MU: Ronaldo & Greenwood sẽ là cặp song sát mới

06/09/2021 07:57 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - MU hiếm khi chơi với 2 tiền đạo, nhưng với sự có mặt của Cristiano Ronaldo và phong độ chói sáng của Mason Greenwood trong vai trò trung phong mùa này, HLV Ole Solskjaer có thể sẽ tạo ra cặp “song sát” đáng được kỳ vọng Ronaldo-Greenwood trong phần còn lại của mùa giải.

Solskjaer khẳng định đội MU hiện tại hay hơn cả đội hình huyền thoại 1999

Solskjaer khẳng định đội MU hiện tại hay hơn cả đội hình huyền thoại 1999

HLV Solskjaer đã nói với các học trò rằng họ giỏi hơn cả đội hình huyền thoại năm 1999 mà ông từng góp mặt trong đó.

Greenwood đã chơi cực hay khi được bố trí đá cắm mùa này trong khi Ronaldo giờ không còn được biết đến với vai trò cầu thủ chạy cánh nữa, mà là một tay săn bàn trong vòng cấm. Solskjaer giờ bỏ ai cũng tiếc, vậy tại sao Greenwood và Ronaldo lại không cùng sát cánh với nhau trên hàng công?

Greenwood giống Ronaldo ở điểm nào?

Sự trở lại của Ronaldo vào mùa Hè này đã khiến tất cả những người yêu mến MU xúc động, nhưng vẫn có lo ngại về việc điều này sẽ ảnh hưởng đến thời gian thi đấu của những người khác. Mặc dù Daniel James đã nằm trong kế hoạch của Ole Gunnar Solskjaer cho mùa giải này, nhưng cầu thủ người xứ Wales đã cân nhắc lại tương lai của mình sau khi Ronaldo đến và cuối cùng anh gia nhập Leeds vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng.

Dù Ronaldo có thể đưa ra những lời khuyên vô giá cho lứa tiền đạo trẻ hiện tại của MU, nhưng không thể phủ nhận rằng cơ hội của họ trong mùa giải này có thể bị ảnh hưởng. Đặc biệt, Mason Greenwood có thể sẽ bị giảm số phút trên sân khi anh đang ở giai đoạn quan trọng của sự nghiệp.

 

 

Solskjaer trước đây đã nói rằng ông phải theo dõi cẩn thận sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ trong mùa giải này vì tiềm năng của họ không thể bị lãng phí trong ngắn hạn mặc dù giải pháp trước mắt là Ronaldo. Greenwood đã tự khẳng định mình là một trong những tài năng thú vị nhất giải đấu và anh đã bắt đầu mùa giải bằng việc ghi 3 bàn trong ba trận đầu tiên của United.

Cầu thủ 19 tuổi đã thể hiện khả năng dứt điểm xuất sắc trong mùa giải này, thông qua những số liệu thống kê về số bàn thắng mong đợi ​​(xG). Khái niệm bàn thắng mong đợi (xG) tương đối mới trong bóng đá nhưng đó là một thống kê hữu ích đang ngày càng trở nên phổ biến.

Chỉ số này xác định cơ hội ghi bàn bằng cách đánh giá cơ hội dựa trên một số biến số khác nhau như vị trí sút và kiểu sút, và việc Greenwood đạt thành tích vượt trội về chỉ số này là minh chứng cho khả năng hoàn thiện của anh. Trong mùa giải 2019-20 đột phá của Greenwood, anh đã ghi 10 bàn thắng từ 3,6xG - khả năng dứt điểm xuất sắc như vậy là cực kỳ hiếm. Còn mùa này, Greenwood đã ghi 3 bàn chỉ từ 1,0 xG để chứng tỏ khả năng dứt điểm ngoại hạng của mình.

MU, Tin bóng đá MU, tin tức MU, chuyển nhượng MU, chuyển nhượng, tin chuyển nhượng mới nhất, Ronaldo phá kỷ lục bán áo đấu, Lukaku nói lời cay đắng về MU, Ronaldo, Lukaku
Ronaldo và Greenwood có thể cùng đá với nhau ở MU

Khả năng dứt điểm tuyệt hảo bằng cả 2 chân của Greenwood, giống với đàn anh Ronaldo, là thứ mà Solskjaer không thể bỏ qua. Cầu thủ tốt nghiệp từ học viện của United đã chứng minh rằng anh có tiềm năng đạt đến đỉnh cao và điều quan trọng là Solskjaer tìm thấy sự cân bằng với thời gian thi đấu giữa cặp đôi này.

Sẽ là “song sát” mới của MU?

Không có gì bí mật khi Solskjaer ưa thích sơ đồ 4-2-3-1 và sử dụng nó trong hầu hết các trận đấu. Trong mùa giải này, bộ tứ tấn công chủ yếu bao gồm Pogba ở cánh trái, Bruno Fernandes ở trung lộ, Daniel James hoặc Jadon Sancho ở cánh phải với Greenwood đá tiền đạo.

Greenwood là ngôi sao tấn công của MU cho đến nay. Tuy nhiên, có khả năng anh sẽ bị đẩy ra khỏi vai trò tiền đạo cắm để nhường chỗ cho Ronaldo hoặc Edinson Cavani. Với phong độ của Greenwood, sẽ không công bằng khi anh bị loại nên có thể sẽ bị đẩy ra cánh phải hàng công. Juventus mùa trước thường chơi sơ đồ 4-4-2, với Ronaldo đá cặp với Alvaro Morata ở hàng tiền đạo. Ronaldo đã ghi 29 bàn sau 33 lần ra sân, nhưng Morata cũng vậy, với 20 bàn thắng cho riêng mình. Mặc dù United không chơi như Juventus, nhưng 4-2-3-1 mà họ triển khai thường sẽ phát triển thành một thứ gì đó tương tự như 4-4-2 khi tấn công bên phần sân đối phương.

Pogba mang đến sự sáng tạo từ cánh trái, trong khi đây cũng là một trong những điểm mạnh nhất của Fernandes, có nghĩa là anh có thể tự nhiên dạt sang cánh phải để đem lại mối đe dọa từ khu vực đó. Do đó, Greenwood có thể tìm cách di chuyển về phía vòng cấm, cùng với Ronaldo.

Chiều rộng tự nhiên sẽ được cung cấp bởi các hậu vệ cánh, trong khi một trong hai tiền vệ trung tâm, nhiều khả năng là Scott McTominay, có thể đẩy lên để chiếm khoảng trống mà Fernandes bỏ trống. Đó là lối chơi để Ronaldo phù hợp với MU mà không bị gián đoạn quá nhiều đối với những cầu thủ quan trọng khác.

Nó cũng nhấn mạnh United có thể tấn công lợi hại như thế nào trong mùa giải này, khi một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của câu lạc bộ hợp tác với một trong những triển vọng sáng giá nhất của họ hiện tại.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm