triệu euro đồng thời gán thêm Kroos hoặc Isco để có Dybala.

Lịch thi đấu bóng đá tứ kết Cúp C2 Europa League

* 02h00 ngày 11/8: MU vs Copenhagen (K+PM)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

* 02h00 ngày 11/8: Inter Milan vs Leverkusen (K+PC)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpc

Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày MU giành được danh hiệu Europa League tại Stockholm. Từ đó đến nay, chưa có thêm một chiếc cúp nào được bổ sung vào phòng truyền thống của “Quỷ đỏ”.

Đây là một trong những cơn khát danh hiệu dài nhất lịch sử của MU. Trên thực tế, cơn hạn hán danh hiệu dài nhất của họ đã từng kéo dài 5 năm nhưng đã kết thúc nhờ công của Sir Alex Ferguson.

Trong nhật ký của mình, chiến lược gia huyền thoại người Scotland mô tả danh hiệu FA Cup năm 1990 là một “sự cứu rỗi”. Cách diễn đạt đó quả thật rất hợp với Sir Alex thời điểm đó. Dù chiếc cúp bạc này không phải điều gì đó quá lớn lao nhưng nó đã giúp Sir Alex chứng minh cho ban lãnh đạo thấy rằng đội bóng của ông đang tiến bộ.

Sir Alex cuối cùng đã đảm bảo được công việc của mình, và như mọi người đã biết, phần còn lại chính là lịch sử.

Truc tiep bong da, MU vs Copenhagen, Trực tiếp cúp C2, Nhận định kết quả, K+, K+PM, trực tiếp MU đấu với Copenhagen, trực tiếp tứ kết Europa League, trực tiếp Manchester United
Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày MU vô địch Europa League tại Stockholm

Giờ đây, bóng đá đã thay đổi rất nhiều kể từ năm 1990 và những tiêu chuẩn của các CLB hàng đầu cũng vậy. Hồi đó, một chiếc cúp bạc có thể bào chữa cho cả một mùa giải ảm đạm. Nhưng bây giờ, một danh hiệu cũng chưa chắc đảm bảo rằng một HLV có thể giữ được chiếc ghế của mình trong mùa giải tiếp theo, trừ khi họ đã đảm bảo được vé dự Champions League. Rất may là Solskjaer đã hoàn thành mục tiêu này.

Trước khi Premier League kết thúc, Solskjaer cần giúp MU vô địch Europa League để giành vé dự Champions League mùa sau. Nhưng thay vào đó, “Quỷ đỏ” đã giành được vị trí thứ 3 ở giải Ngoại hạng và điều đó giúp cho trận cầu sắp tới gặp Copenhagen ở Đức diễn ra với tâm lý thoải mái hơn.

Nhưng điều đó có đồng nghĩa với việc MU sẽ đỡ áp lực hơn? Solskjaer không nghĩ vậy.

“Tôi không nghĩ vậy bởi vì chúng tôi đã bước vào mùa giải này khi biết rằng Europa League là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi có được danh hiệu cũng như đào tạo một vài cầu thủ trẻ. Vì vậy, đây là sân khấu hoàn hảo cho chúng tôi”, Solskjaer chia sẻ.

Solskjaer đã đúng. MU đã gặt hái được khá nhiều thành quả khi chơi ở giải “hạng hai” châu Âu. Hậu vệ cánh trẻ tuổi Brandon Williams đã có lần ra sân đầu tiên cho họ hồi tháng 10 trong trận gặp AZ Alkmaar và kể từ đó đến nay, anh đã phát triển vượt bật và là một trong những cầu thủ chủ chốt trong đội một.

“Nếu chúng tôi dự Champions League mùa này, tôi sẽ không có cơ hội để sử dụng Brandon nhiều như thời gian qua. Có thể nói rằng Mason và một số người khác đã có một khởi đầu sự nghiệp thuận lợi”.

“Brandon hiện đã sẵn sàng và cậu ấy sẽ chơi trận tứ kết ở Europa League. Đó là một cơ hội tuyệt vời”.

Truc tiep bong da, MU vs Copenhagen, Trực tiếp cúp C2, Nhận định kết quả, K+, K+PM, trực tiếp MU đấu với Copenhagen, trực tiếp tứ kết Europa League, trực tiếp Manchester United
Europa League là đấu trường rất quan trọng đối với Solskjaer

Greenwood thậm chí là một ví dụ rõ ràng hơn. Tiền đạo này đã trở thành người trẻ nhất từng ghi bàn cho MU ở cúp châu Âu khi xé lưới Astana hồi tháng 9. Cầu thủ 18 tuổi này đã xem MU giành chức vô địch Europa League hồi năm 2017 ở nhà cùng mẹ. 3 năm sau, anh ghi được 5 bàn thắng sau 7 lần ra sân ở giải đấu này và đó là yếu tố chính khiến Solskjaer quyết định đôn Greenwood lên đội một của MU.

Nếu không được trao cơ hội thi đấu ở Europa League, có lẽ lúc này Greenwood vẫn đang phải thi đấu cho đội trẻ.

Và Europa League không chỉ là công cụ phát triển quan trọng cho các cầu thủ trẻ, mà nó còn có thể cung cấp một điều gì đó lớn lao cho các cầu thủ cao cấp khác. Trong số những người di chuyển đến Cologne, chỉ có 7 người gồm David De Gea, Eric Bailly, Paul Pogba, Jesse Lingard, Juan Mata, Marcus Rashford và Anthony Martial là có kinh nghiệm giành cúp bạc khi là cầu thủ của MU.

Những người còn lại chưa từng vô địch một lần nào cùng "Quỷ đỏ". Vì vậy, danh hiệu Europa League mùa này có thể mang tính bước ngoặt. Nó có thể đánh dấu cho sự bắt đầu của một kỷ nguyên mới, một gợn sóng nào đó, giống như khi Sir Alex từng làm trong quá khứ.

Hiện tại, MU của Solskjaer đang ở một vị thế rất kỳ lạ. Không ai biết sức mạnh thực sự của họ ra sao, hay phong độ hiện tại của họ kéo dài đến bao lâu. Nhưng có một điều chắc chắn, Solskjaer vẫn đang trên con đường đưa MU trở về với "bản sắc năm xưa".

Với việc tấm vé dự Champions League đã được đảm bảo, MU đang có tâm lý vô cùng thoải mái trong giai đoạn cuối mùa giải này. Khi đã trút bỏ được phần lớn áp lực, họ không nên bỏ qua danh hiệu Europa League.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm