M.U: Sự thực, Mourinho chưa hề thích bóng đá tấn công

11/05/2018 14:05 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Câu hỏi thường được đặt ra nhất với Jose Mourinho trong thời gian dẫn dắt M.U là liệu có đúng ông không có khả năng giúp đội bóng chơi tấn công, khi mà Real Madrid của ông đang giữ kỷ lục về số bàn thắng ghi được trong một mùa giải?

 

Mùa 2011-12, Real của Mourinho đã vô địch Liga với 100 điểm (9 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 2 Barca), nhưng ấn tượng hơn cả là họ đã ghi tới 121 bàn, nhiều nhất trong lịch sử giải đấu.

 

Kỷ lục ở Real chỉ là cá biệt

Tuy nhiên, ngoài mùa giải ngoại lệ này, chưa có đội bóng nào của Mourinho nổi tiếng vì đá tấn công hoặc ghi nhiều bàn thắng cả. Câu hỏi đặt ra: Liệu Mourinho không biết chơi tấn công hay ông không muốn đá như vậy? Câu trả lời có lẽ nghiêng về vế thứ hai nhiều hơn.

Trong mùa giải đầu tiên ở M.U, Mourinho từng nói trên France Football: "Ở Real, tôi có đội bóng phá vỡ kỷ lục ghi bàn trong lịch sử Liga với 121 bàn trong một mùa giải. Nhưng đó là đội bóng hay nhất thế giới ở nhiều khía cạnh, từ khả năng giành lại bóng, sự hiệu quả khi tấn công lẫn khả năng chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang phản công".

Tức là mùa giải 2011-12 với Real là một trường hợp cá biệt trong lịch sử huấn luyện của Mourinho, chứ chơi tấn công và ghi nhiều bàn thắng chưa bao giờ là ưu tiên của HLV người Bồ Đào Nha. Mùa đó, Real đã có 11 trận đấu mở tỷ số trước phút 25 với đội hình gồm nhiều cầu thủ tài năng và rất nhanh nhẹn như Ronaldo, Mesut Oezil, Karim Benzema, Gonzalo Higuain, Angel Di Maria, Marcelo, và Xabi Alonso.

Đó là lý do tại sao Real có tới 18 trận ghi 4 bàn trở lên, một hiệu suất ghi bàn quá khủng khiếp. "Đó là đội bóng tiêu diệt hết mọi đối thủ", Mourinho tự hào nói. Real mùa 2011-12 là đội bóng phản công siêu việt nên khi sớm có bàn dẫn trước, họ càng có cơ hội để phản công và việc ghi thêm nhiều bàn thắng là điều tất yếu.

Nhưng về cơ bản, Real dù ghi nhiều bàn thắng nhưng họ không bao giờ là đội chơi tấn công và áp đặt lên đối thủ. Ưu tiên hàng đầu của Mourinho vẫn là sự an toàn. "Đội bóng của tôi chơi theo cách này hay cách khác bởi những cầu thủ mà tôi có. Tôi có Di Maria, một cầu thủ nhanh hơn tên bắn và tôi đã nói với cậu ấy rằng 'Đừng rê dắt mà hãy chơi một chạm, chuyền bóng ngay khi có thể bởi tôi không muốn bị mất bóng", Mourinho từng thừa nhận.

 

Lặp lại ở M.U

Nhưng không phải ai ở Real cũng hài lòng với cách chơi của Mourinho. Một số ngôi sao của Real cho rằng chiến thuật thận trọng của Mourinho đã hạn chế khả năng thực sự của họ. Với họ, cách tiếp cận trận đấu của Mourinho như một sự thừa nhận rằng các cầu thủ tấn công của Real không giỏi bằng Barca, điều mà họ không muốn.

Dù Real ghi được nhiều bàn thắng thì đôi lúc họ cũng gặp khó khăn trong tấn công khi không có bàn thắng sớm hoặc đối mặt với những đội chơi lùi sâu. Tức là Real chỉ ghi được nhiều bàn thắng khi có tình thế thuận lợi và ngược lại.

Real đã ghi 121 bàn mùa đó và có 8 trận ghi 5 bàn trở lên nhưng cũng có 9 trận họ không ghi nổi quá 1 bàn. Nó giống với những gì xảy ra ở M.U hiện tại. Lối chơi của Mourinho ở M.U chủ yếu là cầm bóng ít và chờ cơ hội phản công. Kể cả khi cầm bóng nhiều hơn, họ cũng gặp khó khăn trong khâu ghi bàn do thiếu ý tưởng.

Tất nhiên, ở M.U hiện tại Mourinho không có một cầu thủ tấn công dạng siêu sao như Ronaldo. Và đó là lý do tại sao M.U chỉ là đội bóng tầm trung xét về khả năng tấn công mùa này. Ở trận thua mới nhất trước Brighton, khả năng tấn công của M.U lại bị đặt dấu hỏi lớn khi cả trận đấu họ chỉ đá "bình bình", không có điểm nhấn trước đội mới lên hạng.

Một lần nữa M.U cho thấy họ là đội bóng được xây dựng không phải để áp đặt đối phương dù đối thủ có là ai và đó chính là phong cách của Mourinho.

Video clip highlights trận West Ham 0-0 M.U: Nhạt nhòa tại London

Video clip highlights trận West Ham 0-0 M.U: Nhạt nhòa tại London

Trận đấu giữa West Ham và M.U tại sân Olympico, London đã có kết quả hòa 0-0.

 

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm