MU: Sa thải Solskjaer, điều MU cần cân nhắc

18/10/2021 10:26 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Premier League mới đi qua vòng 8, nhưng tình hình ở MU đã gióng lên những hồi chuông báo động về chiếc ghế Ole Gunnar Solskjaer. Việc sa thải vị HLV người Na Uy là điều MU cần cân nhắc, dẫu chưa thể đến ngay tức thì.

MU: Đã tới lúc Solskjaer cất Pogba lên ghế dự bị?

MU: Đã tới lúc Solskjaer cất Pogba lên ghế dự bị?

Paul Pogba đã thừa nhận rằng MU cần phải thay đổi sau trận thua 2-4 trước Leicester. Và tiền vệ người Pháp chính là 1 phần trong những điều chỉnh của “Quỷ đỏ”.

Trận thua Leicester rõ ràng là một trong những màn trình diễn tệ hại nhất của MU dưới thời Solskjaer. Đội hình trong tay vị HLV người Na Uy hoàn toàn đủ chiều sâu để chơi tốt trong bất cứ hoàn cảnh nào. Rốt cuộc, những gì chúng ta thấy ở đội chủ sân Old Trafford là một tập thể hoàn toàn không có một kế hoạch cụ thể nào cho một trận đấu và chẳng biết làm thế nào để gây sức ép với hàng thủ đối phương.

Không có bản sắc, đội ngũ quá phụ thuộc cá nhân

Câu chuyện về việc thiếu ý tưởng, thiếu bản sắc của MU đã được nhắc đến không dưới một lần dưới thời Solskjaer. Đó là điều khác biệt quan trọng so với Man City, Liverpool hay Chelsea, những đội bóng nhắm mắt cũng biết được định hướng trận đấu, cách tiếp cận đối thủ của họ. Còn MU? Không thể gọi là một tập thể tấn công, bởi thầy trò Solskjaer rất nhiều lần gặp vấn đề khi phải chơi chủ động kiểm soát bóng trong chân mình. Cách chơi của đội chủ sân Old Trafford có thể định hình như thế này: Một tập thể thiên về phản công, cố gắng tạo khoảng trống ở hai hành lang cánh rồi tung ra những đường căng ngang hoặc đột phá vào trung lộ. Ngoài kiểu chơi đó ra, thật khó hình dung MU có bất cứ phương án B nào, đặc biệt khi đội bóng của HLV Solskjaer rơi vào tình thế bị dẫn bàn trước.

Thiếu vắng đi một kế hoạch chơi bóng cụ thể, rõ ràng, không khó hiểu vì sao MU lại phải cầu cứu những cá nhấn xuất sắc trong đội hình của mình. Ở vị trí thủ môn, nếu không phải một David De Gea đã lấy lại phong độ vốn có, MU có lẽ đã không tránh được việc gia tăng số trận thua. Anh tung ra hàng loạt pha cản phá ở các trận đấu gặp Wolves, West Ham, chưa kể De Gea đã giải nguy hàng loạt cơ hội nguy hiểm khi MU đối đầu Villarreal tại Champions League. Trên hàng công, tất cả đều nhắc đến hội chứng phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo. Khi CR7 tịt ngòi ở trận Leicester, MU đã đánh mất bản năng chiến thắng bất chấp hai bàn thắng của Greenwood và Rashford.

Chú thích ảnh
Solskjaer bộc lộ quá nhiều vấn đề khiến MU cần tính đến phương án chia tay nếu tình hình phong độ không được cải thiện

Việc sử dụng nhân sự trong đội hình HLV Solskjaer cũng là một thắc mắc không nhỏ. Một đội bóng bổ sung những tân binh như Ronaldo, Raphael Varane hay Jadon Sancho chắc chắn là có chiều sâu lực lượng vào loại hay nhất nước Anh. Rốt cuộc, chiến lược gia người Na Uy vẫn có những phí phạm không đáng có, chẳng hạn như trường hợp của Donny van de Beek. Cựu tiền vệ Ajax là mẫu cầu thủ được kỳ vọng đem đến sức sáng tạo cho hàng công MU, nhưng chỗ đứng của anh dưới thời Solskjear chủ yếu trên băng ghế dự bị. Paul Pogba cũng là một ví dụ khác, khi Solskjaer loay hoay giữa việc xếp anh đá tiền vệ trung tâm hay một tiền đạo dạt cánh, điều ít khi xảy ra khi Pogba khoác áo đội tuyển Pháp.

Đọc trận đấu kém, sợ đội dưới cơ

Hệ quả của những phí phạm về nhân sự là HLV Solskjaer thường xuyên có những quyết định khó hiểu khi lựa chọn 11 cái tên hay nhất trong đội hình xuất phát. Ông từng khiến các cổ động viên thắc mắc khi đẩy Cristiano Ronaldo lên băng ghế dự bị ở trận gặp Everton. Trên tất cả, HLV Solskjaer đang loay hoay tìm ra công thức tối ưu cho hàng tiền vệ. Bộ đôi McFred (Scott McTominay-Fred) được đánh giá cao ở khâu phòng ngự, phù hợp với những trận đấu lớn nơi MU cần ưu tiên sự an toàn, nhưng lại vô tình hạn chế sức sáng tạo cho hàng công. Trận gặp Leicester vừa qua, HLV Solskjaer chỉ sử dụng một tiền vệ phòng ngự là Nemanja Matic kết hợp cùng một tiền vệ có xu hướng tấn công là Pogba. Sự kết hợp này hoàn toàn không mang lại hiệu quả khi MU không làm chủ tuyến giữa khi Matic luống tuổi còn Pogba bị giam cầm sức sáng tạo vốn có.

Trên tất cả, MU đang mắc lại chứng bệnh từng hành hạ họ cách đây hai mùa: Gặp khó khăn khi đối đầu những đối thủ dưới cơ. Mùa trước, việc MU xếp thứ hai chỉ sau nhà vô địch Man City có công rất lớn từ những chiến thắng khi gặp các đối thủ thấp hơn. Mùa này, thầy trò Solskjaer đã đánh rơi những điểm số trước Southampton, Aston Villa và Everton. Họ vẫn chưa đối đầu bất cứ đối thủ lớn nào, nên vẫn chưa thể khẳng định MU chỉ gặp khiếm khuyết khi đụng độ những đối thủ dưới cơ hay không. Ít nhất, một nhà vô địch Premier League phải biết tích lũy điểm số trước những đối thủ vừa tầm.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm