MU: Solskjaer sẽ gặp áp lực lớn vì ‘kế hoạch dự phòng’ này của MU

06/10/2020 09:56 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Sau trận thua 1-6 trước Tottenham hôm Chủ Nhật, nhiều người đã nghi ngờ liệu Solskjaer có xứng đáng để dẫn dắt MU hay không?

 

Thua tan nát Tottenham, MU đón liền 3 tân binh trong hôm nay

Thua tan nát Tottenham, MU đón liền 3 tân binh trong hôm nay

MU sẽ đón 3 tân binh là Alex Telles, Facundo Pellistri và Edinson Cavani sau thất bại 1-6 trước Tottenham. “Quỷ đỏ” đã đạt thoả thuận mua Alex Telles với giá 15,4 triệu bảng từ Porto. Trong khi đó, Edinson Cavani sẽ chuyển tới MU theo dạng tự do.

 

Mọi thứ có thể đảo lộn rất nhanh trong thế giới túc cầu. Chỉ 71 ngày sau trận cầu tưng bừng trên sân King Power, nơi MU giành được vị trí thứ ba chung cuộc mùa trước, HLV Ole Gunnar Solskjaer giờ đây đang nằm trong danh sách những ứng cử viên sẽ bị sa thải trong mùa giải 2020/2021.

Trong nửa sau của mùa giải trước, mục tiêu top 4 đã chiếm trọn tâm trí của Solskjaer. Sau đó, MU có một chuỗi 14 trận bất bại đầy thăng hoa và giúp họ kết thúc mùa giải với một tâm lý thoải mái, cũng như sự hy vọng.

Nhưng sang mùa giải này, “Quỷ đỏ” lại không thể duy trì được tinh thần trên. Thay vào đó, họ lại có những màn trình diễn rất mờ nhạt và trận thua 1-6 trước Tottenham vừa qua đã khiến bầu không khí ở sân Old Trafford trở nên u ám.

Việc thị trường chuyển nhượng đóng cửa kèm theo việc mua sắm không hiệu quả đang càng khiến các CĐV MU cảm thấy phẫn nộ. Ngày hôm trước, Solskjaer đã đứng dậy sau trận thua Tottenham. Tuy nhiên, ông biết rằng áp lực đặt lên vai mình sẽ còn lớn hơn trong thời gian tới.

Nhìn lại, MU đã chơi tệ hại trong cả 3 trận đấu gần nhất tại Premier League. Họ đã thủng lưới 11 bàn và có thể còn hơn thế nếu Brighton chính xác hơn trong một trận đấu mà họ đã sút trúng khung gỗ 5 lần.

Vấn đề đối với Solskjaer là MU luôn có một phương án dự phòng dành cho chính vị trí của ông. Trong khi tương lai của Solskjaer đang là đề tài được người khác đem ra bàn luận, thì mọi ánh mắt ngay lập tức hướng về Mauricio Pochettino.

Chú thích ảnh
Áp lực đang dồn lên vai của Solskjaer

Chiến lược gia người Argentina vẫn sẵn sàng và ông sẽ là lựa chọn dễ dàng dành cho MU nếu họ quyết định sa thải Solskjaer. Điều đó vẫn chưa xảy ra, nhưng bóng dáng của Pochettino sẽ bao trùm lên Solskjaer cho đến khi thời gian của ông tại sân Old Trafford kết thúc.

Solskjaer có thể đang hy vọng rằng Pochettino sẽ có một công việc mới ngay bây giờ. Nhưng đã 11 tháng sau khi bị Tottenham sa thải, Pochettino vẫn chưa có công việc mới, cứ như thể ông đang chờ cuộc gọi từ MU. Điều đó hẳn đang khiến Solskjaer cảm thấy bất an.

Lúc này, niềm tin của MU dành cho Solskjaer vẫn chưa hết. Họ đã đầu tư quá nhiều cho chiến lược gia này và không sẵn sàng rút vốn ngay. Tuy nhiên, đó cũng là một quyết định mạo hiểm vì liệu Solskjaer có phù hợp để dẫn dắt CLB này hay không?

Từ đầu, ông chỉ là một HLV trẻ và mới chỉ có kinh nghiệm dẫn dắt ở Molde và Cardiff. Bằng cấp duy nhất giúp cho Solskjaer ngồi được vào chiếc ghế nóng ở MU là vì mối quan hệ của ông với CLB.

Trong các buổi họp báo, Solskjaer thường nhắc lại về những vấn đề của MU trong 7 năm gần đây, nhưng làm thế nào để khắc phục điều đó thì chưa biết? Solskjaer vẫn đang trên con đường chứng minh mình là một HLV và chiến thuật gia đẳng cấp. Tuy nhiên, Pochettino đã làm xong điều đó rồi.

Chú thích ảnh
Pochettino chính là phương án dự phòng của MU

Thật khó hiểu khi không có cầu thủ phòng ngự nào tiến bộ dưới thời Solskjaer. Trong thời gian ông nắm quyền, có rất nhiều cầu thủ đã được trình làng, điển hình là các cầu thủ trẻ như Brandon Williams và Mason Greenwood.

Tuy nhiên, hàng phòng ngự của MU vẫn rất tệ hại như cũ và có vẻ như cách tiếp cận đã hoạt động rất tốt của họ cuối mùa trước đã bị đối thủ bắt bài. Các CLB đã đã tìm ra cách cắt sự hỗ trợ cho bộ ba tấn công của MU đồng thời xuyên thủng hàng tiền vệ, sau đó gây áp lực lên hàng thủ đang không có phong độ cao của họ.

Bây giờ, Solskjaer phải chứng minh rằng ông có thể khắc phục những vấn đề đó. Mọi thứ có thể nhanh chóng được làm sáng tỏ. Đặc điểm lớn nhất của ông mùa giải trước là thu được kết quả tích cực ngay khi áp lực gia tăng. Đó là trận đấu với Leicester City trên sân nhà vào tháng 9, Liverpool trên sân nhà vào tháng 10, Tottenham và Man City trong tháng 12 và chiến thắng trước Chelsea hồi tháng 2.

Mỗi khi những cánh cửa dường như đóng lại thì Solskjaer đều tìm ra giải pháp. Bây giờ, ông cần làm như vậy một lần nữa. Những gương mặt mới sẽ đến để củng cố đội hình, nhưng lịch thi đấu của MU trong giai đoạn tháng 10 và 11 đặc biệt tàn khốc với một đội bóng đang thiếu tự tin.

Vào thứ Sáu tuần trước, Solskjaer đã nhấn mạnh kết quả đầu mùa quan trọng như thế nào đối với việc thiết lập tinh thần. Tinh thần của MU lúc này đang rất tệ và trong khoảng thời gian 22 ngày sau đợt triệu tập ĐTQG này, họ sẽ gặp Newcastle, PSG, Chelsea, RB Leipzig, Arsenal, Istanbul Basaksehir và Everton.

Không quá lời khi nói rằng đó có thể là ba tuần định mệnh dành cho Solskjaer. Nếu HLV 45 tuổi có thể vực dậy MU và đưa đội bóng này trở lại đúng quỹ đạo thì đó quả là một dấu hiệu tích cực cho chính bản thân ông. Bằng không, thời điểm để ông ra đi có thể sẽ là vào tháng 11, và ở đầu dây bên kia, Pochettino đang chờ một cuộc gọi từ ban lãnh đạo MU.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm