MU: Solskjaer không thể mãi là siêu dự bị

18/10/2021 06:08 GMT+7 | Man United

Có trong tay nhiều ngôi sao lớn, nhưng Ole Gunnar Solskjaer vẫn bất lực trong việc đưa MU trở thành một cỗ máy chiến thắng. Hoặc phải thay đổi, hoặc đã đến lúc Solskjaer nên ra đi.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: MU văng khỏi Top 4, Chelsea vẫn dẫn đầu

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: MU văng khỏi Top 4, Chelsea vẫn dẫn đầu

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này đã xảy ra bất ngờ khi MU rớt khỏi Top 4 sau vòng đấu thứ 8.

1. Ole Gunnar Solskjaer tiếp tục có những điều chỉnh ở tuyến giữa. Sau khi cặp McTominay và Fred gây thất vọng dẫn đến trận hòa 1-1 trước Everton ở vòng đấu trước, HLV người Na Uy đã không sử dụng hai cái tên này nữa. Thay vào đó, ông để Pogba đá cặp với Matic ở trung tâm hàng tiền vệ. Nhưng cặp đôi này cũng không giúp tuyến giữa của MU trở nên cân bằng hơn.

Tuổi tác khiến Matic thất thế trong những cuộc tranh chấp tay đôi. Pogba có thể lực nhưng anh lại không nhận được sự kết nối đủ lớn với các mắt xích quay quanh mình. Trong phần lớn thời gian của trận đấu, Pogba và Matic luôn gặp rất nhiều khó khăn trước sự cơ động của Madison, người đã chơi cực hay ở hàng tiền vệ của Leicester City.

Trước đội chủ sân King Power, MU luôn cầm bóng ít hơn so với Leicester. Điều đó cho thấy sự thiếu cân bằng ở tuyến giữa của MU. Họ vẫn thiếu một ông chủ ở tuyến giữa, đây là điều mà MU vẫn đang khát khao đi tìm kể từ khi Paul Scholes và Roy Keane nghỉ thi đấu. Ở Old Trafford thời điểm hiện tại, không một tiền vệ nào của MU đạt đến tầm đẳng cấp của hai huyền thoại này. Điều đó khiến cho Solskjaer trở nên lúng túng trong cách lắp ghép tuyến giữa của MU.

MU, Solskjaer, chuyển nhượng MU, Leicester 4-2 MU, tin MU mới nhất, tin MU hôm nay, tin tức MU, tin bóng đá MU, Solskjaer từ chức, MU có sa thải Solskjaer
Solskajer đang bất lực với MU

2. Nhưng đó không phải là vấn đề duy nhất khiến Solskjaer lúng túng. Rất nhiều lần, ông cảm thấy bất lực trong cách điều hành một cỗ máy cồng kềnh như thế này. Liên tục những điều chỉnh được đưa ra, nhưng không có một điều chỉnh nào cho thấy sự hiệu quả. Đó là lý do vì sao MU đã mất tới 10 điểm trong thời gian qua, với chỉ 2 chiến thắng trong 7 trận trên mọi đấu trường.

"Khi nhìn lại trận đấu, chúng tôi đã thi đấu rất tệ ở cả 4 bàn thua. Màn trình diễn này không đạt yêu cầu và ở dưới phong độ rất nhiều”, trích lời Solskjaer sau trận đấu. “Tôi lựa chọn đội hình. Maguire không hề có phản ứng nào sau những gì cậu ấy đã phải trải qua. Việc nhận 4 bàn thua là điều không tốt chút nào. Tôi hoàn toàn bó tay khi lựa chọn của mình không phát huy hiệu quả. Có lẽ, tôi đã đưa ra những quyết định sai lầm".

Là một HLV, Solskjaer nhận lỗi. Ông ý thức được trách nhiệm của mình lớn nhất. Nhưng đó không phải là thứ fan MU cần. Họ cần những thay đổi, cần những điều chỉnh chính xác và đúng đắn. Điều đó đã không có trong trận đấu với Leicester City. Nó cũng không hề có trong chuỗi trận nghèo nàn trước đó. Và có lẽ, trong lịch giông bão sắp tới, nó cũng sẽ không hề xuất hiện.

MU, Solskjaer, chuyển nhượng MU, Leicester 4-2 MU, tin MU mới nhất, tin MU hôm nay, tin tức MU, tin bóng đá MU, Solskjaer từ chức, MU có sa thải Solskjaer
Quá khó để giúp MU trở thành một cỗ máy chiến thắng
MU khủng hoảng: Sa thải hay không sa thải Solskjaer?

MU khủng hoảng: Sa thải hay không sa thải Solskjaer?

Thất bại trước Leicester khiến tình hình ở MU ngày càng xấu đi. Quỷ Đỏ chỉ thắng duy nhất 1/5 trận gần nhất. Nhưng liệu Ole Gunnar Solskjaer có mất việc?

3. Solskjaer chính là người hùng của MU trong những kí ức hoàn hảo của những ngày xưa. Ông ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 trong cuộc lội ngược dòng không tưởng trước Bayern Munich ở trận chung kết Champions League mùa 1998-99. Ông cũng từng ghi rất nhiều bàn thắng quan trọng trong những ngày tháng vinh quang cùng màu áo Quỷ đỏ.

 

 

Nhưng cần phải nhấn mạnh rằng, hầu hết những bàn thắng Ole ghi cho MU đều là khi ông được tung vào sân thay người. Nói một cách khác, ông chỉ giỏi trong vai trò của một “siêu dự bị”. Cái biệt danh ấy dường như lại vận vào chính nghề HLV. Solskjaer đã làm sống dậy một MU đang rệu rã về tinh thần dưới triều đại của Jose Mourinho. Nhưng từ mùa giải sau đó, Solskjaer lại không thể tiến xa hơn trong hành trình tìm lại một MU đã mất. Tất cả những gì đã diễn ra ở Old Trafford đều chỉ ở mức bình bình, thiếu đột biến, thiếu sáng sạo, như chính lối chơi của MU trong hai mùa bóng gần đây.

Solskjaer không thể sống mãi với những hào quang quá khứ. Ông cũng không thể mãi mang trong mình vai trò của một siêu dự bị. Solskjaer cần phải thay đổi, cần phải biến MU thành một cỗ máy chiến thắng. Còn nếu không làm được, đã đến lúc ông nên dừng lại. Nó sẽ tốt cho MU và tốt cho cả chính Solskjaer nữa.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm